27/08/2011 07:37 GMT+7

300 thí sinh ĐH Y dược TP.HCM ngỡ đậu thành rớt

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TT - Sáng 26-8, nhiều thí sinh và phụ huynh đến phòng đào tạo ĐH Y dược TP.HCM thắc mắc về việc xét tuyển đào tạo theo địa chỉ. Theo thông tin điểm chuẩn trường công bố trước đây, nhiều thí sinh đạt mức điểm chuẩn diện đào tạo theo địa chỉ nên nghĩ mình đã trúng tuyển.

IriUZLk2.jpgPhóng to
Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại phòng đào tạo trường ĐH Y dược TP.HCM sáng 26-8 - Ảnh: Như Hùng

Tuy nhiên những ngày gần đây, khi hỏi trường về thủ tục nhập học thì được thông báo trường chỉ tuyển sinh diện đào tạo theo địa chỉ đối với thí sinh ở khu vực (KV) 1. Rất nhiều thí sinh ở KV3, KV2, KV2 NT đã hụt hẫng vì cứ ngỡ đậu giờ thành rớt.

Sáng sớm 26-8, phụ huynh thí sinh Cúc Thiên đón xe buýt từ Thủ Thừa (Long An) đến trường để dò hỏi về việc xét tuyển đào tạo theo địa chỉ. Thiên thi vào ngành y đa khoa được 26 điểm (đã cộng 0,5 điểm ưu tiên KV), thiếu 0,5 điểm để trúng tuyển vào diện ngân sách.

Theo công bố điểm trước đây, Thiên đủ điểm vào học hệ đào tạo theo địa chỉ sử dụng. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây gia đình đứng ngồi không yên do thông tin trường chỉ tuyển sinh KV1. Vị phụ huynh này nấn ná, nhiều lần hỏi nhân viên phòng đào tạo của trường về điều kiện tuyển sinh, tại sao trước đây thông báo khác, giờ thông báo khác.

Trong khi đó, một phụ huynh ở Long Xuyên, An Giang nói như mếu: “Đã lên trường xem thông báo điểm chuẩn của trường, chắc chắn con (đạt 24,5 điểm) trúng tuyển diện đào tạo theo địa chỉ ngành y đa khoa nên cả nhà chuẩn bị làm tiệc ăn mừng. Giờ thì cháu rất buồn, chưa biết tính thế nào”.

Thống kê theo điểm chuẩn dự kiến do trường công bố trước đây, có trên 600 thí sinh trúng tuyển diện đào tạo theo địa chỉ (chỉ tiêu 550) ở tất cả các khu vực (mỗi khu vực cách nhau 0,5 điểm). Sau khi xác định chỉ tuyển thí sinh KV1, chỉ có khoảng 300 thí sinh trúng tuyển (mỗi khu vực cách nhau 1 điểm). Như vậy đã có hàng trăm thí sinh ngỡ trúng tuyển giờ thành rớt.

Bà Phạm Thị Tân (Biên Hòa, Đồng Nai) bức xúc: “Trước khi cho con đăng ký dự thi vào trường, chúng tôi đã tìm hiểu kỹ thông tin, thấy ngành y đa khoa có nhiều chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ, căn cứ sức học của con mình phù hợp nên mới đăng ký. Ngày trường công bố điểm chuẩn, cả gia đình đều rất mừng. Giờ thì không khí hoàn toàn ngược lại. Giá mà Bộ GD-ĐT công bố tiêu chí tuyển sinh ngay từ đầu thì chúng tôi đã tính đường khác và cũng không hụt hẫng như bây giờ”.

Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 26-8, PGS.TS Lý Văn Xuân - trưởng phòng đào tạo ĐH Y dược TP.HCM - cho biết điểm chuẩn trước đây chỉ là dự kiến, chưa phải là quyết định chính thức. Sau khi Bộ GD-ĐT có công văn hướng dẫn tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ (ngày 11-8), bộ chỉ cho phép trường tuyển thí sinh ở KV1. Trên cơ sở đó trường xây dựng phương án điểm chuẩn theo quy định này, chỉ tuyển thí sinh KV1, không tuyển các khu vực còn lại.

Theo đó, thí sinh trúng tuyển diện đào tạo theo địa chỉ phải thỏa mãn ba điều kiện: đạt điểm trúng tuyển theo quy định, phải ở KV1 và phải được UBND tỉnh lập danh sách đề nghị đi học và hỗ trợ kinh phí đào tạo.

PGS.TS Lý Văn Xuân nói thêm kỳ thi tuyển sinh năm nay, trường nhận được công văn đề nghị đào tạo khoảng 2.500 chỉ tiêu diện theo địa chỉ của hàng chục tỉnh thành từ miền Trung trở vào. Việc thay đổi này sẽ khiến nhiều thí sinh và phụ huynh thắc mắc và không đồng tình nhưng trường không thể làm trái quy định.

Những năm trước trường tuyển sinh diện này không có quy định như thế. Với quy định này, trường chỉ tuyển được khoảng 50% chỉ tiêu. Điều này thiệt thòi cho thí sinh và địa phương.

Điểm chuẩn chính thức

Ngày 26-8, Trường ĐH Y dược TP.HCM đã chính thức công bố điểm chuẩn chung cho diện ngân sách và đào tạo theo địa chỉ. Cụ thể: y đa khoa 26, bác sĩ răng hàm mặt 24,5, dược sĩ 25,5, bác sĩ y học cổ truyền 21,5, bác sĩ y học dự phòng 20,5, xét nghiệm 21,5, điều dưỡng 19,5, y tế công cộng 17, vật lý trị liệu 20, kỹ thuật hình ảnh 21, phục hình răng 23, hộ sinh 20 và gây mê hồi sức 21,5.

Điểm trên áp dụng cho HSPT-KV3, mỗi đối tượng cách nhau 1 điểm, mỗi khu vực cách nhau 0,5 điểm. Riêng diện đào tạo theo địa chỉ chỉ tuyển thí sinh KV1 (tính theo hộ khẩu, không tính theo nơi học THPT), mỗi đối tượng cách nhau 1 điểm, mỗi khu vực cách nhau 1 điểm (theo điều 33 quy chế tuyển sinh).

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên