03/05/2019 06:56 GMT+7

Đoàn Thị Hương được tự do, rời khỏi nhà tù ở Malaysia

D. KIM THOA - DUY LINH - BẢO ANH
D. KIM THOA - DUY LINH - BẢO ANH

TTO - Đoàn Thị Hương đã rời khỏi nhà tù nữ ở bang Selangor của Malaysia lúc khoảng 7h10 sáng nay 3-5 giờ địa phương (tức 6h10 giờ Việt Nam).

Đoàn Thị Hương được tự do, rời khỏi nhà tù ở Malaysia - Ảnh 1.

Đoàn Thị Hương cười hạnh phúc tại phiên tòa cuối cùng xét xử cô trong tháng 4 vừa qua - Ảnh: AP

Theo nguồn tin Tuổi Trẻ tại Malaysia, Đoàn Thị Hương đã rời khỏi nhà tù nữ ở bang Selangor của Malaysia lúc khoảng 7h10 ngày 3-5 giờ địa phương (tức 6h10 giờ Việt Nam).

Khoảng 6h30, đoàn đại diện của Đại sứ quán Việt Nam đã có mặt tại nhà tù ở Kuala Lumpur để làm thủ tục đón Đoàn Thị Hương. Theo chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh cho biết sẽ cố gắng cuối giờ chiều lên sân bay để đón Đoàn Thị Hương.

Đoàn Thị Hương đã được đưa lên xe của Cục Nhập cư Malaysia, rời khỏi nhà tù để đến trụ sở của Cục Nhập cư tại thành phố Putrajaya.

Người phiên dịch của Đoàn Thị Hương - chị Maridam Yacfar, cho biết cô được thả vào khoảng 7h15 giờ địa phương, tức khoảng 6h10 giờ Việt Nam, sớm hơn 2 tiếng so với tiết lộ của các luật sư.

Đoàn Thị Hương được tự do, rời khỏi nhà tù ở Malaysia - Ảnh 2.

Các phóng viên chờ đưa tin Malaysia trả tự do cho Đoàn Thị Hương - Ảnh: CTV

Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Hương phải đến cơ quan nhập cảnh Malaysia đặt tại Putrajaya để cấp một giấy thông hành đặc biệt để rời Malaysia vì visa của cô đã hết hạn từ lâu sau thời gian bị bắt. Hương dự kiến sẽ có mặt tại sân bay Kuala Lumpur khoảng 15h45 giờ địa phương.

Hương có mặt tại Cục Xuất nhập cảnh Malaysia lúc 8h sáng 3-5 (tức khoảng 7h sáng cùng ngày giờ Việt Nam). Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết sẽ có một cuộc họp báo đặc biệt tại sân bay KLIA 1 vào khoảng 16h địa phương.

Ông Hisyam Teh Poh Teik, luật sư của Đoàn Thị Hương, cho biết Hương được đưa tới Cục Nhập cư Malaysia sau khi được thả khỏi nhà tù và sẽ ở đây trước khi lên máy bay về Hà Nội. Vị luật sư cho biết Hương sẽ phát biểu tại cuộc họp báo ngắn trước khi lên máy bay.

"Trong trường hợp Hương không thể nói chuyện với truyền thông, tôi sẽ đọc tuyên bố từ cô" - ông Hisyam Teh Poh Teik nói.

Xe chở Đoàn Thị Hương ra khỏi nhà tù của Malaysia sáng nay 3-5 - Video: AFP

Trước đó ngày 1-4, sau giai đoạn xét xử kéo dài, tháng trước Đoàn Thị Hương đã chấp nhận tội danh bị cáo buộc là "gây thương tích" cho người khác trong vụ việc ông Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên, bị ám sát tại sân bay Kuala Lumpur năm 2017.

Thẩm phán Azmi Ariffin của Tòa thượng thẩm Shah Alam ở bang Selangor đã tuyên cô mức án 3 năm và 4 tháng tù. Tuy nhiên, xét đến thời gian từ lúc bị bắt giữ và các hình thức giảm nhẹ, Hương chỉ chấp hành thêm 1 tháng tù giam kể từ lúc tuyên án.

Đoàn Thị Hương là người duy nhất bị kết tội trong vụ giết người gây xôn xao dư luận thế giới này sau khi nhiều tuần trước, người bị bắt đồng thời với Đoàn Thị Hương, cô Siti Aisyah người Indonesia, đã được tòa Malaysia xóa tội, cho về nước.

Sau khi được ra khỏi nhà tù tại Kuala Lumpur sáng nay 3-5, Đoàn Thị Hương dự kiến bay về nhà trong buổi tối cùng ngày, theo AFP.

"Cô ấy rất hạnh phúc - luật sư Hisyam Teh Poh Teik, người đã đồng hành cùng cô Đoàn Thị Hương trong suốt thời gian xét xử, chia sẻ với Hãng tin AFP về tâm trạng của Hương - Chắc chắn là cô ấy rất mong mỏi được về nhà".

Dù vậy ông Hisyam cũng cho rằng những kẻ sát nhân thực sự vẫn chưa bị đưa ra công lý. Ông Hisyam nói thêm là nhóm pháp lý của ông đã liên tục lập luận rằng chính những người Triều Tiên điều khiển hai cô gái trong vụ việc mới là những kẻ giết người.

Trước đó, cả hai bị cáo nữ đều bác bỏ tội giết người. Họ cho rằng đã bị các điệp viên Triều Tiên lừa gạt trong vụ việc và những đối tượng này đều đã bỏ trốn khỏi Malaysia sau khi ra tay. Hàn Quốc cáo buộc Bình Nhưỡng đã lập mưu ám sát ông Kim Jong Nam.

Vụ ám sát ông Kim Jong Nam đã làm dấy lên căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa Triều Tiên và Malaysia, dẫn tới việc hai nước đã trục xuất đại sứ của nhau.

Tuy nhiên trong thời gian gần đây, mối quan hệ đó đã dần cải thiện. Malaysia cho biết nước này dự kiến sẽ mở lại đại sứ quán tại Bình Nhưỡng. Đại sứ quán Malaysia tại Triều Tiên đã đóng cửa ngay sau khi xảy ra vụ việc của ông Kim Jong Nam.

Trong thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã có nhiều nỗ lực để thực hiện công tác bảo hộ công dân, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho Đoàn Thị Hương. Đại sứ quán luôn theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến liên quan và hỗ trợ các luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương ở mức cao nhất có thể.

Đoàn Thị Hương được tự do, rời khỏi nhà tù ở Malaysia - Ảnh 5.

Cổng chính dẫn vào nhà tù Kajang của Malaysia, nơi Đoàn Thị Hương bị giam giữ - Ảnh: AFP

Đoàn Thị Hương được tự do, rời khỏi nhà tù ở Malaysia - Ảnh 6.

Một nhân viên an ninh canh gác ở địa điểm phóng viên tập trung đông đúc - Ảnh: REUTERS

Đoàn Thị Hương được tự do, rời khỏi nhà tù ở Malaysia - Ảnh 7.

Phóng viên các báo đợi bên ngoài trong ngày Đoàn Thị Hương được thả - Ảnh: REUTERS

Đoàn Thị Hương được tự do, rời khỏi nhà tù ở Malaysia - Ảnh 8.

Xe được cho là chở Đoàn Thị Hương rời khỏi nhà tù - Ảnh: REUTERS

Diễn biến phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương

1-3-2017: Đoàn Thị Hương lần đầu tiên xuất hiện tại phiên tòa sơ thẩm ở Sepang, bang Selangor. Cáo trạng tòa nói Hương phạm tội giết người và có thể đối mặt án tử.

16-6-2017: Phiên tòa Đoàn Thị Hương được tổ chức tại nhà tù Kajang thay vì tòa Shah Alam vì lý do an ninh. Đại sứ quán Việt Nam thăm lãnh sự, thu xếp cho ông Teh Poh Teik, luật sư hình sự hàng đầu Malaysia, làm luật sư bào chữa dựa trên sự chấp thuận của Hương và gia đình.

2-10-2017: Phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah với tội danh giết người bắt đầu tại tòa thượng thẩm Shah Alam.

16-8-2018: Tòa Shah Alam ra phán quyết, đưa ra bằng chứng cho thấy vụ sát hại công dân Triều Tiên không phải "trò chơi khăm".

11-3-2019: Công tố viên rút các cáo buộc chống lại bị cáo người Indonesia là Siti Aisyah. Cô được trả tự do tại tòa.

14-3-2019: Công tố viên Malaysia bác yêu cầu trả tự do cho Hương. Phiên tòa được dời sang 1-4 vì tâm lý bị cáo không ổn định.

1-4-2019: Đoàn Thị Hương bị tuyên 3 năm 4 tháng tù theo điều 324 BLHS Malaysia về tội "vô ý gây thương tích bằng vũ khí hay phương tiện gây nguy hiểm".

Việt Nam phối hợp đưa Đoàn Thị Hương về nước ngay sau khi được thả Việt Nam phối hợp đưa Đoàn Thị Hương về nước ngay sau khi được thả

TTO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng xác nhận đang tiến hành các thủ tục cần thiết để đưa công dân Đoàn Thị Hương về nước đoàn tụ gia đình ngay sau khi được thả tự do.

D. KIM THOA - DUY LINH - BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên