27/06/2018 23:22 GMT+7

Triều Tiên vẫn nâng cấp lò phản ứng hạt nhân

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Hình ảnh vệ tinh cho thấy việc nâng cấp đã được tiến hành bất chấp cam kết phi hạt nhân hóa của Triều Tiên sau cuộc gặp giữa lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Triều Tiên vẫn nâng cấp lò phản ứng hạt nhân - Ảnh 1.

Một phần khu vực nghiên cứu hạt nhân Yongbyon trong ảnh chụp vệ tinh đề ngày 21-6 của Airbus Defence & Space - Ảnh: 38North

Thông tin này đăng trên trang web chuyên đưa tin về Triều Tiên 38North ngày 27-6. Theo đó Triều Tiên được cho đang tiếp tục phát triển hạ tầng tại trung tâm nghiên cứu hạt nhân của họ với tốc độ cao.

Phân tích từ ảnh vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng có vẻ đã điều chỉnh hệ thống làm mát tại lò phản ứng plutonium và dựng một công trình mới gần tháp làm mát.

Kiến trúc này cũng có thể được quan sát tại lò phản ứng nước nhẹ đang thử nghiệp của khu vực nghiên cứu.

Nhìn vào hình ảnh này, rõ ràng Triều Tiên chưa hề có động thái "lập tức phi hạt nhân hóa" tại khu vực nghiên cứu hạt nhân của họ. Tuy vậy các chuyên gia cảnh báo rằng không thể kết luận nếu chỉ dựa vào ảnh vệ tinh.

Các chuyên gia phân tích của 38North như Frank Pabian, Joseph Bermudez và Jack Liu chừa khả năng các lò phản ứng này vẫn làm việc bình thường, và chỉ thay đổi sau khi có chỉ đạo cụ thể từ chính quyền.

Nhưng ngược lại, nói như phà nghiên cứu Andrea Berger thuộc Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury, biểu hiện này không nói lên nhiều về khả năng sắp tới Triều Tiên sẽ làm gì, song ít nhất Bình Nhưỡng cũng không cho thấy họ sẽ ngưng các hoạt động của mình trong lúc đàm phán diễn ra.

Thông tin về việc Triều Tiên tiếp tục các hoạt động ở khu nghiên cứu hạt nhân sau đó đã xuất hiện trên hàng loạt đầu báo quốc tế như Guardian, Time, Wall Street Journal...

Đặt trường hợp đúng như phân tích của 38North, thông tin này rất có thể sẽ tạo ảnh hưởng tiêu cực lên niềm tin về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Tại lần gặp ở Singapore ngày 12-6 qua, Tổng thống Mỹ Trump nói ông tin rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã cam kết thực hiện giải trừ vũ khí hạt nhân, và rằng ông Kim sẽ hành động "ngay lập lức".

Trước cuộc gặp tại Singapore của lãnh đạo Kim Jong Un với ông Trump, Triều Tiên đã mời nhà báo đến quan sát việc phá dỡ khu vực thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri phía bắc nước này.

Tuy vậy khó trách giới phân tích sẽ nghi ngờ, vì Bình Nhưỡng không mời chuyên gia tới thị sát.


NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên