08/07/2023 09:45 GMT+7

Bé trai tử vong nghi do sốc thuốc: Lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang nói gì?

Mạng xã hội những ngày qua lan truyền đoạn clip bà T. bức xúc vì bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang thiếu quan tâm và con bà tử vong nghi do sốc thuốc.

Sáng 8-7, bác sĩ Lại Thị Ngọc Điệp - phó giám đốc điều hành Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang - xác nhận có việc con trai 3 tuổi của bà T.T.T.T. bị bệnh tay chân miệng rồi tử vong ở bệnh viện.

Liên quan đến vấn đề này, bà Điệp cho biết thêm chiều 7-7, bệnh viện đã họp kiểm thảo tử vong để xác định sai sót trong quá trình tiếp nhận, theo dõi, chăm sóc và điều trị ca bệnh con bà T..

Vụ bé trai chết nghi do sốc thuốc, Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang giải thích ra sao?

Lúc vào viện, bé trai được các bác sĩ chẩn đoán bệnh tay chân miệng độ 2A và y lệnh điều trị phù hợp với tình trạng người bệnh.

Các bác sĩ ở bệnh viện khám và chỉ định điều trị cho bệnh nhân và hướng dẫn bà T. tự theo dõi các triệu chứng diễn tiến nặng như: nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ tay chân, tình trạng giật mình, tình trạng bú và nôn ói… 

Trong quá trình theo dõi bệnh tại khoa hồi sức cấp cứu, bệnh nhi sử dụng thuốc Gamma globulin (không có thanh toán bảo hiểm y tế) và cũng giải thích cho người nhà có ký trong hồ sơ bệnh án.

Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang cho biết do thiếu kinh nghiệm lâm sàng, một số bác sĩ trẻ ở bệnh viện chưa tiên lượng được các trường hợp diễn tiến nhanh nên bé trai tử vong lúc 0h ngày 30-6-2023 do bệnh tay chân miệng độ 4 ngày 4. Không có tình trạng sốc thuốc như người nhà phản ứng.

Hiện vi rút Enterovirus (EV71) là một trong những tác nhân gây nên bệnh tay chân miệng. EV71 gây ảnh hưởng đến thần kinh, não và làm viêm cơ tim cấp, tử vong nhanh. Do đó, bé trai tử vong thì bệnh viện cũng không loại trừ trường hợp này.

"Bà T. bức xúc về việc con tử vong, chúng tôi cũng hiểu. Những người liên quan đến ca trực lúc bé trai tử vong, bệnh viện đã yêu cầu làm trường trình và đã gửi báo cáo sự việc đến Sở Y tế Kiên Giang. Chúng tôi cũng yêu cầu những người này cần nghiêm túc chỉnh sửa thái độ cư xử với người bệnh và người nhà bệnh nhân", bà Điệp nói.

Cần Thơ tìm được nguồn thuốc điều trị bệnh tay chân miệngCần Thơ tìm được nguồn thuốc điều trị bệnh tay chân miệng

Ngày 4-7, bác sĩ Ông Huy Thanh - phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ - cho biết bệnh viện đã tìm được nguồn cung cấp thuốc Immunoglobulin điều trị bệnh tay chân miệng nặng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên