16/09/2015 09:00 GMT+7

​Quân đội Mỹ “thổi phồng” kết quả cuộc chiến chống IS

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Bộ Chỉ huy trung ương Mỹ (Centcom) đang bị điều tra về việc “thổi phồng” và “tô hồng” các báo cáo về kết quả chiến dịch không kích nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Chiến dịch không kích của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu chưa cản trở được bước tiến của IS - Ảnh: ABC

Theo báo New York Times 16-9, người phát ngôn Tổng thanh tra Lầu Năm Góc Bridget Serchak thông báo: “Văn phòng Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng mở cuộc điều tra nhằm làm rõ cáo buộc về việc xử lý thông tin tình báo tại Ban giám đốc tình báo ở Centcom. Chúng tôi sẽ xác định xem có hành vi làm giả hay bóp méo thông tin tình báo không”.

Cuộc điều tra tập trung vào hành vi của một nhóm sĩ quan tình báo cao cấp, quản lý hàng chục chuyên gia phân tích quân sự và dân sự làm việc tại Centcom. Đây là cơ quan giám sát các chiến dịch quân sự của Mỹ chống lại IS ở Syria và Iraq.

Trên thực tế, từ tháng trước NYT đã đưa tin các quan chức tình báo ở Centcom thổi phồng và tô hồng các báo cáo liên quan đến chiến dịch chống IS, đặc biệt là quy mô thành công của chiến dịch không kích tại Iraq và Syria.

Với sự thao túng này, các báo cáo về kết quả chiến dịch chống IS đưa tới Nhà Trắng, quốc hội và các cơ quan tình báo khác đều hết sức tích cực.

Những nhân vật bị cáo buộc là một số quan chức cấp cao nhất trong đơn vị tình báo của Centcom, do thiếu tá Steven R. Grove chỉ huy. Dự kiến hôm nay tướng Lloyd Austin, tư lệnh Centcom, sẽ điều trần trước một ủy ban thượng viện về kết quả chiến dịch quân sự chống IS.

Nghị sĩ Adam Schiff, thành viên Ủy ban Tình báo hạ viện, bày tỏ sự lo ngại đối với cáo buộc tình báo quân đội bóp méo thông tin. Ông nhắc lại việc chính quyền cựu Tổng thống George Bush làm giả thông tin tình báo về vũ khí hủy diệt hàng loạt của chế độ Saddam Hussein tại Iraq, dẫn đến cuộc xâm lược thảm họa năm 2003.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ra lệnh mở chiến dịch không kích IS từ hồi mùa hè năm ngoái. Chiến dịch này đạt một số thành công nhất định, giúp quân đội Iraq giành lại vài vùng lãnh thổ từng bị IS chiếm đóng.

Tuy nhiên các thành phố lớn như Mosul hay Ramadi vẫn nằm trong tay IS. Ở Syria, IS vẫn kiểm soát một diện tích rất lớn.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên