
Quang cảnh thành phố Bamako ở Mali vào ngày 9-8-2018 - Ảnh: REUTERS
Theo Đài CNN ngày 13-10, Bộ Ngoại giao Mali thông báo sẽ yêu cầu người Mỹ nộp đơn xin visa vào nước này phải đặt một khoản tiền bảo lãnh lên đến 10.000 USD, nhằm đáp trả biện pháp tương tự mà Mỹ vừa ban hành tuần trước có hiệu lực từ ngày 23-10.
Theo thông báo, động thái này được Mali thực hiện “trên nguyên tắc có đi có lại”, sau khi Mỹ áp dụng yêu cầu tiền bảo lãnh với công dân Mali do tỉ lệ lưu trú quá hạn cao, thiếu sót trong khâu sàng lọc và các yếu tố chính sách đối ngoại.
Bộ Ngoại giao Mali khẳng định chương trình mới sẽ “áp dụng các điều kiện và yêu cầu giống hệt đối với công dân Mỹ như những gì Mỹ đang áp dụng với người Mali”.
Tuyên bố này được đưa ra vài ngày sau khi Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Bamako công bố biện pháp mới.
Thời gian vừa qua, chính quyền quân sự Mali - lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2021 - đã thực hiện hàng loạt thay đổi lớn trong chính sách đối nội và đối ngoại. Từ chỗ là đối tác chống khủng bố hàng đầu của Pháp, Mali đã trục xuất quân đội Pháp và chuyển hướng hợp tác an ninh sang Nga.
Tuy nhiên, tình hình an ninh tại nước này vẫn hết sức bất ổn. Các nhóm cực đoan có liên hệ với al-Qaeda và IS tiếp tục gia tăng tấn công tại nhiều khu vực.
Hồi đầu tháng 9, nhóm Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin - một nhánh của al-Qaeda - đã tuyên bố cấm nhập khẩu nhiên liệu từ các nước láng giềng. Các nhà phân tích lo ngại rằng động thái này đe dọa nghiêm trọng nền kinh tế vốn mong manh của Mali và là một đòn giáng mạnh vào chính quyền quân sự nước này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận