2.000 người làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất tiêm vaccine

(PLO)- Đây là những người có tiếp xúc với hành khách, hành lý hàng hoá các chuyến bay quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam qua Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. 

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết từ ngày 26 đến 29-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM phối hợp cùng Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất và các đơn vị liên quan tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 cho 2.000 cán bộ nhân viên các đơn vị đang hoạt động tại cảng. Trong đó, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất có 818 cán bộ, nhân viên được tiêm ngừa.

Đây là những người có tiếp xúc với hành khách, hành lý hàng hoá các chuyến bay quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam qua Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người được tiêm vaccine, ban tổ chức tiêm chủng đã tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn, quy định, quy trình tiêm chủng của Bộ Y tế.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất là cảng hàng không có quy mô và sản lượng vận chuyển lớn nhất cả nước. Thời gian qua, Cảng này đã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch, nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho hành khách và cán bộ, nhân viên.

2.000 người làm việc tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất được tiêm vaccine COVID-19 đợt 1. Ảnh: ACV

Đại diện ACV đánh giá cán bộ, nhân viên của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất được tiêm vaccine COVID-19 không chỉ giúp bảo vệ an toàn cho sức khỏe của cho cán bộ, nhân viên của cảng. Đồng thời, việc này góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch tại TP.HCM, tạo sự tin tưởng, yên tâm cho hành khách đi máy bay, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm lễ 30-4, 1-5 và cao điểm hè 2021.

Phía ACV thông tin thêm từ ngày 24-4 đến 5-5, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Gia Lai cũng tổ chức tiêm vaccine COVID-19 đợt 2 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn tỉnh, trong đó có 127 nhân viên Cảng hàng không Pleiku, Gia Lai và 86 nhân viên các đơn vị làm việc tại cảng.

Hiện nay, trung bình mỗi ngày Cảng Hàng không Pleiku phục vụ 22 chuyến bay đi và đến với trên 3.000 lượt hành khách.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm