18/05/2018 06:09 GMT+7

Tiến sĩ triết học - học trò Ngọc Sơn đăng quang Thần tượng bolero

Q.N. - ẢNH: CATS
Q.N. - ẢNH: CATS

TTO - Tiến sĩ triết học Duy Cường, đội huấn luyện viên Ngọc Sơn, đăng quang quán quân Thần tượng bolero mùa 3 vào tối 17-5. Được 'cứu' quay lại đêm chung kết, học trò Như Quỳnh giành vị trí Á quân.

Tiến sĩ triết học - học trò Ngọc Sơn đăng quang Thần tượng bolero - Ảnh 1.

Huấn luyện viên Ngọc Sơn và học trò Duy Cường đăng quang Thần tượng bolero mùa 3

Với 43.37% tổng số bình chọn, tiến sĩ triết học Duy Cường của đội huấn luyện viên Ngọc Sơn đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân Thần tượng Bolero 2018. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Thúy Anh, Thanh Lan và Ánh Bùi về đích với giải Á quân.

Tiến sĩ 9X Duy Cường của đội Ngọc Sơn cũng kết hợp hai bản bolero quen thuộc: Xót xa - Áo em chưa mặc một lần để thi tài trong đêm chung kết.

Duy Cường hát Xót xa - Áo em chưa mặc một lần

Ở chặng đua cuối cùng, giọng hát của học trò Ngọc Sơn đã rất trưởng thành ở cả kỹ thuật lẫn cảm xúc khi xử lý ca khúc.

Tiến sĩ triết học - học trò Ngọc Sơn đăng quang Thần tượng bolero - Ảnh 3.

Và một lần nữa, Duy Cường chứng tỏ mình là ứng viên sáng giá cho ngôi vị Quán quân với tiết mục trình diễn chỉn chu, trọn vẹn, mang đến sự dễ chịu cho người nghe.

Tối 17-5, đêm Chung kết Thần tượng Bolero 2018 đã lên sóng truyền hình trực tiếp trên VTV3. Bên cạnh những tiết mục tranh tài của các thí sinh, khán giả truyền hình còn được thưởng thức phần trình diễn kết hợp của bộ ba huấn luyện viên Ngọc Sơn, Như Quỳnh, Quang Lê và các học trò.

Tiến sĩ triết học - học trò Ngọc Sơn đăng quang Thần tượng bolero - Ảnh 4.

Thí sinh đầu tiên trình diễn trong đêm chung kết là một trong hai đại diện của đội huấn luyện viên Quang Lê: Thúy Anh.

Thúy Anh với Người đi ngoài phố - Khi đã yêu

Vốn là giọng ca theo đuổi dòng nhạc nhẹ, Thúy Anh dần được khán giả yêu thích tại chương trình với cách hát bolero nồng nàn và giàu kỹ thuật.

Thể hiện trọn vẹn bản mashup Người đi ngoài phố - Khi đã yêu với những nốt cao thánh thót, một lần nữa chứng tỏ học trò Quang Lê đã phần nào thành công khi rẽ hướng sang dòng nhạc bolero, trữ tình.

Tiến sĩ triết học - học trò Ngọc Sơn đăng quang Thần tượng bolero - Ảnh 6.

Ánh Bùi với Khuya nay anh đi rồi

Thí sinh thứ ba thể hiện tài năng trong đêm thi quyết định là trò cưng của huấn luyện viên Như Quỳnh: Yuuki Ánh Bùi.

Ánh Bùi với Khuya nay anh đi rồi

Em út của Thần tượng Bolero 2018 cũng chính là thí sinh nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả để quay trở lại chương trình.

Phần trình diễn Khuya nay anh đi rồi với giọng hát ngọt ngào, lối luyến láy điêu luyện ngày càng hoàn thiện từ huấn luyện viên của mình chứng tỏ Ánh Bùi cũng là ứng viên đáng gờm cho ngôi vị quán quân.

Tiến sĩ triết học - học trò Ngọc Sơn đăng quang Thần tượng bolero - Ảnh 8.

Và thí sinh cuối cùng tham gia phần thi đơn ca trong đêm chung kết là Thanh Lan đến từ đội Quang Lê.

Thanh Lan với Hoa tím ngày xưa

Bà mẹ hai con dự thi với ca khúc Hoa tím người xưa. Không chỉ có sẵn sự nữ tính ngọt ngào và trữ tình, giọng ca của Thanh Lan còn có độ mượt mà trong cách kỹ thuật xử lý ca khúc, vốn luôn được các huần luyện viên khen ngợi từ các vòng trước.

Sau tiết mục thứ 4 này, 4 thí sinh lại tiếp tục đến với vòng thi thứ 2: biểu diễn kết hợp cùng với chính các huấn luyện viên của mình.

Tiến sĩ triết học - học trò Ngọc Sơn đăng quang Thần tượng bolero - Ảnh 10.

Đội đầu tiên tham gia phần thi song ca là “anh ba” Ngọc Sơn và học trò Duy Cường. Với đêm thi mang tính quyết định, Ngọc Sơn đã đầu từ sáng tác riêng ca khúc Thần tượng của tôi để trình diễn cùng trò cưng trong đêm chung kết Thần tượng Bolero 2018.

Duy Cường hát cùng thầy Ngọc Sơn

Tiến sĩ triết học - học trò Ngọc Sơn đăng quang Thần tượng bolero - Ảnh 12.

Việc có đến hai thí sinh góp mặt trong top 4 chung cuộc đã là thành công lớn của huấn luyện viên Quang Lê tại Thần tượng Bolero mùa thứ 3 - 2018 này. Với tiết mục cuối cùng, Quang Lê cùng học trò Thanh Lan, Thúy Lan có phần hòa giọng vô cùng ăn ý trong ca khúc Chia tay.

Quang Lê cùng Thanh Lan, Thúy Lan với ca khúc Chia tay.

Tiến sĩ triết học - học trò Ngọc Sơn đăng quang Thần tượng bolero - Ảnh 14.

Một trong những tiết mục được mong đợi nhất trong đêm chung kết là sự kết hợp giữa cô trò Như Quỳnh - Ánh Bùi với liên khúc Vùng lá me bay - Duyên phận. Khán giả yêu thích “nữ hoàng bolero” Như Quỳnh một lần nữa có lại những cảm xúc đong đầy với giai điệu đẹp và những ca từ quen thuộc của hải bản bolero quá quen thuộc này.

Như Quỳnh - Ánh Bùi với liên khúc Vùng lá me bay - Duyên phận

Vậy là Thần tượng Bolero 2018 đã kết thúc một mùa giải đáng nhớ với vô vàn tiết mục trình diễn đậm chất bolero trữ tình và Quán quân mùa 3 Duy Cường.

Mùa giải năm nay cũng ghi dấu ấn khi có sự trở về tham gia lần đầu trên sóng truyền hình với vị trí giám khảo của giọng ca hải ngoại Như Quỳnh - vốn đã được bạn yêu nhạc trong nước đợi chờ trong nhiều năm qua.

Tiến sĩ triết học - học trò Ngọc Sơn đăng quang Thần tượng bolero - Ảnh 16.

Thanh Lan, Yuki Ánh Bùi, Duy Cường và Thúy Anh (trái qua) trong đêm chung kết

Tiến sĩ triết học - học trò Ngọc Sơn đăng quang Thần tượng bolero - Ảnh 17.

Quang Lê và 2 học trò của mình

Tiến sĩ triết học - học trò Ngọc Sơn đăng quang Thần tượng bolero - Ảnh 18.

Như Quỳnh và Ánh Bùi

Tiến sĩ triết học - học trò Ngọc Sơn đăng quang Thần tượng bolero - Ảnh 19.

Giây phút đăng quang của các thí sinh

Như Quỳnh Như Quỳnh 'trắng tay' tại Thần tượng bolero

TTO - Trong tập bán kết vào tối 10-5, huấn luyện viên Như Quỳnh đã 'trắng tay' khi không còn một thí sinh nào trong đội mình được chọn vào chung kết Thần tượng bolero.

Q.N. - ẢNH: CATS
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên