0 giờ ngày 1-1-2019 tạm dừng thu phí cao tốc Trung Lương

(PLO)- Ngày 31-12, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định từ 0 giờ ngày 1-1-2019 sẽ tạm dừng thu phí trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết nguyên nhân tạm dừng thu phí là theo quy định hợp đồng bán quyền thu phí giữa Tổng Công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng Cửu Long (trực thuộc Bộ GTVT) và Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại - Sản xuất Yên Khánh (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh) đến thời điểm trên đã hết hạn. Nên Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh phải dừng thu phí và tiến hành bàn giao cho Nhà nước, cụ thể là Cục Quản lý đường bộ IV (Tổng cục Đường bộ Việt Nam).

Theo lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, sau khi tiếp nhận, đơn vị sẽ tiến hành sửa chữa, nâng cấp trạm thu phí. Đồng thời, báo cáo các cơ quan thẩm quyền để đưa ra các phương án tiếp theo. “Hiện nay Bộ GTVT chưa bán quyền thu phí đường ô tô cao tốc TP.HCM - Trung Lương cho đơn vị mới nào cả…” - vị lãnh đạo này khẳng định.

Cùng ngày, đại diện Tổng Công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long cũng xác nhận từ 0 giờ ngày 1-1-2019, Tổng Công ty Cửu Long sẽ bàn giao tài sản cho Cục Quản lý đường bộ IV tiếp nhận quản lý.

Thủ tục bàn giao sẽ được thực hiện ngay tại trạm thu phí cao tốc TP.HCM -Trung Lương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm