15/10/2014 11:16 GMT+7

Nga "bắt tay" Trung Quốc chống cấm vận phương Tây

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Trung Quốc là “đồng minh tự nhiên” khi tiếp đón Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tới thăm Matxcơva ngày 14-10.

Theo AFP, tiếp đón ông Lý Khắc Cường tại điện Kremlin, ông Putin khẳng định: “Chúng ta là hai nước láng giềng, là đồng minh và đối tác tự nhiên. Chúng ta đang đặt ra những mục tiêu quy mô lớn và điều đó sẽ có lợi cho nhân dân hai nước”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong cuộc gặp ở Matxcơva - Ảnh: Reuters

Ông Lý cho rằng Nga và Trung Quốc có tiềm năng hợp tác “vô cùng lớn”. “Chúng ta đang chứng kiến xu hướng phát triển hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực” - ông Lý nhấn mạnh. Hai bên đã ký hơn 40 thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực như năng lượng, tài chính và công nghệ. 

Đáng chú ý là Nga và Trung Quốc ký thỏa thuận trao đổi tiền tệ trị giá 24,5 tỷ USD để thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Các ngân hàng Trung Quốc sẽ cho các công ty Nga vay khoảng 4,5 tỷ USD. 

Các thỏa thuận này mở đường cho Nga tăng xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc. Tập đoàn dầu Nga OAO Rosneft cũng đã ký thỏa thuận mở rộng hợp tác với Tổng công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc. Nga là một trong những nhà xuất khẩu năng lượng lớn nhất thế giới, trong khi Trung Quốc là nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất. 

Tuy nhiên giới quan sát nhận định để chống lại cấm vận phương Tây, Nga đã tăng cường hợp tác với Trung Quốc theo cách có lợi cho Bắc Kinh nhiều hơn.

Ví dụ điển hình nhất là thỏa thuận xuất khẩu khí đốt từ Nga sang Trung Quốc trong vòng 30 năm mà hai bên ký kết hồi tháng 5. Theo nguồn tin chính thức, hãng Gazprom sẽ bán cho tập đoàn Trung Quốc CNPC khí đốt với giá 350 USD/1.000 m3

Con số này thấp hơn mức 380 USD/1.000 m3 mà Nga đang bán cho các nước châu Âu.

Các chuyên gia năng lượng cho biết trên thực tế Gazprom sẽ còn thiệt hại hơn nhiều. Bởi hợp đồng này bao gồm điều khoản xây dựng hệ thống đường ống dẫn khí và các hạ tầng khác có chi phí cực lớn. 

Các chuyên gia ngân hàng Alfa Bank đánh giá để có lãi, Gazprom phải bán khí đốt cho CNPC với giá từ 360-440 USD/1.000 m3. Như vậy, về lâu dài Gazprom có thể lỗ nhiều tỷ USD khi thực hiện hợp đồng kéo dài 30 năm này. 

Nga bán các vũ khí tối tân cho Trung Quốc

Ngoài ra Nga những nhượng bộ khác với Trung Quốc. Trung tâm Phân tích chiến lược và công nghệ Matxcơva (CAST) cho biết hiện Nga đang chuẩn bị ký thỏa thuận bán tên lửa S-400 và máy bay Su-35 cho Trung Quốc vào đầu năm tới. 

Nga cũng có thể sẽ bán cho Trung Quốc loại tàu ngầm mới nhất là Amur 1650. Trước đó, Nga luôn ngần ngại không muốn bán các loại vũ khí hiện đại nhất cho Trung Quốc vì lo ngại nguy cơ Bắc Kinh đánh cắp công nghệ. 

“Đã từ lâu Nga không muốn tiếp thêm sức mạnh cho gã hàng xóm có nền kinh tế lớn gấp bốn lần và dân số gấp 10 lần” - nhà phân tích Fyodor Lukyanov thuộc Hội đồng Chính sách ngoại giao và quốc phòng ở Matxcơva nhấn mạnh. Các chuyên gia cũng cảnh báo việc Nga tăng cường bán vũ khí cho Trung Quốc có thể châm ngòi một cuộc chạy đua vũ trang ở Đông Á. 

Chuyên gia Alexei Maslov thuộc Trường Kinh tế cấp cao Matxcơva đánh giá về thương mại và đầu tư, Trung Quốc cũng hưởng lợi nhiều hơn từ sự tăng cường quan hệ.

Trung Quốc xuất khẩu sang Nga 53 tỷ USD năm 2013, trong khi thương mại chiều ngược lại chỉ chưa đầy 40 tỷ USD. Đầu tư của Trung Quốc vào Nga chỉ vỏn vẹn 3 tỷ USD, tương đương 2,5% tổng đầu tư nước ngoài tại Nga năm 2013. 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên