4 chiếc ô tô có thiết kế xấu nhất trên thị trường

(PLO)- 5 chiếc ô tô này được đánh giá có thiết kế xấu nhất năm 2023, mặc dù chúng được trang bị nội thất sang trọng và tính thực dụng được đánh giá cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hyundai Sonata

Đây là 5 chiếc ô tô có thiết kế xấu nhất trên thị trường.jpg
Chiếc ô tô Hyundai Sonata có thiết kế xấu khiến nhiều khách hàng không thích vì nó nhìn tẻ nhạt và buồn chán. Ảnh: Motorbiscuit.

Đây là chiếc ô tô có thiết kế xấu khiến nhiều khách hàng không thích vì nó nhìn tẻ nhạt và buồn chán.

Chiếc ô tô này với một loạt các đường đèn trên mui xe giống như ăng-ten hay côn trùng. Sonata là chiếc ô tô thế hệ thứ tám không phải là chiếc sedan cỡ trung đẹp nhất.

Xe ô tô này có vẻ ngoài đặc biệt khó ưa khi so sánh với một trong những đối thủ gần nhất của Sonata, Honda Accord mới được nâng cấp gần đây.

Tuy nhiên, Sonata vẫn thấp hơn giá khởi điểm của Accord. Chiếc ô tô này có khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt mốc 50 mpg (4,7 lít) ở phiên bản hybrid và cung cấp chế độ bảo hành cơ bản hàng đầu trong ngành.

Hiện tại, thương hiệu đang làm mới lại cho phiên bản năm 2024.

Subaru Solterra

Đây là 5 chiếc ô tô có thiết kế xấu nhất trên thị trường.jpg
Subaru Solterra 2023 với thiết kế vẻ ngoài gây tranh cãi. Ảnh: Motorbiscuit.

Subaru Solterra 2023 với thiết kế vẻ ngoài gây tranh cãi. Điều đầu tiên người xem sẽ chú ý là các đường chắn bùn được ốp nhựa của Solterra thiếu tinh tế, sự hiện diện thống trị bảng điều khiển phía trước của chiếc SUV EV và chiếm diện tích khá lớn trên xe.

Chiếc xe ô tô còn thiết kế những tấm nhựa lòe loẹt nhìn khó chịu và không thích. Ở phía sau của chiếc ô tô này còn được thêm hình học va chạm bổ sung cho các tấm chắn bùn nhìn càng thêm rắc rối.

Hơn nữa, Subaru là một cặp song sinh với chiếc xe Toyota bZ4X có biệt danh vụng về về và có nhiều đặc điểm thiết kế giống nhau.

Mặt khác, cặp song sinh này cung cấp hệ dẫn động AWD và dung tích chứa gần 30 feet khối (0,850 mét khối) trong một chiếc SUV EV 5 chỗ. Chúng chắc chắn thực tế hơn là khi sử dụng.

BMW XM

Đây là 5 chiếc ô tô có thiết kế xấu nhất trên thị trường.jpg
Chiếc xe ô tô này được cho là có phong cách thiết kế hạng sang quái dị. Ảnh: Motorbiscuit.

Chiếc xe ô tô này được cho là có phong cách thiết kế hạng sang quái dị. BMW lọt vào danh sách này hai lần, mặc dù nhiều nhà phê bình phản bác cho rằng BMW có một số kiểu dáng thách thức nhất so với bất kỳ thương hiệu nào trên thị trường.

Ví dụ Car and Driver gắn nhãn BMW XM là có “khuôn mặt mà chỉ một người mẹ mới có thể yêu thích”. Được biết, xu hướng thiết kế và chế tạo những chiếc xe có tốc độ nhanh như đạn đạo của BMW đã ảnh hưởng đến chiếc SUV đáng kể.

Chiếc ô tô này với tốc độ chạy nước rút từ 0- 60 dặm/giờ (100 km/h) dưới 3,5 giây. Điều đó nói lên rằng, nếu bạn không quan tâm đến thiết kế vẻ ngoài của nó thì điều đó thật nổi bật.

Điều duy nhất nổi bật hơn của chiếc ô tô BMW XM là lưới tản nhiệt và mức giá khởi điểm gần 160.000 USD (tương đương 3,9 tỉ đồng).

BMW i7 M70

Đây là 5 chiếc ô tô có thiết kế xấu nhất trên thị trường.jpg
Chiếc ô tô này được đánh giá là có thiết kế mang phong cách thẩm mỹ phân cực. Ảnh: Motorbiscuit.

Chiếc ô tô này được đánh giá là có thiết kế mang phong cách thẩm mỹ phân cực. Được biết, chiếc ô tô 7 Series có thiết kế dựa nền tảng của i7 EV, “có thể là một trong những chiếc xe xấu nhất mà tôi từng thấy” một khách hàng giấu tên chia sẻ.

Mặc dù điều đó có vẻ khắc nghiệt, nhưng phải thừa nhận rằng tấm chắn dù có nheo mắt vẫn gây tranh cãi. Tất nhiên, chiếc ô tô sedan hạng sang của BMW bù lại nhiều sự lựa chọn gây ấn tượng với nội thất sang trọng.

Đáng chú ý nhất, chiếc ô tô i7 tự hào có màn hình điện ảnh thả xuống chắc chắn sẽ giúp hành khách giải trí trong nhiều giờ không chán.

Chiếc ô tô này với phạm vi sạc một lần lên tới 318 dặm (509 km) và nó có đủ khả năng để đi được quãng đường xa.

Theo Motorbiscuit

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vượt hàng chục km, khách hàng 'chốt liền tay' xe máy điện VinFast

Vượt hàng chục km, khách hàng 'chốt liền tay' xe máy điện VinFast

(PLO)-Trong các ngày 18 đến 21-6, Quảng trường Tây Sông Hậu (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) thu hút hàng trăm người dân tham dự sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai Xanh”. Sức nóng không chỉ đến từ các dòng xe máy điện hiện đại, tiện lợi như Flazz Max, Evo Lite… mà còn từ chính sách ưu đãi “khủng” trong mùa hè 2026.

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao

(PLO)-Khi thời điểm bàn giao những chiếc VinFast VF 8 thế hệ mới đầu tiên (cuối tháng 7) đang đến gần, không khí tại nhiều đại lý VinFast ngày càng sôi động với đông đảo khách hàng tới “mục sở thị”, trải nghiệm thực tế và kiểm chứng những nâng cấp của mẫu SUV điện đã làm nên kỷ lục 12.728 đơn đặt hàng sau 8 ngày.