26/12/2011 11:10 GMT+7

Phái đoàn cá nhân Hàn Quốc viếng Kim Jong Il

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Ngày 26-12, hai đoàn Hàn Quốc đã đi qua vùng phi quân sự giữa hai nước và đến Bình Nhưỡng viếng tang nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên quá cố Kim Jong Il.

Read this on Tuoitrenews.vn

Jmy31ucB.jpgPhóng to
Phu nhân cố tổng thống Kim Dae Jung, bà Lee Hee Ho, 90 tuổi, (giữa) và bà Hyun Jeong Eun (phải) trong tang phục đang chuẩn bị làm thủ tục qua khu phi quân sự đến miền Bắc viếng tang ông Kim Jong Il - Ảnh: Getty Images

Một đoàn gồm 13 người do bà Lee Hui Ho - phu nhân cố Tổng thống Kim Dae Jung - dẫn đầu và một đoàn gồm 5 người do nữ Chủ tịch tập đoàn Hyundai Hyun Jeong Eun, phu nhân của cố chủ tịch tập đoàn Hyundai Chung Mong Hun, đã rời Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng trong chuyến đi kéo dài hai ngày.

Ông Kim Dae Jung từng nhận giải Nobel hòa bình vì các nỗ lực hòa giải hai miền Triều Tiên, trong khi ông Chung Mong Hun là một nhà tư bản thế lực đã đẩy mạnh đầu tư vào miền Bắc thông qua tập đoàn Hyundai.

“Tôi hy vọng điều này sẽ giúp cải thiện quan hệ Bắc - Nam”, bà Lee nói trong một tuyên bố do các trợ lý của bà đọc ngay trước chuyến đi qua biên giới.

Seoul đã bày tỏ sự chia buồn với người dân CHDCND Triều Tiên và cho phép chuyến viếng tang này, nhưng chính quyền sẽ không gửi điện chia buồn hoặc phái đoàn chính thức đến viếng tang ông Kim Jong Il.

i6oWCOhC.jpgPhóng to
Phu nhân cố tổng thống Kim Dae Jung và chủ tịch tập đoàn Huyndai đến chia buồn với Triều Tiên - Ảnh: AFP

Trước đó, Bình Nhưỡng từng cử phái đoàn chính thức đến Hàn Quốc khi cựu tổng thống Kim và cựu chủ tịch Chung qua đời vào các năm 2009 và 2003. Sau khi đến Bình Nhưỡng, phái đoàn Hàn Quốc dự kiến sẽ được đãi tiệc trưa và đến viếng ông Kim Jong Il ở lăng Kumsusan trước khi trở về Hàn Quốc một ngày sau đó, Yonhap dẫn lời Bộ thống nhất Hàn Quốc.

Riêng đoàn do bà Lee dẫn đầu, gồm 13 người, sẽ ghé qua khu công nghiệp Kaesong ở phía bắc khu phi quân sự, trên đường trở về Seoul. Đoàn năm người do bà Hyun dẫn đầu sẽ về thẳng Seoul, cũng theo Bộ thống nhất Hàn Quốc.

Hầu hết người Hàn Quốc bị cấm sang CHDCND Triều Tiên theo chính sách của chính phủ hiện giờ. Hai nước về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.

Xem hồ sơ về Chủ tịch Kim Jong Il qua đời trên Tuổi Trẻ Online:

CHDCND Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc I Đại tướng Kim Jong Un làm "tổng tư lệnh tối cao" I Tình báo Hàn Quốc: ông Kim Jong Il không đột tử I Bình Nhưỡng hậu Kim Jong Il I Liên Hiệp Quốc dành một phút mặc niệm ông Kim Jong Il I Kim Jong Un chính thức lãnh đạo đất nước I CHDCND Triều Tiên có thể do một tập thể lãnh đạo? I CHDCND Triều Tiên những ngày quốc tang I 5 triệu dân đến viếng ông Kim Jong Il I CHDCND Triều Tiên đóng cửa biên giới I Mỹ hi vọng Bình Nhưỡng chọn "con đường hòa bình" I Đại tướng Kim Jong Un viếng linh cữu cha I Một nhà chính trị bí ẩn I Dân Bình Nhưỡng khóc thương Chủ tịch Kim I Xem ảnh "người kế nhiệm vĩ đại" Kim Jong Un I Đại tướng Kim Jong Un là "người kế nhiệm vĩ đại" I Thế giới dõi theo sự kiện ông Kim Jong Il qua đời I Video về hoạt động của ông Kim Jong Il I Kim Jong Il - cuộc đời và sự nghiệp qua ảnh I Nhà lãnh đạo Kim Jong Il qua đời I Bộ ảnh hiếm hoi của gia đình Kim Jong Il I

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên