09/10/2013 13:48 GMT+7

Bắt cá lớn, không bắt cá bé: giải nhất thi viết Sống xanh

TUỔI TRẺ
TUỔI TRẺ

TTO - Giải nhất (10 triệu đồng) cuộc thi viết Sống xanh thuộc về bài viết "Bắt cá lớn, không bắt cá bé" của tác giả Võ Minh Huy (Quảng Ngãi).

Hãy chung tay hạ nhiệt Trái đất: giải nhất thi ảnh Sống xanh

UFYKQH2S.jpg
Các giám khảo chấm vòng chung kết cuộc thi viết Sống xanh tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ- Ảnh: Thanh Đạm
oQJ3mPsj.jpgPhóng to
Năm thành viên ban giám khảo vòng chung khảo nội dung thi viết Sống xanh thảo luận để xét giải tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ - Ảnh: Thanh Đạm

Năm thành viên ban giám khảo vòng chung khảo gồm: ông Lê Thế Chữ - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - trưởng ban giám khảo; bà Đoàn Thị Hồng Thơm - trưởng phòng PR Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB); ông Phan Tấn Hùng (nhà thơ Phan Hoàng) - ủy viên Ban Chấp hành khóa 6 - trưởng ban Nhà văn trẻ kiêm phụ trách báo chí - truyền thông, Hội Nhà văn TP.HCM; ông Nguyễn Trường Uy - thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ; ông Bùi Việt Hà - chủ nhiệm Mạng xã hội Sống xanh (songxanh.vn).

Bài viết Bắt cá lớn, không bắt cá bé kể về “tôn chỉ” đi biển đặc biệt của 23 ngư dân trên tàu cá QNg-96111TS do ngư dân Nguyễn Gia Viên (41 tuổi, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) với lối sống "rất xanh": chỉ bắt cá lớn, không bắt cá bé để nuôi dưỡng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên vùng biển đảo Tổ quốc. Đây cũng là yếu tố giúp câu chuyện ghi điểm với các thành viên ban giám khảo.

Ông Bùi Việt Hà - chủ nhiệm Mạng xã hội Sống xanh (songxanh.vn) - đánh giá đây là câu chuyện chủ động, thực tiễn, ý nghĩa từ các ngư dân. Ông Phan Tấn Hùng cho rằng bài viết là một thông điệp thiết thực về môi trường sống. Ông Nguyễn Trường Uy - thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ - đánh giá đây là phát hiện hay về ý thức của ngư dân.

Điều thú vị trong kết quả cuối cùng là các tác giả đoạt giải hiện ở nhiều tỉnh thành: Quảng Ngãi, Vũng Tàu, TP.HCM, Trà Vinh. Giải nhì (8 triệu đồng) thuộc về Rau xanh trên sóng của Mai Thắng (Vũng Tàu) - kể chuyện trồng rau của các chiến sĩ nhà giàn DK1. Giải ba (5 triệu đồng) thuộc về bài Lý lẽ của mẹ của Đặng Huỳnh Mai Anh (sinh viên năm 3 ĐH Ngoại thương cơ sở 2 TP.HCM) với những lý giải rất thiết thực, cụ thể của mẹ về lý do cần ăn hết thức ăn, cần tắt máy xe khi dừng đèn đỏ quá 20 giây...

Cuộc thi viết Sống xanh kéo dài từ đầu tháng 5-2013 đến đầu tháng 8-2013, do báo Tuổi Trẻ và Ngân hàng TMCP Phương Đông tổ chức, nhận hơn 200 bài.

Lễ trao giải dự kiến vào giữa tháng 10-2013, đồng thời với nội dung thi ảnh cùng chủ đề. Ban tổ chức sẽ có thông báo cụ thể sau.

Ông Lê Thế Chữ đánh giá: "Chưa có những bài viết khác biệt, gây ấn tượng. Nhìn chung, chất lượng các bài viết dự thi chưa được như kỳ vọng của ban tổ chức. Tuy nhiên, điều đáng vui là có nhiều câu chuyện xúc động, gần gũi, truyền tải được thông điệp sống xanh, nhen lên ngọn lửa yêu môi trường. Nhân vật được đề cập trong các bài viết cũng đa dạng về ngànhn nghề, lứa tuổi, vùng miền, điều này càng cho thấy môi trường là mối quan tâm không của riêng ai".

Ông Phan Tấn Hùng nhận xét: "Những bài viết dự thi, đặc biệt là những bài đoạt giải giúp chúng ta thêm hiểu rằng chuyện bảo vệ môi trường ngỡ là to tát nhưng thật ra lại rất giản dị, cụ thể, gần gũi mà mỗi cá nhân đều có thể làm được và làm ngay".

Cùng quan điểm này, bà Đoàn Thị Hồng Thơm cho biết cuộc thi là cơ hội cho bạn đọc chia sẻ những suy nghĩ, những hành động, ý tưởng bảo vệ môi trường. Đó là những việc rất đơn giản như bỏ rác vào thùng, tiết kiệm năng lượng, ưu tiên sử dụng vật liệu tái chế, trồng cây...

Kết quả thi viết Sống xanh

* 1 giải I (10 triệu đồng):Bắt cá lớn, không bắt cá bé - VÕ MINH HUY (Quảng Ngãi)

* 1 giải II (8 triệu đồng): Rau xanh trên sóng - MAI THẮNG (Vũng Tàu)

* 1 giải III (5 triệu đồng):Lý lẽ của mẹ - ĐẶNG HUỲNH MAI ANH (sinh viên năm 3 ĐH Ngoại thương cơ sở 2 TP.HCM)

* 3 giải khuyến khích (3 triệu đồng/giải):

- “Máy nước nóng” của mẹ tôi - TRẦN VINH (TP.HCM)

- Phố nhỏ nhớ một người - VŨ ĐỨC VINH (TP.HCM)

- Trước tiên mình phải làm tốt - TRIỆU NGỌC DIỆP (Trà Vinh)

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Tuổi Trẻ phát động cuộc thi "Sống xanh"Mời tham gia thi ảnh "Sống xanh"Những bức ảnh "Sống xanh": mỗi người một hành độngNhững bức ảnh chia sẻ giải pháp xanhRau xanh trên sóngTiếng kêu cứu từ môi trườngCuộc thi ảnh "Sống xanh" gia hạn đến 15-824g hôm nay 15-8, kết thúc nhận ảnh "Sống xanh"20 bài vào chung khảo thi viết Sống xanh

Đơn vị phối hợp tổ chức

y3BpHdZV.jpgPhóng to
TUỔI TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    B\u1eaft c\u00e1 l\u1edbn, kh\u00f4ng b\u1eaft c\u00e1 b\u00e9" c\u1ee7a t\u00e1c gi\u1ea3 V\u00f5 Minh Huy (Qu\u1ea3ng Ng\u00e3i)." />