Báo Tuổi Trẻ chính thức ra mắt trang Chứng khoán: Kênh tham chiếu thông tin tin cậy

Ngày 5-1, Tuổi Trẻ Online chính thức ra mắt trang “Chứng khoán”, định vị là kênh kiểm chứng và giải mã thị trường, cung cấp dữ liệu, phân tích hỗ trợ nhà đầu tư ra quyết định chủ động.

Báo Tuổi Trẻ ra mắt trang Chứng khoán: Nơi kiểm chứng đáng tin cậy cho cộng đồng nhà đầu tư

chứng khoán - Ảnh 1.

Đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt trang Chứng khoán - Ảnh: HỮU HẠNH

Chiều 5-1, Báo Tuổi Trẻ phối hợp Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI tổ chức Lễ ra mắt Trang Chứng khoán trên Tuổi Trẻ Online và tọa đàm "Nâng hạng thị trường chứng khoán: Lộ trình 2026 và những bước đi tiếp theo" tại trụ sở Báo Tuổi Trẻ.

Sự kiện nhằm làm rõ lộ trình, điều kiện và các giải pháp trọng tâm hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam theo hướng minh bạch, hiệu quả và bền vững; đồng thời đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động thông tin - phân tích thị trường tài chính của Báo Tuổi Trẻ.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo, chuyên gia đến từ các cơ quan quản lý và tổ chức tài chính như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE), cùng đại diện nhiều ngân hàng, doanh nghiệp và công ty chứng khoán như Navibank, Chứng khoán Rồng Việt, FinSuccess, HSC, VIB, LPBank, Long Châu…

Tuổi Trẻ Online chính thức ra mắt trang "Chứng khoán" trong bối cảnh thị trường đang đứng trước bước ngoặt quan trọng của tiến trình nâng hạng.

Ngay sau lễ ra mắt, tọa đàm "Nâng hạng thị trường chứng khoán: Lộ trình 2026 và những bước đi tiếp theo" đã ghi nhận nhiều ý kiến của các chuyên gia, công ty chứng khoán thảo luận về bức tranh thị trường chứng khoán năm 2026. 

Thị trường chứng khoán hấp dẫn sẽ tự hút doanh nghiệp chất lượng lên sàn

Báo Tuổi Trẻ chính thức ra mắt trang Chứng khoán: Kênh tham chiếu thông tin tin cậy - Ảnh 2.

Bà Phạm Thị Thùy Linh - Trưởng ban Phát triển thị trường Chứng khoán, cho biết doanh nghiệp đã có cơ sở để rút ngắn thời gian thực hiện IPO và niêm yết trên thị trường chứng khoán. - Ảnh: HỮU HẠNH

Bà Phạm Thị Thùy Linh - Trưởng ban Phát triển thị trường Chứng khoán, cho biết vừa qua Chính Phủ đã phê duyệt Nghị định 245. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng có thể ruýt ngắn thời gian IPO và niêm yết. Đó là điểm nhấn rất lớn. 

Ngoài ra các quy định về tỉ lệ sở hữu nước ngoài đã được hoàn thiện hơn trong Nghị định 245/2025, theo đó, tỉ lệ sở hữu nước ngoài của các công ty đại chúng không còn do quyết định của Đại hội đồng cổ đông mà được mở tới hạn mức tối đa theo quy định pháp luật. Điều này góp phần giúp thị trường và nhà đầu tư nắm được tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại từng doanh nghiệp theo đúng ngành nghề mà doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Một điểm đáng chú ý của nghị định này là bỏ quy định cho phép doanh nghiệp tự quyết định rôm - tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, thay vào đó việc xác định room ngoại phải tuân thủ đúng theo ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký.

Quy định mới này được kỳ vọng sẽ tác động tích cực đến cơ cấu sản phẩm, hàng hóa trên thị trường chứng khoán, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài đối với nhiều doanh nghiệp niêm yết.

Trong thời gian tới, cơ quan quản lý cũng sẽ mở rộng thêm các kênh chào bán trái phiếu, phát triển mảng thanh toán trái phiếu, song hành với việc đa dạng hóa các sản phẩm cổ phiếu và trái phiếu xanh, nhằm đáp ứng xu hướng phát triển bền vững.

Đáng chú ý, trong năm 2026, thị trường carbon được kỳ vọng trở thành một kênh đầu tư mới, mở rộng không gian phát triển cho thị trường vốn.

Về dài hạn, bà Linh cho rằng khi thị trường chứng khoán ngày càng khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho các doanh nghiệp phát triển và vươn tầm. Lúc này, những doanh nghiệp chưa lên sàn cũng bị thu hút, chủ động tìm đến thị trường chứng khoán thông qua hoạt động IPO và niêm yết.

Việc phân loại doanh nghiệp theo ngành nghề, cùng với hệ thống sản phẩm ngày càng hoàn thiện, sẽ góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa và sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tập trung vào một số vấn đề như mở sở hữu nước ngoài, phát triển kênh chào bán trái phiếu, huy động đầu tư cơ sở hạ tầng, tỗ chức bão lãnh thanh toán trái phiếu, mở các mảng về thị trường xanh như cổ phiếu xanh, trái phiếu xanh, thị trường carbon cũng là kênh mới trong năm 2026. 

Hiện thị trường chứng khoán ngày ngày khẳng định vai trò huy động vốn dài hạn thì doanh nghiệp sẽ tự tìm đến IPO và niêm yết trên thị trường để huy động vốn.

Bức tranh chứng khoán năm 2026 sẽ như thế nào?

Trong bối cảnh thị trường sắp bước vào giai đoạn mới, đâu là thay đổi quan trọng nhất mà thị trường chứng khoán Việt Nam phải thực hiện trong giai đoạn mới, về cấu trúc nhà đầu tư, chất lượng hàng hóa, vận hành để có thể đáp ứng được kỳ vọng của nhà đầu tư toàn cầu?

chứng khoán - Ảnh 3.

Ông Johan Nyvene - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Chứng khoán HSC (TP.HCM) - cho hay ông đánh giá có hai yếu tố cần nhìn thấy cho sự phát triển đột phá trong năm 2026. 

Vừa qua nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có xu hướng bán ròng, như vậy thị trường chứng khoán đã có sự chuyển hóa rất ngoạn mục từ nhà đầu tư tổ chức nước ngoài sang nhà đầu tư cá nhân trong nước. Do vậy cần tìm cơ chế khuyến khích nhà đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán cùa nhà đầu tư tổ chức trong nước bằng cách tạo ra sản phẩm ETF đa dạng hơn. 

Điều này giúp sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân không chuyên trong nước thông qua quỹ hưu trí, quỹ đầu tư chỉ số, chứ không dựa vào sự phát triển một chiều của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, họ chỉ chiếm 10% trên thị trường nhưng tạo ra xu hướng là không bền vững cho thị trường chứng khoán.

"Chúng ta đã đạt thanh khoản rất cao, có sự đóng góp từ thay đổi thay đổi hệ thống giao dịch, qua cơ chế mới, nhưng chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa. Sở giao dịch chứng khoán cũng đang có định hướng cho những phiên giao dịch trong ngày làm tăng thanh khoản thị trường hơn nữa hay cơ chế cho vay chứng khoán (SBL) làm tăng giao dịch xuyên suốt, hay cho giao dịch thông trưa là xu hướng giúp tính thanh khoản cao hơn. Ngoài ra còn nhiều sản phẩm khác, hy vọng sẽ hướng đi chắc chắn giúp tăng thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam", ông Johan Nyvene nói. 

Trong khi đó, ông Trịnh Duy Viết - giám đốc Chiến lược đầu tư thị trường Công ty Chứng khoán KAFI - cho rằng trước khi bàn đến lượng hàng hóa cho năm 2026, cần nhìn lại những cải thiện đáng kể về khung pháp lý mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã triển khai nhằm thu hút dòng vốn và phục vụ mục tiêu nâng hạng thị trường.

Theo ông Viết, trong khi nỗ lực ưu đãi nhà đầu tư nước ngoài là cần thiết, chính sách cũng cần chú trọng hơn đến nhà đầu tư trong nước - lực lượng chiếm tỷ trọng giao dịch chủ đạo. Mức độ bảo vệ và hỗ trợ dành cho nhà đầu tư cá nhân hiện vẫn chưa tương xứng với vai trò của họ trên thị trường.

Ông nhấn mạnh vai trò của các kênh thông tin minh bạch, miễn phí như Tuổi Trẻ trong việc giúp nhà đầu tư tiếp cận thông tin chính thống, từ đó góp phần phát triển thị trường bền vững, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào các tổ chức trung gian.

Về triển vọng năm 2026, thị trường kỳ vọng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp niêm yết mới, đặc biệt thông qua việc thúc đẩy IPO nhờ các chính sách "cởi trói" từ cơ quan quản lý. Khi nguồn hàng hóa được cải thiện, chỉ cần khơi thông nội lực trong nước, thanh khoản thị trường sẽ có sự thay đổi rõ rệt, ngay cả khi chưa tính đến dòng vốn ngoại.

Trung tâm tài chính đóng vai trò then chốt luân chuyển dòng vốn

chứng khoán - Ảnh 4.

Ông Vũ Chí Dũng - Trưởng ban Pháp chế - Đối ngoại, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết nhiều quỹ đầu tư đã đặt câu hỏi về cách thức vận hành của trung tâm chứng khoán và khả năng kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu. - Ảnh: HỮU HẠNH

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Vũ Chí Dũng - Trưởng ban Pháp chế - Đối ngoại, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhấn mạnh vai trò trung tâm của thị trường chứng khoán trong định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Theo Dũng, một trong những đề xuất quan trọng của các chuyên gia là tiếp tục thúc đẩy nâng hạng thị trường chứng khoán. Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá là kịp thời và phù hợp với định hướng phát triển chung của thị trường vốn.

Trung tâm tài chính đóng vai trò then chốt trong việc luân chuyển dòng vốn, trong đó niềm tin của nhà đầu tư là yếu tố quan trọng nhất. Khi thị trường đáp ứng các tiêu chuẩn của nhóm thị trường mới nổi, niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài sẽ được củng cố, qua đó giúp dòng vốn quy mô lớn - vốn đang tìm kiếm cơ hội đầu tư trên toàn cầu - có thể dịch chuyển vào Việt Nam.

Trung tâm Tài chính Quốc tế không chỉ là nơi thu hút dòng vốn, mà còn là điểm hội tụ của các tổ chức quản lý tài sản và các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính tầm cỡ quốc tế. Thông qua trung tâm này, nhiều tổ chức tài chính toàn cầu có thể cung cấp dịch vụ xuyên biên giới tại Việt Nam.

"Nhiều tổ chức tài chính và dịch vụ quốc tế đã bày tỏ sự quan tâm tới việc thành lập công ty và hiện diện tại Việt Nam thông qua Trung tâm Tài chính Quốc tế. Đây là "cuộc chơi" của các tổ chức có uy tín, vốn đã có sẵn tệp khách hàng lớn tại Việt Nam trước đó", ông Dũng chia sẻ. 

Các quỹ đầu tư toàn cầu khi tham gia thị trường Việt Nam thường thực hiện giao dịch thông qua các công ty chứng khoán quốc tế, song song với hoạt động trên thị trường trong nước. Nhiều quỹ đầu tư đã đặt câu hỏi về cách thức vận hành của trung tâm chứng khoán và khả năng kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu.

Về vai trò của thị trường chứng khoán, ông Dũng nhấn mạnh rằng sức hấp dẫn của thị trường nằm ở khả năng cung cấp các công cụ đầu tư hiệu quả để dòng vốn quốc tế có thể tiếp cận nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh cổ phiếu và trái phiếu, thị trường cần phát triển thêm các sản phẩm như chứng chỉ lưu ký, đầu tư qua chỉ số và các công cụ tài chính khác nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo ông, các quỹ đầu tư quốc tế không chỉ quan tâm đến việc rót vốn mà còn chú trọng tới các công cụ phòng ngừa rủi ro, như hợp đồng tương lai và các sản phẩm phái sinh. Do đó, việc phát triển đầy đủ các công cụ tài chính là điều kiện quan trọng để thu hút dòng vốn dài hạn.

Các quỹ đầu tư quốc tế không chỉ đóng vai trò là nhà đầu tư thụ động, mà còn tham gia đầu tư chủ động và đầu tư trực tiếp. Những tổ chức này đặc biệt quan tâm đến mô hình huy động vốn thông qua Trung tâm Tài chính, cũng như các cơ chế thông thoáng và thủ tục được giản lược.

Theo đại diện UBCKNN, điểm trọng yếu mà nhà đầu tư quốc tế quan tâm là nền kinh tế Việt Nam và chất lượng doanh nghiệp. Các quỹ không chỉ theo dõi thị trường thứ cấp mà còn chú ý đến thị trường sơ cấp, bao gồm hoạt động IPO, phát hành và tăng vốn, nhằm đánh giá khả năng huy động vốn của doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Vũ Chí Dũng - Trưởng ban Pháp chế - Đối ngoại, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

Kỳ rà soát tiếp theo của FTSE Russell dự kiến diễn ra vào tháng 3-2026. Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần tiếp tục cam kết và chứng minh mức độ đáp ứng về pháp luật và cơ chế thị trường.

Theo ông Dũng, FTSE Russell và MSCI đều đánh giá thị trường dựa trên hai nhóm tiêu chí: định lượng và định tính. Trong đó, tiêu chí định lượng tương đối giống nhau giữa các thị trường, còn tiêu chí định tính phụ thuộc nhiều vào đặc thù pháp luật, cơ chế vận hành và mức độ phát triển của từng quốc gia.

Trong năm 2025, các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều sửa đổi và cải cách pháp lý nhằm phát triển thị trường vốn. UBCKNN cũng đã thành lập Tổ tư vấn phát triển thị trường vốn, mời các đơn vị uy tín trong và ngoài nước tham gia, đồng thời tổ chức hơn 20 cuộc họp tham vấn để lắng nghe ý kiến từ các thành viên thị trường.

Theo đại diện UBCKNN, các công ty chứng khoán toàn cầu khi đánh giá thị trường Việt Nam không chỉ nhìn vào nội tại, mà còn so sánh với các thị trường khác trong khu vực và trên thế giới, qua đó đặt ra yêu cầu cao về tính công bằng, minh bạch và chuẩn mực quốc tế.

Giới đầu tư quốc tế đặc biệt quan tâm thị trường chứng khoán Việt Nam


chứng khoán - Ảnh 5.

Lễ ra mắt Trang Chứng khoán tại báo Tuổi Trẻ chiều 5-1 - Ảnh: HỮU HẠNH

Bà Phạm Thị Thùy Linh - Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - cho biết năm 2026 là năm đặc biệt quan trọng, đóng vai trò bản lề cho giai đoạn phát triển 5 năm tiếp theo của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, năm vừa qua chúng ta ghi nhận nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong công tác nâng hạng thị trường. Một trong những dấu mốc quan trọng là hệ thống giao dịch công nghệ thông tin mới (KRX ) đã được đưa vào vận hành ổn định, an toàn. Từ đó tạo nền tảng kỹ thuật cho các bước phát triển tiếp theo.2026 cũng là thời điểm ngành chứng khoán Việt Nam kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển. 

Với tính chất vừa là năm bản lề, vừa mang ý nghĩa cột mốc lịch sử, thị trường được kỳ vọng sẽ có những bước tiến mới, mạnh mẽ và thực chất hơn.

Đề cập đến sự quan tâm của giới đầu tư quốc tế với thị trường chứng khoán Việt Nam, bà Linh chia sẻ trong quá trình làm việc với các tổ chức xếp hạng và nhà đầu tư lớn trên thế giới, ghi nhận nhiều ý kiến đánh giá cao thị trường Việt Nam nhờ nền tảng vĩ mô ổn định, cùng định hướng của Chính phủ trong giai đoạn tới, trong đó có mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số. 

Song song với việc thúc đẩy phát triển khu vực doanh nghiệp tư nhân.Bên cạnh đó, định hướng Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính quốc tế cũng tạo hiệu ứng tích cực, khiến nhà đầu tư nước ngoài phản ứng rất tích cực và gia tăng mức độ quan tâm đối với thị trường Việt Nam. 

Theo dự kiến, năm 2026 thị trường sẽ đón nhận thêm nguồn vốn mới từ các định chế quỹ lớn toàn cầu.

"Vừa qua các nhà đầu tư trên cũng đã đề xuất với cơ quan quản lý về việc bổ sung thêm các tiện ích giao dịch, nhằm tạo thuận lợi hơn cho dòng vốn quốc tế. Một trong những nội dung đáng chú ý là phương án cho phép nhà đầu tư giao dịch thông qua nhà môi giới toàn cầu, không nhất thiết phải mở tài khoản trực tiếp tại công ty chứng khoán trong nước, qua đó tiệm cận hơn với thông lệ của các thị trường chứng khoán phát triển", bà Linh lưu ý. 

Dự kiến vào đầu năm 2026 sẽ thông tư, có hiệu lực ngay, tạo hành lang pháp lý để nhà đầu tư có thể khai ngay hình thức giao dịch trên một cách thực tế và hiệu quả.

Công ty chứng khoán chủ động thích ứng, tăng hấp dẫn và đồng hành dài hạn

chứng khoán - Ảnh 6.

Ông Trịnh Thanh Cần - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI - cho biết năm 2026 thị trường sẽ bước vào một chu kỳ vừa cạnh tranh hơn. - Ảnh: HỮU HẠNH

Ông Trịnh Thanh Cần - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI, nhận định việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo ông, trong giai đoạn tới, thị trường sẽ bước vào một chu kỳ vừa cạnh tranh hơn, vừa đa dạng hơn về sản phẩm và mở rộng mạnh mẽ về đối tượng nhà đầu tư. Trước bối cảnh đó, từ góc độ công ty chứng khoán, doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị và nỗ lực nâng cấp toàn diện hệ thống công nghệ thông tin cũng như năng lực vận hành, đồng thời điều chỉnh mô hình hoạt động để phù hợp với giai đoạn phát triển mới của thị trường.

Song song, doanh nghiệp còn tăng độ mở của hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong tương lai. Bổ sung và triển khai các sản phẩm đầu tư mới. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo thời gian thực cho nhiều loại sản phẩm khác nhau. 

Bên cạnh đó, khi thị trường chứng khoán mở rộng đối tượng nhà đầu tư, KAFI cũng nghiên cứu và phát triển thêm các sản phẩm mang tính tích lũy, đầu tư dài hạn, đi kèm với các hoạt động giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về sản phẩm và chiến lược đầu tư. Mục tiêu không chỉ là cung cấp công cụ đầu tư, mà còn đồng hành nhà đầu tư theo hướng dài hạn và bền vững hơn.

Báo chí góp phần xây dựng niềm tin dài hạn trên thị trường chứng khoán

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Lê Thế Chữ - Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ - cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước một thời điểm đặc biệt. Không chỉ bởi những con số tăng trưởng VNIndex lên 1.784 điểm vào cuối tuần qua, hay quy mô thanh khoản, mà bởi một sự chuyển pha mang tính bản lề: "Từ một thị trường đang phát triển về lượng, sang giai đoạn phát triển về chất lượng, chuẩn mực và niềm tin". 

chứng khoán - Ảnh 7.

Ông Lê Thế Chữ - Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ - nhấn mạnh sự đồng hành của báo chí trong xây dựng dài hạn niềm tin cho thị trường chứng khoán Việt Nam. - Ảnh: HỮU HẠNH

Theo đó, việc Việt Nam được các tổ chức xếp hạng quốc tế ghi nhận đủ điều kiện nâng hạng, với mốc thời gian dự kiến trong năm 2026. Đó là một cam kết chính sách, một phép thử năng lực vận hành, và cũng là một cuộc chơi mới với luật chơi cao hơn. Đòi hỏi sự sẵn sàng của toàn bộ hệ sinh thái từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, định chế tài chính cho đến nhà đầu tư và báo chí.

Trong bối này, ông Chữ nhấn mạnh, vai trò của báo chí, đặc biệt là báo chí chính thống càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Báo chí không chỉ phản ánh diễn biến thị trường, mà còn giải mã chính sách, giúp thị trường hiểu đúng tinh thần điều hành, phản biện có trách nhiệm, góp phần hoàn thiện thể chế, dẫn dắt nhận thức, hạn chế đầu cơ cảm tính, tin đồn và lệch chuẩn. '

Quan trọng hơn cả, báo chí góp phần xây dựng niềm tin dài hạn cho thị trường.

Nhiều năm qua, Báo Tuổi Trẻ đã theo sát quá trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, không chỉ với tư cách một kênh thông tin, mà với tinh thần đồng hành, phản biện và xây dựng. 

"Việc ra mắt Trang Chứng khoán Tuổi Trẻ hôm nay là một bước đi có chủ đích trong chiến lược nội dung của chúng tôi trở thành một kênh thông tin chuyên sâu, kiểm chứng, cung cấp góc nhìn đa chiều nhưng có trách nhiệm, kết nối tiếng nói của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư. 

Chúng tôi đồng hành cùng thị trường không chỉ ở thời điểm "được nâng hạng", mà trong suốt hành trình sau đó. Chúng tôi cho rằng việc nâng hạng thị trường là điểm khởi đầu cho một giai đoạn đòi hỏi kỷ luật cao hơn, minh bạch hơn và bản lĩnh hơn", tổng biên tập cho hay.

Nhóm giải pháp trọng tâm để phát triển thị trường chứng khoán

Nhà báo Trần Xuân Toàn - Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - cho biết, trang Chứng khoán sẽ là kênh tham chiếu thông tin tin cậy cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo ông Toàn, để thị trường chứng khoán phát triển bền vững, quá trình này cần có sự chung tay hỗ trợ từ các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Từ tháng 10-2025, việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng từ cận biên lên mới nổi là một tín hiệu tích cực. Sự kiện này khẳng định uy tín và vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế. Cùng với đó, quy mô của thị trường đang được nâng lên một tầm vóc mới, qua đó thu hút sự quan tâm của hàng chục quỹ đầu tư có quy mô hàng tỷ USD.

Từ góc nhìn của một cơ quan truyền thông gắn bó với lĩnh vực chứng khoán, ông Toàn đề xuất một số định hướng trọng tâm. Theo đó, để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển bền vững và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, các bên liên quan cần triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp.

Trước hết, các cơ quan quản lý cần tiếp tục hoàn thiện chính sách và thể chế. Việc xây dựng và hoàn chỉnh khung pháp lý đóng vai trò nền tảng, qua đó giúp thị trường vận hành minh bạch, nhất quán và đáp ứng yêu cầu của một thị trường đang hướng tới chuẩn mới nổi.

Thứ hai, thị trường chứng khoán cần được nâng cấp hạ tầng, bao gồm cả hạ tầng công nghệ và hạ tầng pháp lý. Về công nghệ, hệ thống giao dịch cần được bảo đảm vận hành ổn định và an toàn, nhằm hạn chế tối đa các sự cố kỹ thuật trong mọi điều kiện thị trường.

Về pháp lý, các cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện các quy định liên quan đến môi trường, phát triển bền vững và các chính sách hỗ trợ thị trường trong dài hạn.

Thứ ba, thị trường cần đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ nhằm tạo không gian phát triển phong phú cho nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Việc khuyến khích sự ra đời của các sản phẩm và dịch vụ tài chính mới sẽ góp phần nâng cao chiều sâu của thị trường, đồng thời giúp nhà đầu tư tiếp cận các công cụ phù hợp với khẩu vị rủi ro khác nhau.

Thứ tư, các cơ quan quản lý cần tăng cường công tác giám sát và minh bạch hóa thị trường. Trọng tâm của hoạt động này là nâng cao hiệu quả giám sát các hoạt động quảng bá, chào bán sản phẩm và giao dịch chứng khoán, qua đó bảo đảm môi trường đầu tư lành mạnh, công bằng và hạn chế các hành vi thao túng.

Thứ năm, thị trường chứng khoán Việt Nam cần đẩy mạnh quan hệ hợp tác và quảng bá quốc tế. Các cơ quan quản lý và tổ chức liên quan cần chủ động tăng cường kết nối với các tổ chức quốc tế, đồng thời xây dựng chiến lược truyền thông bài bản nhằm quảng bá hình ảnh, vị thế và tiềm năng của thị trường ra khu vực và thế giới. 

Cuối cùng, vai trò then chốt của truyền thông cần được nhấn mạnh. Trong bối cảnh thông tin nhiễu loạn, tin đồn và các hành vi thao túng giá có xu hướng gia tăng, truyền thông cần trở thành kênh tham chiếu đáng tin cậy, cung cấp thông tin chính xác và có kiểm chứng, qua đó giúp nhà đầu tư phân biệt rõ thông tin thật - giả.

Vì thế, các kênh truyền thông chuyên biệt về chứng khoán cần đóng vai trò "xác thực thông tin", góp phần nâng cao tính minh bạch và củng cố niềm tin của thị trường.

Nhà đầu tư nước ngoài cơ cấu danh mục trước thềm nâng hạng thị trường

Về câu hỏi về việc nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng trong thời gian gần đây, bà Phạm Thị Thùy Linh - cho hay cơ quan quản lý cũng theo dõi hoạt động này và thấy rằng việc mua vào bán ra của nhà đầu tư nước ngoài là hoạt động thường xuyên, liên tục. So với cuối năm 2024, giá trị danh mục của nhà đầu tư nước ngoài chiếm trên 50 tỉ USD, tăng 5-6% so với cuối năm 2024.

Việc nhà đầu tư nước ngoài mua vào bán ra trong giai đoạn này cũng là phù hợp với thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng. Quỹ đầu tư vào thị trường cận biên có thể phải rút ra và quỹ đầu tư vào thị trường mới nổi sẽ tham gia vào. Thị trường chứng khoán vừa qua đã ghi nhận mức tăng trưởng cao, lên đến 1.800 điểm. Một số nhà đầu tư cũng cơ cấu danh mục để hiện thực hóa lợi nhuận để có chiến lược đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Vừa qua chúng tôi có tiếp xúc với các tổ chức và thấy rằng các quỹ đầu tư vẫn rất quan tâm vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng rằng trong năm 2026 với những nỗ lực từ cơ quan quản lý và những chính sách rõ ràng về vĩ mô thì dòng vốn này sẽ tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2026.

Không chỉ cập nhật tin tức, trang cung cấp dữ liệu trực quan về VN-Index, HNX, UPCoM, thị trường quốc tế, dòng tiền và biến động cổ phiếu, lấy dữ liệu làm nền tảng, phân tích làm giá trị cốt lõi và nhà đầu tư làm trung tâm.

Bàn cách thúc đẩy tiến trình nâng hạng

chứng khoán - Ảnh 8.

Các đại biểu dự lễ ra mắt trang "Chứng khoán" chiều 5-1 - Ảnh: HỮU HẠNH

Ngay sau phần lễ ra mắt, chương trình sẽ có tọa đàm "Nâng hạng thị trường chứng khoán: Lộ trình 2026 và những bước đi tiếp theo". Đây là dịp cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp cùng trao đổi, phân tích các điều kiện và giải pháp then chốt thúc đẩy tiến trình nâng hạng.

Hai chuyên đề chính được thảo luận gồm: "Nâng hạng sau công bố - Những việc cần làm trong năm 2026" và "Hàng mới, sản phẩm mới và cơ chế giao dịch mới - Khi nào và như thế nào?".

Năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận sự phục hồi tích cực, mở rộng về quy mô và thanh khoản, cùng với nền tảng vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát và vai trò ngày càng lớn của khu vực kinh tế tư nhân. Những yếu tố này đang tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển chất lượng và bền vững của thị trường trong thời gian tới.

Trong khi đó, FTSE Russell xác nhận Việt Nam đáp ứng tất cả tiêu chí, được nâng hạng từ “thị trường cận biên” lên “mới nổi thứ cấp” nhưng vẫn cần trải qua đợt rà soát ngay trong tháng 3 năm nay. Sau đó, việc nâng hạng dự kiến có hiệu lực từ tháng 9.

Năm 2026 là một năm rất đặc biệt của thị trường chứng khoán Việt Nam. Sẽ tiếp tục còn những tiêu chí phải duy trì, và nâng cấp, nhưng quan trọng hơn cả: một cuộc chơi mới với chuẩn mực cao hơn, luật chơi khác hơn đã đang thực sự bắt đầu.

Báo Tuổi Trẻ chính thức ra mắt trang Chứng khoán - Ảnh 4.Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán: Nhiều quỹ ngàn tỉ USD bắt đầu tiếp cận Việt Nam

Trao đổi với Tuổi Trẻ đầu năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước Vũ Thị Chân Phương chia sẻ về thông tin có một số quỹ đầu tư nghìn tỉ USD đang xúc tiến mở tài khoản tại Việt Nam, cũng như những giải pháp, trọng tâm điều hành thời gian tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất