24/06/2013 08:30 GMT+7

Lũ thảm khốc ở Ấn Độ: ít nhất 5.000 nạn nhân chết

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Một quan chức Chính phủ Ấn Độ ngày 23-6 cho biết ít nhất 5.000 người đã thiệt mạng do lũ lụt nghiêm trọng ở miền bắc nước này. Hàng ngàn người khác mất tích.

Mưa lũ ở Ấn Độ: số người chết lên gần 700Mưa lũ tại Ấn Độ, có thể 2.000 người đã thiệt mạng

pii0tpmt.jpgPhóng to
Binh sĩ Ấn Độ đang giải cứu người dân bị mắc kẹt do lũ ở bang Uttarakhand - Ảnh: AFP

“Ít nhất 5.000 người hẳn đã thiệt mạng trong đợt lũ lụt gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng, đặc biệt ở thung lũng Kedarnath”, Yashpal Arya - bộ trưởng giám sát và xử lý thiên tai Ấn Độ, nói với các phóng viên, Tân Hoa xã trích đăng.

Theo thông tin mới nhất từ các quan chức địa phương, quân đội và các nhân viên cứu hộ đã giải cứu toàn bộ người hành hương bị kẹt ở thung lũng Kedarnath, nơi các ngôi đền thiêng của người Hindu bị nhấn chìm trong dòng nước lũ - được mô tả là “sóng thần ở Himalaya”.

Theo tờ Press Trust of India, hiện vẫn còn khoảng 19.000 người bị mắc kẹt ở các khu vực khác thuộc bang Uttarakhand. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cảnh báo trong hôm nay 24-6 mưa sẽ tiếp tục trút xuống Uttarakhand và điều này có thể cản trở công tác giải cứu những người bị mắc kẹt.

Trong khi đó tại nước láng giềng Nepal, mưa lớn cũng gây lũ và lở đất khiến ít nhất 39 người chết, theo AFP.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên