06/03/2024 21:20 GMT+7

Trường học Ấn Độ có giáo viên đầu tiên bằng AI

Một trường cấp 2 ở bang Kerala của Ấn Độ đã đi vào lịch sử khi triển khai giáo viên trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên có tên là Iris và có ngoại hình là nữ.

Iris là giáo viên bằng robot hình người ứng dụng AI - Ảnh: NDTV

Iris là giáo viên bằng robot hình người ứng dụng AI - Ảnh: NDTV

Theo Đài NDTV của Ấn Độ, Iris là giáo viên robot hình người ứng dụng AI đầu tiên ở bang Kerala và có thể là cả nước.

Iris là sáng kiến của Quỹ từ thiện Kaduvayil Thangal, được phát triển với sự hợp tác của công ty công nghệ giáo dục Makerlabs Edutech. Giáo viên AI này có thể trả lời các câu hỏi phức tạp về nhiều chủ đề khác nhau, cung cấp hỗ trợ bằng giọng nói được cá nhân hóa và tạo điều kiện cho trải nghiệm học tập tương tác.

Thực tế Iris đã ra mắt học sinh từ tháng trước và rất được yêu thích. Video do Makerlabs chia sẻ trên mạng xã hội Instagram cho thấy Iris được trang bị bánh xe để tăng khả năng di chuyển.

"Đi đầu trong đổi mới, Makerlabs Edutech tự hào giới thiệu sản phẩm mới nhất của chúng tôi, IRIS - robot giáo viên AI…", trích bài đăng của Makerlabs trên Instagram.

Iris tham gia lớp học - Nguồn: MAKERLABS

Theo Đài NDTV, việc sử dụng giáo viên AI đánh dấu bước ngoặt trong công tác giáo dục của bang Kerala. Iris có khả năng cá nhân hóa việc học, đáp ứng các phương pháp học tập khác nhau và khiến việc học trở nên hấp dẫn hơn đối với học sinh.

Mặc dù còn phải theo dõi tác động lâu dài, nhưng Iris chắc chắn sẽ mang đến cái nhìn thoáng qua về tương lai của giáo dục, nơi AI đóng vai trò hỗ trợ trong lớp học.

Ấn Độ khai trương tàu điện ngầm dưới nướcẤn Độ khai trương tàu điện ngầm dưới nước

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã khánh thành một số dự án tàu điện ngầm trên khắp Ấn Độ, bao gồm cả đoạn đi ngầm dưới nước đầu tiên của nước này ở Kolkata, Tây Bengal.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên