14 tuyển thủ Nhật Bản từng dự World Cup quyết tâm vô địch Asian Cup

(PLO)- Cầu thủ chạy cánh Kaoru Mitoma của Brighton đã được ghi tên vào đội tuyển Nhật Bản tham dự Asian Cup bất chấp chấn thương mắt cá chân, khi HLV Hajime Moriyasu tìm cách xóa đi “nỗi thất vọng” về thất bại ở trận chung kết của họ năm 2019.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Roberto De Zerbi của Brighton cho biết vào cuối năm ngoái rằng Mitoma sẽ phải nghỉ thi đấu tới 6 tuần sau khi bị chấn thương mắt cá chân trong trận hòa 1-1 với Crystal Palace vào ngày 21-12 ở giải Ngoại hạng Anh.

Nhưng sau trận giao hữu với Thái Lan vào ngày đầu năm mới, HLV Moriyasu vẫn đưa Mitoma vào danh sách 26 tuyển thủ Nhật Bản để chuẩn bị cho Asian Cup ở Qatar, khởi tranh vào ngày 12-1. Ông Moriyasu cho biết về tình trạng của Mitoma: “Với tình hình chấn thương hiện tại của cậu ấy, tôi không biết liệu Mitoma có sẵn sàng chơi trận đầu tiên gặp tuyển Việt Nam (ngày 14-1) hay không.

Nhưng tôi đã được nhân viên y tế của đội tuyển quốc gia và nhân viên y tế CLB Brighton của cậu ấy thông báo rằng tôi sẽ có thể sử dụng Mitoma sớm trong giải đấu, sau khi hồi phục chấn thương”.

Nhật Bản
Mitoma chưa hồi phục chấn thương vẫn có tên trong danh sách tuyển Nhật Bản chơi Asian Cup 2023. Ảnh: GETTY.

Đội tuyển Nhật Bản khởi động cho Asian Cup bằng chiến thắng giao hữu 5-0 trước Thái Lan ở Tokyo trước hơn 60.000 khán giả vào ngày đầu năm mới 2024. Cần biết Nhật Bản đã lập kỷ lục 4 lần vô địch Asian Cup nhưng đội tuyển quốc gia lại thua Qatar 1-3 ở chung kết giải đấu năm 2019 tại UAE.

Trong trận đá tập thắng đậm Thái Lan, ông Moriyasu tung vào sân một đội hình thiếu kinh nghiệm, không một số cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Tanaka khai thông thế bế tắc cho chủ nhà vào đầu hiệp hai, trước khi Keito Nakamura, Takumu Kawamura, Takumi Minamino lập công, cùng một bàn phản lưới nhà của Thái Lan đã mang lại chiến thắng thoải mái cho Nhật Bản.

HLV Moriyasu cho biết các cầu thủ của ông đã chủ động tấn công đối phương và kêu gọi họ tiếp tục cải thiện: “Để giành chiến thắng tại Asian Cup và đánh bại những đội mạnh nhất châu Á, chúng tôi phải kiên trì phòng ngự và tấn công đối phương”.

14-tuyen-thu-nhat-ban-tung-du-world-cup-quyet-tam-vo-dich-asian-cup-1-876.jpg
HLV Moriyasu tin tưởng các học trò lần thứ năm vô địch châu Á. Ảnh: GETTY.

HLV Moriyasu cho biết “cách tiếp cận cơ bản của đội tuyển không thay đổi” trong 5 năm qua nhưng anh quyết tâm nâng cao chiếc cúp lần này: “Một điều không thay đổi so với lần trước là chúng tôi sẽ chơi từng trận đấu một cách tốt nhất, như chúng tôi vẫn luôn làm. Chúng tôi cảm thấy thất vọng vì không giành chiến thắng lần trước, và quyết tâm thay đổi nó”.

HLV Moriyasu cũng đã chọn tiền vệ Wataru Endo của Liverpool và hậu vệ Takehiro Tomiyasu của Arsenal vào đội hình dự Asian Cup, cùng với tiền vệ tấn công Takefusa Kubo của Real Sociedad. Một số ngôi sao bị loại gồm Kyogo Furuhashi của Celtic, Daichi Kamada của Lazio, cũng như tiền vệ Tanaka, dù ghi bàn mở tỷ số cho Nhật Bản trong trận gặp Thái Lan.

14-tuyen-thu-nhat-ban-tung-du-world-cup-quyet-tam-vo-dich-asian-cup-2-4051.jpg
Đội tuyển Nhật Bản là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch Asian Cup 2023. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, đội tuyển Nhật Bản vẫn có đến 14 cầu thủ từng tham dự vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar, nơi họ đánh bại Đức và Tây Ban Nha trước khi thua Croatia trên chấm luân lưu ở vòng 16 đội. HLV Moriyasu cho biết thêm: “Nếu nhìn vào trình độ tổng thể của bóng đá Nhật Bản, có nhiều cầu thủ chơi ở đẳng cấp cao hơn. Chúng tôi luôn có sự cạnh tranh khốc liệt để giành vị trí và điều đó có nghĩa là có rất nhiều cầu thủ có thể chơi cho đội tuyển quốc gia.”

Thầy trò Moriyasu nằm ở bảng D tại vòng chung kết Asian Cup 2023 lần lượt gặp Việt Nam, Iraq và Indonesia. Đương kim á quân Nhật Bản là một trong số ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch mùa này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.