08/07/2016 10:39 GMT+7

Mỹ-Hàn triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Thaad

M.ANH
M.ANH

TTO - ​Ngày 8-7, Hàn Quốc thông báo họ đã chính thức quyết định cùng Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (Thaad) để chống lại tên lửa từ Triều Tiên.

Mỹ-Hàn thông báo họ đã quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Thaad ở Hàn Quốc - Ảnh: Reuters
Mỹ-Hàn thông báo họ đã quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Thaad ở Hàn Quốc - Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói họ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Thaad chỉ để đối phó với mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên. Mong muốn của Seoul là "triển khai sớm" hệ thống phòng thủ này.

Tuyên bố cũng cho biết một nhóm chuyên gia Mỹ-Hàn đang làm việc chung để xác định vị trí tốt nhất cho việc triển khai hệ thống Thaad.

Hãng tin Yonhap cho biết dự kiến ​​chậm nhất cuối năm 2017 hệ thống này sẽ được đưa vào hoạt động.

Theo Reurters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ phản đối mạnh mẽ việc triển khai hệ thống phòng thủ Thaad và kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc ngưng việc triển khai này.

Lý do Bắc Kinh phản đối là radar của hệ thống Thaad có thể vươn tới lãnh thổ nước họ.

Các quan chức quốc phòng Mỹ-Hàn bắt đầu thảo luận về việc triển khai hệ thống phòng thủ Thaad vào tháng 2 năm nay sau khi Triều Tiên đưa một vật thể bay vào quỹ đạo bị nghi là tên lửa tầm xa.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã lên án vụ phóng tên lửa này, nói Triều Tiên vi phạm lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên Bình Nhưỡng bác bỏ, nói rằng họ không phóng tên lửa mà phóng vệ tinh và rằng họ có quyền thám hiểm không gian.

M.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên