2 con kênh đen ở TP.HCM vẫn chưa thể sạch vì thiếu vốn

(PLO)- Nhiều năm nay, dự án cải tạo làm sạch rạch Xuyên Tâm và kênh Tham Lương - Bến Cát tại TP.HCM nhận được sự kỳ vọng của người dân sống ở gần hai khu vực này nhưng đến nay vẫn bị tắc vì vốn đầu tư.
Về dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (chạy qua hai quận Bình Thạnh và Gò Vấp), đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (chủ đầu tư dự án) cho biết sau nhiều năm, tổng mức đầu tư dự án đã lên đến khoảng 9.000 tỉ đồng, trong đó tiền bồi thường giải phóng mặt bằng gần 4.900 tỉ đồng.
Riêng chi phí bồi thường cho đoạn rạch qua quận Bình Thạnh là hơn 4.300 tỉ đồng, quận Gò Vấp là gần 470 tỉ đồng. Khoảng 2.135 căn hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 915 căn giải tỏa toàn phần, 1.220 căn giải tỏa một phần.
Theo vị đại diện này, để thúc đẩy tiến độ dự án, lãnh đạo TP trực tiếp đi thực địa tại tuyến rạch Xuyên Tâm nhiều lần kể từ ngày dự án được phê duyệt. Gần 20 năm qua, người dân nơi đây vẫn chờ có cơ hội được thay đổi vì dự án triển khai thì khu vực sẽ có một diện mạo mới.

Người dân sống gần rạch Xuyên Tâm trên địa bàn quận Bình Thạnh vẫn phải chịu đựng dòng kênh “đen” mỗi ngày. Ảnh: TT

Còn theo đại diện UBND quận Bình Thạnh, hồ sơ dự án hiện đã hoàn tất, tuy nhiên chưa được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư nên vẫn chờ nguồn vốn. Nếu được TP ghi vốn đầu tư, địa phương sẽ tổ chức triển khai dự án, dự kiến bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để khởi động vào năm 2023.
Về nguồn vốn thực hiện dự án, Sở KH&ĐT TP.HCM cho hay cần sớm đẩy nhanh tiến độ dự án, bởi chi phí bồi thường giải tỏa của dự án rất lớn, càng chậm trễ càng tăng thêm vốn.
Nếu mức đầu tư dự án trên 10.000 tỉ đồng sẽ vượt thẩm quyền của TP, lúc đó phải xin chủ trương đầu tư của Quốc hội. Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ, TP có thể xin trung ương hỗ trợ chi phí bồi thường giải tỏa, phần chi phí xây dựng có thể kêu gọi đầu tư theo hình thức BT.
Được biết, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm bao gồm việc cải tạo môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng và khai thác quỹ đất ven rạch được UBND TP.HCM phê duyệt năm 2002, với số vốn 123 tỉ đồng.
Năm 2015, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đề xuất phương án đầu tư 3.500 tỉ đồng theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Năm 2016, UBND TP.HCM tái phê duyệt dự án với nguồn vốn khoảng 5.100 tỉ đồng. Tháng 8-2017, tổng mức đầu tư dự án tăng lên 8.600 tỉ đồng và hiện là 9.352 tỉ đồng.
Dự án kênh Tham Lương - Bến Cát, TP.HCM có chủ trương đầu tư hàng ngàn tỉ đồng để cải tạo. Dự án xanh hóa dòng kênh này được khởi động từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai được.
Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, dự án đang chờ nguồn vốn vay, khi có tiền đầu tư mới có thể xác định được quy mô dự án. Hiện dự án đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, chỉ đợi tìm được nhà đầu tư phù hợp để thực hiện. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm