2 đường băng ở Tân Sơn Nhất, Nội Bài bị nứt vỡ

(PL)- Tổng Công ty Cảng hàng không (CHK)  Việt Nam (ACV) vừa báo cáo lên Bộ GTVT đề xuất cải tạo, nâng cấp đường cất-hạ cánh 25R/07L CHK quốc tế Tân Sơn Nhất và đường cất-hạ cánh 11R/29L (1B) CHK quốc tế Nội Bài. 

Theo đó, trên hai đường cất-hạ cánh này đã xuất hiện vết hư hỏng, mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên bị bong tróc, nứt vỡ. Tình trạng này nếu không sớm cải tạo, nâng cấp mà vẫn tiếp tục khai thác sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay, thậm chí có thể phải đóng cửa, ngừng khai thác.

Bên cạnh đó, CHK quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài hiện khai thác các chủng loại máy bay có tải trọng và áp suất bánh hơi lớn hơn so với máy bay tính toán thiết kế ban đầu nên cũng ảnh hưởng đến đường băng. ACV nhìn nhận hiện nay việc vẫn tiếp tục khai thác vượt tải hai đường cất-hạ cánh nêu trên dẫn đến tình trạng xuống cấp mặt đường ngày càng trầm trọng. Tuy nhiên, nếu đóng cửa khai thác sẽ tăng thêm áp lực khai thác cho hai đường cất-hạ cánh còn lại, gây ảnh hưởng đến an toàn bay, đồng thời giảm sản lượng khai thác tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Vì vậy, việc cải tạo, nâng cấp đường cất-hạ cánh trên là cần thiết và cấp bách.

Ngoài ra, ACV đề nghị Bộ GTVT xem xét có cơ chế, giải pháp để ACV sớm có thể đầu tư các dự án nêu trên bằng nguồn vốn sẵn có của tổng công ty.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm