03/03/2019 09:09 GMT+7

Thi đánh giá năng lực: Điểm lần 1 không cao có thể thi tiếp lần 2

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Mối quan tâm chung của phần lớn trong số hơn 4.000 học sinh tham dự buổi tư vấn tuyển sinh tại Trường ĐH Quy Nhơn ngày 2-3 chủ yếu liên quan việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và kỳ thi đánh giá năng lực.

Thi đánh giá năng lực: Điểm lần 1 không cao có thể thi tiếp lần 2 - Ảnh 1.

Đông đảo học sinh Bình Định tham dự Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2019 tại Trường ĐH Quy Nhơn sáng 2-3 - Ảnh: TR.HUỲNH

Chương trình do báo Tuổi Trẻ, Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH), Sở GD-ĐT, Tỉnh đoàn Bình Định và Trường ĐH Quy Nhơn phối hợp tổ chức với sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup.

Chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần

Theo ThS Hoàng Thúy Nga - chuyên viên chính Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT), sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh được quyền thay đổi nguyện vọng (NV) lần duy nhất. 

Việc điều chỉnh NV này thực hiện theo hai cách, nếu như số NV không thay đổi thì nên sử dụng tài khoản cá nhân để điều chỉnh trực tuyến; nếu thay đổi số lượng NV, đối tượng ưu tiên bắt buộc phải thực hiện điều chỉnh bằng phiếu tại nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Theo các chuyên gia, năm 2018 có gần 50% số thí sinh điều chỉnh NV đăng ký xét tuyển. Nguyên nhân do thí sinh chọn ngành không đúng, chọn đại, không tìm hiểu kỹ ngành học nên sau khi thi xong nghĩ lại thấy ngành "lạ" quá thì muốn thay đổi. 

Thí sinh cần xác định được mình sẽ làm gì sau THPT, học lên ĐH hay học nghề? Nếu học tiếp ĐH, cần tìm hiểu ngay các ngành nghề, trường mình có NV theo học. Sau đó cần tìm so sánh điểm chuẩn các ngành mình yêu thích năm trước và sức học mình ở đâu, cuối cùng căn cứ theo điểm thi để quyết định ngành, trường phù hợp.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng - hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM - cho hay hiện nay ở các trường ĐH đều có nhiều chương trình đào tạo khác nhau cùng một ngành (đại trà, chất lượng cao tiếng Việt, chất lượng cao tiếng Anh, liên kết quốc tế...). 

Trong đó chương trình đại trà do học phí thấp hơn nên điểm chuẩn cao nhất, sau đó đến các chương trình còn lại. "Tuy nhiên, các chương trình chất lượng cao, liên kết quốc tế học phí cao hơn nên cần cân nhắc" - thầy Dũng tư vấn.

Lưu ý với thi đánh giá năng lực

Tại buổi tư vấn, khá nhiều học sinh Bình Định còn quan tâm đến kỳ thi đánh giá năng lực do các trường ĐH tổ chức để tuyển sinh năm nay. ThS Phùng Quán - trưởng phòng thông tin truyền thông Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) - cho biết kết thúc thời gian đăng ký dự thi đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM có gần 37.000 thí sinh đăng ký, trong đó Bình Định có hơn 500 thí sinh.

"Có thể đợt 2 kỳ thi dự kiến được tổ chức tại Quy Nhơn sẽ có nhiều thí sinh đăng ký dự thi hơn. Dự kiến ngày 10-4 sẽ có điểm thi và ngày 15-5 có kết quả xét tuyển đợt 1 theo kết quả thi đánh giá năng lực vào các trường thành viên ĐHQG TP.HCM. 

Nếu thí sinh chưa hài lòng với kết quả thi đợt 1 có thể tiếp tục đăng ký dự thi đợt 2 vào ngày 15-4 đến 31-5. Ngoài các trường thành viên ĐHQG TP.HCM, còn có 17 trường ĐH, CĐ khác sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển" - thầy Quán cho biết.

Trong khi đó, năm nay Trường ĐH Luật TP.HCM tiếp tục tuyển sinh qua hai bước (xét tuyển và kiểm tra năng lực) với ba tiêu chí (xét điểm học bạ, xét điểm kỳ thi THPT quốc gia và điểm bài kiểm tra năng lực). Căn cứ kết quả xét tuyển và điểm bài kiểm tra năng lực, trường sẽ định ra mức điểm chuẩn từng ngành và từng tổ hợp. 

"Trường chỉ xét trúng tuyển đối với những thí sinh có tham dự làm bài kiểm tra năng lực, thí sinh phải đăng ký xét tuyển sơ bộ theo đúng thời gian quy định của trường" - ThS Lê Văn Hiển, phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Luật TP.HCM, lưu ý.

Điểm chuẩn ngành sư phạm sẽ cao hơn

Một số học sinh cũng quan tâm đến việc giảm chỉ tiêu nhóm ngành sư phạm của Trường ĐH Quy Nhơn. TS Lê Xuân Vinh - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Quy Nhơn - cho biết như phần lớn các trường có đào tạo ngành sư phạm trên cả nước, năm nay Trường ĐH Quy Nhơn cũng giảm chỉ tiêu các ngành đào tạo giáo viên.

Chỉ tiêu các ngành sư phạm năm nay của trường là 500 sinh viên, 30-40 chỉ tiêu/ngành, một số ngành chỉ 20 chỉ tiêu nên dự kiến điểm chuẩn nhóm ngành sư phạm sẽ cao hơn các ngành khác. Trong đó ngành giáo dục mầm non và giáo dục thể chất thí sinh còn phải dự thi năng khiếu do trường tổ chức.

Năm nay, nhà trường chủ yếu xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia và sau đó là xét học bạ THPT. Bên cạnh đó, trường còn xét tuyển thẳng học sinh giỏi cấp tỉnh vào các ngành. Riêng đối với ngành sư phạm, học sinh giỏi cấp tỉnh đăng ký xét tuyển thẳng phải là học sinh giỏi lớp 12.

Về vấn đề việc làm cho sinh viên sư phạm, ông Vinh cho biết hiện nhà trường có mối quan hệ với các trường THPT đưa sinh viên về thực tập. Còn việc tuyển dụng giáo viên hiện nay vẫn là thi viên chức, nên trường không giới thiệu việc làm cho sinh viên.

Thi đánh giá năng lực, thí sinh cần năng lực nào? Thi đánh giá năng lực, thí sinh cần năng lực nào?

TTO - Năm 2019, ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường ĐH Luật TP.HCM, Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng và Trường ĐH Hoa Sen sẽ tổ chức thi đánh giá năng lực để tuyển sinh.

Thi đánh giá năng lực: Điểm lần 1 không cao có thể thi tiếp lần 2 - Ảnh 4.
TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên