
Nguy cơ dịch bạch hầu tiếp tục bùng phát trong khi việc mua sắm vắc xin phòng bệnh gặp nhiều khó khăn.

Dịch bạch hầu, nguyên nhân gây bệnh và tử vong hàng đầu trong thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, đang tái xuất hiện.

TTO - Đoàn công tác của Bộ Y tế và tỉnh Điện Biên quyết định triển khai thành lập bệnh viện dã chiến để thu dung, điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên địa bàn.

TTO - Đã có 4 ổ bệnh bạch hầu xuất hiện tại tỉnh Đắk Nông thời gian qua và 1 trẻ 9 tuổi đã tử vong do căn bệnh này, chưa kể một bệnh nhân là nam thanh niên 20 tuổi ghi nhận tại TP.HCM. Bệnh bạch hầu trở lại, phòng bệnh thế nào?

TTO - Sở Y tế Gia Lai cho biết tỉnh này vừa có thêm trường hợp qua đời do bệnh bạch hầu, ca tử vong thứ 2 ở tỉnh này.

TTO - Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu với những dịch bệnh đã có vắc xin, phải xóa ‘vùng lõm’ tiêm chủng. Ông nêu thực tế qua kiểm tra, đa số ca bệnh bạch hầu ở Tây Nguyên vừa qua đều xảy ra ở ‘vùng lõm’ tiêm chủng.

TTO - Mới đây, một trẻ nam 12 tuổi (ngụ huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) đã tử vong sau 10 giờ nhập viện tại TP.HCM do mắc bạch hầu ác tính, biến chứng tim.

TTO - Bé trai 12 tuổi tử vong vì mắc bệnh bạch hầu ác tính, biến chứng tim dù các bác sĩ đã ra sức cứu chữa. May mắn hơn, bé trai 6 tuổi cũng mắc bệnh bạch hầu ác tính được cứu sống sau hơn 2 tháng điều trị tích cực.

TTO - UBND TP Buôn Ma Thuột đã ban hành lệnh phong tỏa, cách ly thôn 7, xã Cư Êbur do có ca dương tính với bạch hầu.

TTO - Sau hai ổ dịch ở Vĩnh Linh và Gio Linh, mới đây ngành y tế Quảng Trị vừa phát hiện một ổ dịch bạch hầu mới ở vùng núi huyện Hướng Hóa, giáp biên giới Việt - Lào.

TTO - Ông Đỗ Văn Hùng, giám đốc Sở Y tế Quảng Trị, cho biết dù từ đầu năm ngành y tế tỉnh đã lên kế hoạch đối phó với các loại dịch bệnh, nhưng khi cả hai dịch bệnh nguy hiểm cùng ập đến cũng gây ra không ít khó khăn cho tỉnh này.

TTO - Bình Phước vừa ghi nhận ca thứ hai dương tính với bệnh bạch hầu. Đó là một cháu bé 5 tuổi, dân tộc S’tiêng.

TTO - Nhằm tăng tỉ lệ miễn dịch và giảm tỉ lệ tử vong do bệnh bạch hầu, uốn ván, TP.HCM triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắcxin uốn ván - bạch hầu giảm liều (Td) cho 120.000 trẻ 7 tuổi trên địa bàn thành phố.

TTO - Bình Phước đã ghi nhận ca dương tính với bệnh bạch hầu đầu tiên trên địa bàn. Đó là một học sinh lớp 8, 14 tuổi.

TTO - Có thêm 4 em nhỏ tại tỉnh Quảng Trị xác định dương tính với bạch hầu, nâng tổng số người mắc bệnh này lên con số 5. Tất cả các em này đều được xác nhận đã được tiêm vắcxin phòng ngừa bạch hầu trước đó.

TTO - Quảng Trị vừa phát hiện trường hợp đầu tiên dương tính với bệnh bạch hầu. Hiện cơ quan chức năng tỉnh đang triển khai các biện pháp phòng dịch bệnh lây lan.

TTO - Lãnh đạo Bộ Y tế, Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên khẳng định để đảm bảo dập dịch, trong chiến dịch tiêm chủng tới sẽ triển khai các tổ lưu động tiêm vắcxin phòng bạch hầu.

TTO - Sáng 19-7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Nông, xác nhận tại địa phương xuất hiện thêm ca nhiễm bạch hầu có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng lớn vì có tiền sử dịch tễ phức tạp...

TTO - Với ca bệnh mới nhất tại huyện biên giới Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 4 ổ dịch bạch hầu với 24 ca dương tính.

TTO - Chiều 15-7, thông tin từ ngành y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết tính đến 16h ngày 15-7, toàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 9 ca mắc bệnh bạch hầu tại nhiều địa phương khác nhau.