05/06/2019 11:00 GMT+7

Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhắn Mỹ: 'Chúng tôi kiên nhẫn có giới hạn'

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Một năm sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử với Mỹ, Triều Tiên tuyên bố những gì đã được ký tại Singapore có thành hiện thực hay chỉ là "tờ giấy lộn" giờ phụ thuộc vào Mỹ.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhắn Mỹ: Chúng tôi kiên nhẫn có giới hạn - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang đa dạng hóa các mối quan hệ sau hội nghị thượng đỉnh lần hai với Mỹ - Ảnh: REUTERS

Trong một tuyên bố được phát đi vào cuối ngày 4-6, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh: Mỹ nên biết đâu là "sự lựa chọn đúng đắn chiến lược" để giúp các thỏa thuận chung đã ký tại Singapore "tiếp tục sống".

Cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un tại Singapore hồi tháng 6-2018 đã khiến nhiều người hi vọng về một nền hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán hạt nhân giữa hai nước đã rơi vào bế tắc, sau khi thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai kết thúc tại Hà Nội hồi tháng 2-2019 mà không ra được tuyên bố chung nào.

"Việc tuyên bố chung ngày 12-6 giữa Mỹ và Triều Tiên có trở thành sự thật, hay chỉ là tờ giấy lộn giờ sẽ được quyết định bởi cách Mỹ hồi đáp lại chúng tôi", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh trong thông cáo đăng trên Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên.

Quan chức này nhấn mạnh: Triều Tiên vẫn tuân thủ các điều khoản đã thống nhất với Mỹ trong tuyên bố chung 12-6-2018. Tuy nhiên số phận của nó sẽ không được đảm bảo, nếu Mỹ tiếp tục theo đuổi các chính sách thù địch nhắm vào Triều Tiên và tuân thủ thỏa thuận.

"Mỹ nên nhìn lại một năm qua và ngẫm nghĩ đâu là sự lựa chọn đúng đắn chiến lược trước khi quá muộn. Người Mỹ nên thay đổi những toan tính hiện tại và phản hồi lại những yêu cầu của chúng tôi càng sớm càng tốt. Sự kiên nhẫn của chúng tôi cũng có giới hạn", vị này cảnh báo.

Căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên đang leo thang, sau khi Washington thông báo đã bắt giữ một trong những tàu hàng lớn nhất của Triều Tiên với cáo buộc: nó chở than và các hàng hóa vi phạm lệnh cấm vận quốc tế chống lại Triều Tiên.

Bình Nhưỡng sau đó tiến hành một chiến dịch vận động hành lang tại Liên Hiệp Quốc, yêu cầu Mỹ trả tàu ngay lập tức và nhấn mạnh việc bắt giữ đã xâm phạm chủ quyền của nước này.

Hồi năm ngoái, Triều Tiên đã hồi hương 50 bộ hài cốt lính Mỹ mất tích trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Đây là một trong bốn thỏa thuận giữa Mỹ và Triều Tiên trong thỏa thuận 12-6. Việc tìm kiếm hài cốt đã bị dừng lại sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai.

Triều Tiên tuyên bố chỉ đàm phán khi Mỹ có ‘phương thức mới’ Triều Tiên tuyên bố chỉ đàm phán khi Mỹ có ‘phương thức mới’

TTO - Triều Tiên khẳng định các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ sẽ không bao giờ được nối lại nếu chính quyền Tổng thống Trump không đưa ra 'phương thức tính toán mới'.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên