1 nhà thuốc ở Nha Trang cấp miễn phí 7.000 khẩu trang

(PLO)- Bắt đầu từ hôm nay (30-1), nhà thuốc của chị Nhựt sẽ cấp miễn phí khẩu trang cho người dân lân cận, số lượng ban đầu khoảng 7.000 chiếc.
Ngày 30-1 (mùng 6 tết), dược sĩ Trần Thị Minh Nhựt (33 tuổi), chủ cửa hàng thuốc Thiên An (40 Trường Sa, TP Nha Trang, Khánh Hòa), cho biết bắt đầu từ hôm nay (30-1), gia đình chị sẽ cấp miễn phí khẩu trang cho người dân lân cận, số lượng ban đầu khoảng 7.000 chiếc.
Hiện nay, giá bán lẻ khoảng 2.000 đồng/chiếc. Sau đó, tùy tình hình gia đình sẽ tiếp tục chương trình cấp miễn phí khẩu trang tiếp theo.

Chị Trần Thị Minh Nhựt đang sắp xếp khẩu trang để người dân có thể lấy và sử dụng thuận tiện.

Lý giải về điều này, chị Nhựt chia sẻ do cửa hàng thuốc tân dược của gia đình chị gần chợ Bình Tân, khá đông bà con quanh chợ chưa có thói quen mang khẩu trang. Vì vậy ngay từ trước tết Canh Tý gia đình chị đã có kế hoạch thực hiện công việc này, nhằm giúp người dân thấy được những lợi ích thiết thực không chỉ bảo vệ sức khỏe cho mình mà còn cho cộng đồng khi mang khẩu trang.
Chồng chị Nhựt là anh Lê Hữu Đoàn (36 tuổi, dược sĩ đại học), hiện đang công tác tại Trạm Y tế phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang, cho biết thêm là người trong ngành y nên anh hiểu rõ về lợi ích của việc mang khẩu trang trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt hiện nay cộng đồng đang lo ngại tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV gây ra. Qua đó, gia đình anh mong muốn góp một phần nhỏ vào công tác tuyên truyền phòng ngừa sự lan truyền của nạn dịch đang diễn ra.
Nhân đây, các chuyên gia của ngành y tế cũng khuyến cáo việc sử dụng khẩu trang y tế như thế nào cho đúng cách? Đó là chỉ sử dụng một lần rồi vứt vào thùng rác an toàn, có nắp đậy. Khi đeo khẩu trang phải để mặt màu đậm ra ngoài do mặt này có tính chống nước, các giọt nước bọt lớn bắn vào sẽ không thấm vào trong, có thể rơi xuống. Mặt màu trắng có tính hút ẩm, nên quay vào trong, để hơi thở thoát ra thấm vào khẩu trang, khẩu trang phải che kín cả mũi lẫn miệng.
Khi mang khẩu trang tuyệt đối không sờ tay vào, vì động tác sờ tay, thậm chí chỉnh sửa khẩu trang sẽ vô tình làm cho bàn tay lây nhiễm virus và các tác nhân gây bệnh khác, sau đó truyền bệnh lại cho chính mình và những người xung quanh.
Khi tháo khẩu trang chỉ được cầm vào dây đeo qua tai, tháo ra cho vào thùng rác an toàn. Tuyệt đối không dùng tay cầm vào khẩu trang để tháo ra, thói quen lấy tay vo khẩu trang lại sẽ gây lây nhiễm virus và các tác nhân gây bệnh khác cho bàn tay, cần rửa tay ngay sau khi tháo bỏ khẩu trang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.