01/01/2019 09:02 GMT+7

Đầu năm mới, ông Un mở lời sẵn sàng gặp ông Trump 'bất cứ lúc nào'

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Donald Trump vào bất kỳ thời điểm nào và kêu gọi Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận chung với "thế lực bên ngoài" trong thông điệp mừng năm mới 2019.

Đầu năm mới, ông Un mở lời sẵn sàng gặp ông Trump bất cứ lúc nào - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp lịch sử ở Singapore tháng 6-2018 - Ảnh: REUTERS

"Nếu Mỹ không giữ lời hứa mà họ đã đưa ra trước toàn thế giới, Triều Tiên không còn cách nào khác phải cân nhắc rẽ sang một hướng mới để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia của chúng tôi" - Hãng thông tấn AFP dẫn lời ông Kim Jong Un nhấn mạnh trong bài phát biểu trực tiếp sáng 1-1-2019.

Đã tròn một năm kể từ khi hình ảnh Triều Tiên bắt đầu thay đổi trên trường quốc tế. Sau thông điệp năm mới 2018 của ông Kim Jong Un, từ một quốc gia khép kín với chương trình hạt nhân/tên lửa gây tranh cãi, Triều Tiên đã cam kết phi hạt nhân hóa, trở thành một nước mong muốn học hỏi các mô hình kinh tế.

Một loạt chuyến công du quốc tế của ông Kim Jong Un trong năm 2018 đã tạo ra hình ảnh một nhà lãnh đạo bình thường của một quốc gia bình thường, thay cho hình ảnh nhà lãnh đạo cứng rắn của một quốc gia bí ẩn.

Trong số này, đáng kể nhất là cuộc gặp lịch sử giữa ông Kim và Tổng thống Trump tại Singapore tháng 6-2018, trong đó các cam kết "phi hạt nhân hóa toàn diện" lần đầu tiên được nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra trực tiếp.

Tất cả những điều trên khiến bài phát biểu mừng năm mới của ông Kim Jong Un năm 2019 càng đáng trở nên mong đợi.

"Tôi sẵn sàng ngồi xuống với tổng thống Mỹ một lần nữa vào bất kỳ thời điểm nào trong tương lai và bằng mọi cách sẽ nỗ lực tạo ra một kết quả chung được cộng đồng quốc tế hoan nghênh đón nhận" - ông Kim Jong Un nhấn mạnh trong bài phát biểu năm mới 2019.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định cam kết của ông đối với tiến trình phi hạt nhân hóa toàn diện vẫn không thay đổi, song kêu gọi Mỹ nên phản hồi trước các động thái đầy thiện chí của Bình Nhưỡng.

"Nếu Mỹ hồi đáp các bước đi chủ động của Triều Tiên bằng những hành động đáng tin cậy và tương xứng, quan hệ Mỹ - Triều sẽ bước vào giai đoạn có các bước đi vững chắc và đổi mới với tốc độ nhanh tuyệt vời" - ông Kim Jong Un khẳng định.

Đầu năm mới, ông Un mở lời sẵn sàng gặp ông Trump bất cứ lúc nào - Ảnh 2.

Ông Kim Jong Un đọc thông điệp năm mới 2019 - Ảnh chụp màn hình Yonhap

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán đa phương để chính thức chấm dứt chiến tranh, thiết lập nền hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên, theo Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc.

Sau cuộc gặp tháng 6-2018, quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên xuống thang căng thẳng nhưng các lệnh trừng phạt nhắm vào Bình Nhưỡng vẫn không được dỡ bỏ. Điều này đã khiến Bình Nhưỡng nhiều lần lên tiếng phản đối, thậm chí chỉ trích Washington nhưng đây là lần đầu tiên được nhắc đến bởi ông Kim Jong Un.

"Các trang thiết bị liên quan đến chiến tranh, bao gồm các tài sản vũ khí chiến lược của các thế lực bên ngoài khu vực, không nên hiện diện hay được đem đến bán đảo Triều Tiên" - ông Kim Jong Un khéo léo kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc dừng các cuộc tập trận chung trong bài phát biểu.

Cũng trong thông điệp năm mới, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã khẳng định tầm quan trọng của phát triển kinh tế, cho biết sẽ nối lại hoạt động tại khu công nghiệp chung Kaesong, khu du lịch núi Kim Cương "mà không cần bất cứ điều kiện tiên quyết nào" - theo Hãng tin Yonhap.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên