04/12/2013 14:42 GMT+7

Mỹ quan ngại về tập đoàn Huawei Trung Quốc

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TTO - Washington đang quan ngại trước thông tin tập đoàn viễn thông Huawei Trung Quốc được chọn làm nhà thầu hỗ trợ Hàn Quốc phát triển mạng viễn thông không dây ở nước này.

Mỹ quan ngại về tập đoàn Huawei Trung Quốc

TTO - Washington đang quan ngại trước thông tin tập đoàn viễn thông Huawei Trung Quốc được chọn làm nhà thầu hỗ trợ Hàn Quốc phát triển mạng viễn thông không dây ở nước này.

aGii9gUH.jpgPhóng to
Tập đoàn Huawei của Trung Quốc đang bị một số nước theo dõi kỹ - Ảnh: Getty Images

AFP cho biết tập đoàn Huawei đã chọn nhà thầu phụ là một công ty con của tập đoàn LG để liên kết xây dựng hệ thống mạng không dây LTE (Long Tem Evolution) ở Hàn Quốc. Giới quan chức quốc phòng, tình báo và một số nghị sĩ chủ chốt ở Mỹ xem đây là nguy cơ gián điệp tiềm ẩn đối với Washington.

Nếu hệ thống mạng này được thiết lập, nó có thể cho phép gián điệp Trung Quốc tiếp cận những thông tin nhạy cảm, thậm chí có thể nghe lén thông tin của quân đội Mỹ đang hoạt động ở Hàn Quốc và các nước khác.

AFP dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết Lầu Năm Góc đã yêu cầu giới chỉ huy quân sự Mỹ ở Hàn Quốc đánh giá những ảnh hưởng tiềm ẩn của dự án trên đối với quân đội Mỹ.

Trong thư gửi Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, giám đốc cơ quan tình báo Mỹ James Clapper và Ngoại trưởng John Kerry, các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ cho rằng Huawei trở thành nhà thầu phát triển mạng viễn thông LTE ở Hàn Quốc là một chuyện rất nghiêm trọng, gây ra những nguy cơ tiềm ẩn đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein và Robert Menendez của Đảng Dân chủ đã yêu cầu Chính phủ Mỹ đánh giá các nguy cơ này, thậm chí Washington cũng nên tính đến khả năng thảo luận với Chính phủ Hàn Quốc về tầm quan trọng của vấn đề.

Năm 2012, Mỹ, Anh và Úc đã từng cáo buộc tập đoàn Huawei có mối quan hệ mật thiết với Chính phủ Trung Quốc. Các thiết bị viễn thông do tập đoàn này cung cấp được sử dụng cho mục đích gián điệp và tấn công mạng ở các quốc gia khác.

Dù Huawei bác bỏ những cáo buộc trên nhưng Quốc hội Mỹ đã kêu gọi loại bỏ các hợp đồng của tập đoàn này ở Mỹ. Trong khi đó Úc đã cấm Huawei triển khai các dự án liên quan đến mạng thông tin của chính phủ nước này.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên