Thứ 6, ngày 5 tháng 3 năm 2021
Không quan tâm bảo tồn di sản văn hóa, TP.HCM sẽ đánh mất chính mình
TTO - Đại biểu HĐND TP.HCM cho rằng di sản kiến trúc đô thị là phần hồn của TP. Nếu không coi trọng, thậm chí phá vỡ các di sản, kiến trúc thì chúng ta sẽ đánh mất chính mình

Đại biểu Tô Thị Bích Châu trăn trở trước thực trạng bảo tồn di sản của TP - Ảnh: TỰ TRUNG
Chiều 8-12, trong ngày họp thứ hai kỳ họp thứ 17 HĐND TP.HCM khóa IX, đại biểu đã thảo luận về tình hình bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn TP.
Đại biểu Tô Thị Bích Châu nói: “Cụ Vương Hồng Sển khi mất đã giao ngôi nhà cổ và nhiều di vật cổ xưa cho TP. Nhưng có thông tin là bây giờ những di vật, di sản đó đã không còn gì. Vậy trách nhiệm của chúng ta ra sao?”.
Đề cập đến nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, người có rất nhiều tư liệu quý về biển đảo, đại biểu Châu cũng trăn trở liệu TP có quan tâm đến việc nối kết để chia sẻ các tư liệu này hay không.
Một vấn đề nữa được bà Châu nêu ra là đình Nam Tiến ở quận 4. Theo bà Châu, đã 5 đời chủ tịch UBND quận 4 kiến nghị với Sở Văn hóa - thể thao và UBND TP về việc trùng tu, bảo tồn nhưng giờ ở đây chỉ còn là miếng đất trống.
“Cử tri nhiều lần có ý kiến mà mình không biết trả lời sao. Có thể làm trường mẫu giáo hay khu vui chơi sinh hoạt cho người dân được không cũng chưa ai trả lời, chỉ đẩy qua đẩy lại. Vậy có phục dựng hay không phải có câu trả lời cho người dân quận 4” - bà Châu đề nghị.

Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu về bảo tồn kiến trúc đô thị - Ảnh: TỰ TRUNG
Có cùng mối quan tâm, đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê nhận xét TP cũng chưa có sự quan tâm đúng mức trong việc bảo tồn tài liệu, di vật, di sản văn hóa quý giá của cố giáo sư Trần Văn Khê.
“Chúng ta lúng túng, gần như buông trôi việc bảo tồn các di sản của những nhà văn hóa lớn” - ông Khuê nói.
Theo ông Khuê, TP.HCM giàu về cổ vật, phong phú về bảo tàng. Rất tiếc do hiểu biết còn hạn chế, sự quản lý còn nhiều vấn đề bất cập khiến cho trong một số trường hợp, cách hành xử ứng xử của TP với bảo vật còn nhiều xót xa.
Đó chính là nguyên nhân thời gian qua Ban tuyên giáo Thành ủy TP nhận được nhiều thư của người dân đề nghị TP phải quan tâm hơn việc đào tạo đội ngũ làm công tác bảo tồn di sản.

Bảo tàng TP.HCM - một điểm đến văn hóa được nhiều người dân yêu thích - Ảnh: TỰ TRUNG
“Di sản kiến trúc đô thị là phần hồn của TP, nếu không có xưa thì không có nay. Nếu không coi trọng, thậm chí phá vỡ thì chính chúng ta đánh mất chúng ta” - ông Khuê tha thiết nói.
Từ thực tế trên, ông Khuê cho rằng TP phải phát huy hơn nữa vai trò của hội di sản, đẩy mạnh xã hội hóa việc trùng tu, bảo tồn và đồng thời phải thông tin nhiều hơn, quảng bá nhiều hơn để mọi người có sự trân trọng đúng mực với phần hồn của đô thị.
Dù không trực tiếp phát biểu tại hội trường nhưng nhiều đại biểu khác cũng đã gửi ý kiến đến chủ tọa đặt vấn đề vì sao còn nhiều công trình kiến trúc đặc trưng của TP như trụ sở UBND TP, bưu điện TP, chợ Bến Thành… vẫn chưa được xếp hạng di tích để từ đó có giải pháp bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử.
Trên cơ sở đồng thuận cao của các đại biểu, HĐND TP đã thông qua nghị quyết về việc bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc đô thị của TP.
Cụ thể, HĐND TP đề nghị UBND TP đặc biệt quan tâm và khẩn trương đưa các công trình có giá trị văn hóa, lịch sử nghệ thuật của TP vào danh mục xếp hạng di tích như: trụ sở UBND TP, bưu điện TP, chợ Bến Thành, chợ Tân Định, chùa Chantarangsay (chùa Khmer), chùa Vĩnh Nghiêm, nhà thờ Đức Bà.
Đặc biệt, HĐND TP cũng quyết nghị đề nghị UBND TP thiết lập giải thưởng kiến trúc di sản nhằm công nhận và vinh danh các chủ sở hữu, các chuyên gia và các nhà thầu bảo tồn trùng tu xuất sắc.
-
TTO - Sau 5 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương, sức khỏe của bé gái rơi từ tầng 12 chung cư trên phố Nguyễn Huy Tưởng (Hà Nội) đã ổn định, sáng nay 5-3 bé được ra viện.
-
TTO - Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM kiến nghị Bộ Tài nguyên - môi trường trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung nghị định 155 theo hướng bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của chủ tịch UBND cấp xã đối với các hành vi vi phạm về tiếng ồn.
-
TTO - Nga và Trung Quốc, hai thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, đang bị đổ lỗi là trở ngại lớn khiến Liên Hiệp Quốc không thể áp đặt các biện pháp trừng phạt để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Myanmar.
-
TTO - Không chỉ những đôi giày, túi xách hàng hiệu có giá vài trăm nghìn đồng mà ngay những sản phẩm thông thường cũng bị làm nhái, giả và được bán công khai trên sàn thương mại điện tử, chợ mạng.
-
TTO - Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh của ông Võ Hoàng Yên chỉ hoạt động hơn một năm thì bỏ hoang. Hiện cơ sở vật chất trong trung tâm này đã xuống cấp trầm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng, nhếch nhác.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận