04/07/2023 18:05 GMT+7

Cần Thơ tìm được nguồn thuốc điều trị bệnh tay chân miệng

Ngày 4-7, bác sĩ Ông Huy Thanh - phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ - cho biết bệnh viện đã tìm được nguồn cung cấp thuốc Immunoglobulin điều trị bệnh tay chân miệng nặng.

Bệnh nhi tay chân miệng nặng điều trị tại khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ - Ảnh: T. LŨY

Bệnh nhi tay chân miệng nặng điều trị tại khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ - Ảnh: T. LŨY

Trước đó tình hình nguồn cung cấp Immunoglobulin tại nhiều tỉnh khu vực miền Tây Nam Bộ gặp khó, do không tìm được đơn vị cung cấp từ nước ngoài trong khi số ca bệnh tay chân miệng nặng tăng cao.

Hiện tại, tình hình bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, số ca nhập viện điều trị tại khoa nhiễm - thần kinh lên đến 119 ca, 15 trẻ bệnh tay chân miệng nặng đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực.

Theo bác sĩ Ông Huy Thanh, do là bệnh viện chuyên khoa nhi tuyến cuối của vùng, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ là nơi tiếp nhận bệnh nhi mắc tay chân miệng mức độ nặng đến từ các địa phương khác, nên số ca nặng khá nhiều, trong đó đã có 2 trẻ diễn biến nặng dẫn đến tử vong.

“Từ đầu năm đến nay, bệnh viện tiếp nhận điều trị trên 3.000 ca mắc tay chân miệng khám và điều trị. Số ca khám, nhập viện tăng liên tục khiến khu vực điều trị bệnh nhi tay chân miệng liên tục quá tải, gây khó khăn cho nhân viên y tế trong việc thăm khám và chăm sóc bệnh nhi”, bác sĩ Thanh nói.

Tại Đồng Tháp, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đến nay ghi nhận 42 ổ dịch tay chân miệng, có 1.031 ca, trong đó chủ yếu là ở trẻ từ 3 tuổi trở xuống, 1 trường hợp tử vong.

Bệnh bắt đầu tăng nhanh từ cuối tháng 5 đến nay, cao hơn so với trung bình 3 năm từ 2018 - 2020.

Trong đó ghi nhận 655 ca mắc ở phân độ 1; 347 ca phân độ 2; phân độ lâm sàng nặng 2b là 17 ca, phân độ 3,4 là 12 ca. Theo đánh giá, số ca mắc phân độ nặng (2b, 3 và 4) tăng cao rất nhiều so với các tuần trước đó,

Ngành y tế cảnh báo các gia đình cần hết sức cảnh giác khi trẻ có biểu hiện mắc bệnh, theo dõi sát nếu có 3 dấu hiệu sau cần đến bệnh viện ngay: sốt cao (trên 38,50C) không đáp ứng với thuốc hạ sốt và kéo dài hơn 48 giờ.

Trẻ giật mình là dấu hiệu của tình trạng nhiễm độc thần kinh, cần chú ý để phát hiện triệu chứng này ở trẻ ngay cả khi trẻ đang chơi và quan sát xem tần suất giật mình có tăng theo thời gian hay không.

Trẻ quấy khóc dai dẳng, cứ ngủ khoảng 15 - 20 phút lại dậy quấy khóc rồi ngủ tiếp. Dấu hiệu này báo hiệu tình trạng nhiễm độc thần kinh ở giai đoạn rất sớm.

Miền Tây Nam Bộ nguy cơ thiếu thuốc điều trị bệnh tay chân miệngMiền Tây Nam Bộ nguy cơ thiếu thuốc điều trị bệnh tay chân miệng

Thống kê tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cho thấy số mắc bệnh tay chân miệng ở trẻ em bắt đầu tăng cao điểm từ tháng 5 đến nay. Từ đầu năm đến nay ghi nhận gần 3.000 ca mắc tay chân miệng đến khám và điều trị.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên