1 đoạn dự án vành đai 2 TP.HCM đang vướng ở đâu?

(PLO)- Ban Giao thông kiến nghị các sở ngành tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực điều chỉnh dự án, đàm phán phụ lục hợp đồng, thanh toán quỹ đất cho dự án vành đai 2, đoạn 3.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) vừa có báo cáo Sở GTVT TP về tình hình triển khai dự án vành đai 2 đoạn kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1, theo hình thức BT (đoạn 3), do Công ty CP Văn Phú Bác Ái làm chủ đầu tư.

Theo Ban Giao thông, hiện nay đoạn 3 dự án vành đai 2 đã lập hồ sơ, ban hành quyết định chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư đạt hơn 96%. Số hộ dân bàn giao mặt bằng là 404/468 trường hợp, đạt hơn 86%.

Dự án vành đai 2, đoạn 3 được khởi công từ tháng 12-2017, đạt hơn 43,8 % tổng khối lượng dự án. Nguyên nhân tạm ngưng thi công là do công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, vướng cục bộ một số vị trí chưa bàn giao.

Hiện nhà đầu tư đang chờ UBND TP.HCM, các sở ngành xem xét ký phụ lục hợp đồng BT về thay đổi cơ cấu giá trị xây lắp trong hợp đồng BT, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và định giá các lô đất thuộc dự án khác để bàn giao cho nhà đầu tư triển khai các dự án theo đúng Hợp đồng BT.

Đoạn 3, dự án vành đai 2
Đoạn 3, dự án vành đai 2 hiện còn vướng điều chỉnh dự án, đàm phán phụ lục Hợp đồng, thanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư. Ảnh: ĐT

Ban Giao thông cũng báo cáo khó khăn vướng mắc về dự án vành đai 2, đoạn 3, bao gồm việc thanh toán quỹ đất. Hiện Sở TN&MT đang tổ chức lập quy trình thanh toán các quỹ đất BT theo khoản 7 Điều 6 Nghị quyết số 98 của Quốc hội.

UBND TP cũng giao Sở TN&MT rà soát, hoàn tất quy trình, thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với các khu đất thanh toán căn cứ hợp đồng BT đã ký theo quy định. Trong đó nêu rõ điều kiện, các bước thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, gửi Sở Tư pháp và các sở ngành liên quan góp ý kiến. Từ đó, tổng hợp, báo cáo, tham mưu, đề xuất, trình UBND TP báo cáo Ban cán sự đảng UBND TP.

Về điều chỉnh dự án (phương án tài chính, tổng mức đầu tư, chi phí lãi vay, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư...), Sở GTVT TP đã kiến nghị UBND TP giao Sở KH&ĐT khẩn trương chủ trì tổ chức thực hiện công tác điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Bao gồm cập nhật, bổ sung phương án tài chính, cơ cấu tổng mức đầu tư, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chi phí lãi vay... tham mưu UBND TP xem xét, phê duyệt theo đúng quy định pháp luật có liên quan.

Ban Giao thông kiến nghị Sở TN&MT, Sở KH&ĐT tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ đạo của UBND TP liên quan đến điều chỉnh dự án, đàm phán phụ lục hợp đồng, thanh toán quỹ đất.

Đồng thời, UBND TP Thủ Đức đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các trường hợp còn lại và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư tiếp tục triển khai thi công hoàn thành dự án.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm