Thứ 2, ngày 27 tháng 6 năm 2022
Mỹ lần đầu triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-35B đến Nhật
TTO - Thủy quân Lục chiến Mỹ đã cử một phi đội máy bay chiến đấu tàng hình F-35B đến Nhật, đánh dấu một cuộc triển khai hoạt động ra nước ngoài đầu tiên của dòng máy bay chiến đấu gây tranh cãi theo quan điểm của tổng thống đắc cử Donald Trump.
![]() |
Dòng máy bay F-35B của Thủy quân Lục chiến Mỹ có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng - Ảnh: AFP |
Reuters cho biết việc triển khai máy bay F-35B của căn cứ Iwakuni của Thủy quân Lục chiến Mỹ trên đảo Honshu của Nhật hôm 10-1 là một cột mốc quan trọng đối với dòng F-35 do nhiều người tin rằng đây là dòng máy bay có chi phí sản xuất quá cao.
Với sự phát triển hiện tại cùng việc mua lại 2.443 chiếc F-35 với giá 379 tỉ USD, máy bay chiến đấu F-35 của Lockheed Martin đã trở thành máy bay đắt đỏ nhất trong lịch sử và chi phí này vẫn tiếp tục cao hơn.
Phiên bản F-35B có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh theo phương thẳng đứng.
Trong quá trình phục vụ cho các hoạt động bay từ đây đến năm 2070 của dòng F-35, chi phí bảo trì và các chi phí khác sẽ góp phần đẩy chi phí tổng của chương trình F-35 này lên đến 1,5 nghìn tỉ USD.
Những người ủng hộ F-35 đề cao tốc độ của nó, khả năng hỗ trợ trên không, sự linh hoạt khi bay và các cảm biến hỗ trợ cho phi công trong việc truy cập thông tin.
"Sự kết hợp độc đáo của công nghệ cảm biến và ra đa tàng hình tiên tiến cùng hệ thống chiến đấu điện tử đã tạo nên lợi thế lớn cho dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, một máy bay ném bom hiện đại và là nền tảng cho sự hỗ trợ trên không chống lại tất cả các mối đe dọa tiềm năng" - Thủy quân Lục chiến Mỹ tuyên bố.
Trong khi đó phiên bản F-35C dành cho Hải quân Mỹ và được xây dựng để hạ cánh trên các tàu sân bay.
Tháng trước tổng thống đắc cử Trump đã gây sốc khi tuyên bố trên Twitter rằng ông muốn đối thủ Boeing của Lockheed Martin ra giá cho một lựa chọn khác trong dòng máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ.
"Căn cứ vào chi phí và lạm chi lớn của dòng F-35 của Lockheed Martin, tôi đã yêu cầu Boeing ra giá một chiếc F-18 Super Hornet để so sánh" - ông Trump đăng tải trên Twitter hôm 22-12.
F/A-18 Super Hornet không có khả năng tàng hình và được sử dụng từ cuối thập niên 1990.
-
TTO - Bộ Y tế vừa công bố dự thảo mới nhất về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, Bộ Y tế nêu rõ nguyên nhân chưa thể chuyển COVID-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B và chưa thể coi COVID-19 là bệnh lưu hành, mặc dù số ca nhiễm đã giảm.
-
TTO - Hãng tin Bloomberg cho rằng Nga đã vỡ nợ nước ngoài lần đầu tiên kể từ năm 1918 do các lệnh trừng phạt của phương Tây chặn mọi đường thanh toán của Matxcơva, còn Điện Kremlin khẳng định họ có tiền nhưng không thể trả nợ.
-
TTO - Kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM khiến nhiều phụ huynh, học sinh ngỡ ngàng vì điểm "thấp không thể tin nổi". Có thể lý giải câu chuyện này dưới một số góc nhìn sau đây.
-
TTO - Những ngày qua người dân nhiều nơi xôn xao về việc phải ký cam kết, nếu không tiêm và xảy ra dịch thì phải chịu trách nhiệm. Lãnh đạo các cơ quan y tế lý giải nguyên nhân.
-
TTO - Rạng sáng 27-6, một thanh niên đang đi trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, Đồng Nai bỗng đổ gục sau tiếng súng nổ. Bước đầu, cơ quan xác định trên người nạn nhân có nhiều vết đạn.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận