100% xe taxi công nghệ được chạy trở lại nhưng giá cước chưa giảm

(PLO)- Tuy chưa giảm nhưng giá cước di chuyển của các hãng taxi công nghệ không quá cao so với thời điểm chỉ chạy 10% số lượng xe.

Từ ngày 18-11, TP.HCM cho phép các hãng taxi công nghệ bắt đầu chạy lại 100% và không còn giới hạn số lượng (10%) được chạy như trước. Bên cạnh đó, xe ôm công nghệ cũng được chạy trở lại.

Theo đó, tất cả tài xế, phương tiện đủ điều kiện phòng, chống dịch sẽ được phép hoạt động.

Khách hàng có thể đặt xe dễ dàng hơn khi số lượng xe công nghệ chạy lại không bị giới hạn. Ảnh: ĐT.

Theo ghi nhận của PV, ngày 18-11 và 19-11, các hãng Grab, Gojek, Be Group đều thông báo hoạt động và bắt đầu đón khách trở lại.

Theo đó, toàn bộ dịch vụ taxi công nghệ đủ điều kiện được đón khách song phải đảm bảo giãn cách 50% số lượng khách.

Anh Nguyễn Văn Hải (trú tại Tân Bình) khá bất ngờ khi các hãng được hoạt động trở lại. “Hôm nay tôi đặt xe nhanh, dễ dàng và không cần phải chờ lâu. Tuy nhiên, giá cước vẫn như trước chứ chưa giảm dù số lượng xe đã chạy lại nhiều hơn".

Giá cước giữa các hãng cũng không có sự chênh lệch. Ảnh: ĐT.

Anh Hải cho biết thử đặt xe ở hai hãng khác nhau, quãng đường từ phường Bình Thọ (TP Thủ Đức) tới sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) khoảng cách 13 km thì giá cước không có sự chênh lệch. Cả hai hãng Be và Grab đều đưa ra giá cước hơn 140.000 đồng.

Trao đổi với PLO, đại diện Grab Việt Nam cho biết toàn bộ dịch vụ GrabCar Protect đã hoạt động trở lại.

Tương tự, hãng Be Group cho hay dịch vụ xe taxi công nghệ của hãng đã hoạt động trở lại, giá cước không có sự thay đổi so với trước.

Trong khi đó, một hãng xe công nghệ khác chia sẻ hiện nay nhiều tài xế chưa đủ điều kiện chạy lại nên số lượng xe chạy chưa tăng cao.

Số lượng xe phục vụ hành khách còn hạn chế nên chưa đáp ứng nhu cầu của người dân. Thời gian tới, số xe tăng lên thì giá cước sẽ ổn định hơn, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm