1 dự án ở Đà Nẵng sau 9 tháng được duyệt mới biết phải thi tuyển quy hoạch đô thị

(PLO)- Dự án Bảo tàng điêu khắc Chăm cơ sở 2 tại Đà Nẵng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chín tháng sau chủ đầu tư mới biết phải thi tuyển quy hoạch đô thị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại nghị trường HĐND TP Đà Nẵng ngày 14-12, đại biểu Đoàn Xuân Hiếu đã chất vấn Sở VH&TT về tiến độ dự án Bảo tàng điêu khắc Chăm cơ sở 2 (giai đoạn 1).

Ông Hiếu lo ngại Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ được khai quật từ nhiều năm nay đang chịu tác động tiêu cực từ thời tiết.

thi tuyển quy hoạch đô thị đà nẵng dự án
Giám đốc Sở VH&TT Đà Nẵng Phạm Tấn Xử. Ảnh: TẤN VIỆT

Giám đốc Sở VH&TT Đà Nẵng Phạm Tấn Xử cho hay, năm 2020, UBND TP giao cho Sở làm chủ đầu tư dự án. Nhưng đến tháng 7-2021, UBND TP giao cho Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (BQL) làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án.

“Sở chỉ tham gia về mặt chuyên môn, còn tiến độ thì không tham gia. Tháng 3-2023, HĐND TP phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án đúng là lâu vì liên quan lĩnh vực văn hóa phải lấy ý kiến các ngành rất cụ thể, kỹ càng, nếu sai sót thì ảnh hưởng đến công trình trùng tu bảo tồn”, ông Xử cho hay.

Chất vấn thêm, đại biểu Đinh Vui cho hay đã chín tháng trôi qua từ khi có chủ trương đầu tư nhưng giờ chủ đầu tư mới làm các phương án thi tuyển kiến trúc thì rất chậm, người dân bức xúc.

Các đại biểu cũng cho rằng, trong thời gian chờ triển khai dự án thì ngành văn hóa phải bố trí kinh phí để bảo vệ Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ. Nếu không, khi triển khai dự án sợ rằng di tích đã hư hỏng.

thi-tuyen-quy-hoach-do-thi-da-nang-du-an-1.JPG
Ông Nguyễn Hữu Hinh cho hay, việc thi tuyển quy hoạch đô thị mất khoảng 120 ngày. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Nguyễn Hữu Hinh, Giám đốc BQL cho hay, sau khi có chủ trương đầu tư, BQL đã phê duyệt nhiệm vụ, quy chế thi tuyển kiến trúc.

Ban đầu, BQL tính thi tuyển kiến trúc giống như những công trình khác nhưng việc lấy ý kiến các nhà khoa học mất rất nhiều thời gian. Ngoài ra còn phải quy hoạch cảnh quan, hạ tầng, quy hoạch chi tiết.

Qua trao đổi, Sở Xây dựng trả lời với BQL rằng đối với dự án này phải tổ chức theo phương án thi tuyển quy hoạch đô thị. Hiện BQL đang triển khai theo hướng này.

Theo ông Hinh, việc thi tuyển mất 120 ngày, dự kiến tháng 4-2024 hoàn thành. Sau đó, BQL sẽ triển khai lập quy hoạch 1/500 cũng như những nhiệm vụ khác. Dự kiến cuối tháng 12-2024 sẽ khởi công dự án.

thi-tuyen-quy-hoach-do-thi-cham-phong-le.jpg
Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ. Ảnh: XS

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhìn nhận, BQL rõ ràng rất lúng túng. BQL đề xuất quyết định chủ trương đầu tư thì phải rõ hết các phương án đầu tư và những câu chuyện tiếp theo.

“Có chủ trương đầu tư mà chín tháng sau mới biết được là phải thi tuyển quy hoạch đô thị thì tôi thấy là điều hành không ổn về mặt quy trình thủ tục, không minh bạch rõ ràng”, ông Triết nói.

Ông Triết cũng yêu cầu các ban của HĐND TP rút kinh nghiệm trong thẩm tra dự án.

“Phải rõ hết toàn bộ phương án, những câu chuyện tiếp theo trong quá trình đầu tư thì mới thống nhất. Còn quyết định chủ trương đầu tư xong không biết làm gì nữa, chín tháng sau mới đi thi thiết kế thì đây là câu chuyện cần rút kinh nghiệm”, ông Triết nhấn mạnh.

Xem thêm clip:

Nhiều di vật có giá trị khi khai quật Di chỉ Vòng thành đá trắng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm