3 bí ẩn của Indonesia trước trận play-off: Các cầu thủ nhập tịch vắng mặt?

(PLO)- 3 bí ẩn cần giải mã của U-23 Indonesia trước trận play-off tranh vé dự Olympic Paris với Guinea: Justin Hubner vắng mặt, những cầu thủ ở nước ngoài có được CLB cho phép thi đấu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển U-23 Indonesia đang chìm trong bí ẩn trước trận play-off gặp Guinea tranh vé tham dự Olympic Paris vào thứ Năm, ngày 9-5 tại Pháp. Giải U-23 châu Á cũng là vòng loại Olympic tìm kiếm 3 suất dự Olympic Paris 2024.

Bóng đá Indonesia 'cúi đầu', HLV Shin Tae-yong than trời

Bóng đá Indonesia 'cúi đầu', HLV Shin Tae-yong than trời

(PLO)- HLV trưởng U-23 Indonesia Shin Tae-yong biết rằng ông phải chạy đua với thời gian để hồi phục thể lực cho các cầu thủ trước cuộc quyết đấu mang tính sống còn với Guinea ở trận play-off tranh vé dự Olympic Paris.

Tuy nhiên, U-23 Indonesia chỉ giành vị trí thứ 4 ở giải U-23 châu Á 2024 sau khi thua Iraq với tỷ số 1-2 trong trận tranh hạng ba. Điều đó đồng nghĩa U-23 Indonesia của HLV Shin Tae-yong đã bỏ qua 2 cơ hội có vé dự Olympic (thua ở bán kết và trận tranh hạng 3 U-23 châu Á).

indonesia-u-23-chau-a.png
Các cầu thủ U-23 Indonesia tiếc nuối sau trận thua Iraq. ẢNH: AFC

Bây giờ, U-23 Indonesia còn cơ hội thứ ba, cũng là cuối cùng để có vé dự Olympic. U-23 Indonesia cần phải đánh bại đại diện châu Phi U-23 Guinea trong trận play-off tại Paris. Tuy nhiên, sự chuẩn bị của U-23 Indonesia cho trận đấu này đầy bí ẩn. Điều bí ẩn đó là gì? Tờ Bola (Indonesia) đã đưa ra 3 bí ẩn cần giải mã.

Justin Hubner vắng mặt?

Điều bí ẩn thú vị nhất là liệu Justin Hubner có được ra sân trong trận play-off hay không. Nguyên nhân là do hậu vệ này đã nhận 2 thẻ vàng ở 2 trận gần nhất gặp Uzbekistan và Iraq. Theo quy định ở giải U-23 châu Á, Hubner sẽ bị treo giò ở trận tiếp theo vì đã nhận đủ 2 thẻ vàng.

Tuy nhiên, tờ Bola cho biết, vấn đề là quy định cho trận đấu với Guinea ở vòng play-off vẫn chưa rõ. Vậy thẻ phạt của Justin Hubner có được “tẩy trắng” hay anh vẫn bị treo giò. Vấn đề này cần làm sáng tỏ.

indonesia-Justin-Hubner.png
Iver Jenner ăn mừng bàn thắng cùng fan Indonesia trong trận thua Iraq 1-2. ẢNH: AFP

Số phận của các cầu thủ nước ngoài

Bí ẩn thứ hai là về số phận của các cầu thủ Indonesia ở hải ngoại, liệu họ có thể góp mặt trong trận gặp Guinea hay không. Trận đấu play-off sẽ không nằm trong lịch thi đấu của LĐBĐ thế giới (FIFA). Điều này đồng nghĩa các CLB hoàn toàn có quyền từ chối nhả quân cho U-23 Indonesia.

Như vậy, các cầu thủ nhập tịch hoặc đang thi đấu ở nước ngoài của Indonesia có thể không được CLB cho phép đá trận play-off. Để giải quyết vấn đề này, LĐBĐ Indonesia (PSSI) phải nỗ lực vận động hành lang và đàm phán với các CLB ở nước ngoài. PSSI đã chứng minh được khả năng thuyết phục của mình bằng cách vận động thành công 2 CLB Heerenveen và Cerezo Osaka cho phép Tjoe-A-On và Justin Hubner khoác áo U-23 Indonesia đá giải U-23 châu Á.

Bổ sung lực lượng

Bí ẩn thứ ba là liệu Indonesia có được đăng ký lại cầu thủ trong trận play-off gặp Guinea hay không. Nếu điều này xảy ra, thì những cầu thủ Indonesia không góp mặt ở VCK U-23 châu Á có thể góp mặt trong trận gặp Guinea.

u-23-chau-a-indonesia.png
Vẫn chưa rõ HLV Shin Tae-yong có được bổ sung lực lượng cho trận play-off với Guinea hay không? ẢNH: PSSI

HLV Shin Tae-yong có thể triệu tập hậu vệ Elkan Baggott của Ipswich Town. Elkan Baggott bỏ lỡ VCK U-23 châu Á 2024 vì chấn thương. Hiện tại, Elkan Baggott đang không thi đấu vì CLB mượn anh từ Ipswich Town là Bristol Rovers đã kết thúc mùa giải cuối tuần trước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.