05/06/2014 13:13 GMT+7

Nhật sẽ bổ sung điều kiện cho các dự án ODA mới ở VN

HƯƠNG GIANG thực hiện
HƯƠNG GIANG thực hiện

TTO - Đó là thông tin mà Tham tán Công sứ tại Đại sứ quán Nhật Bản, ông Hideo Suzuki, cho Tuổi Trẻ biết bên lề Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) sáng 5-6 tại Hà Nội.

Nhật chỉ dừng giải ngân ODA một gói thầu cho VN 7 nhà thầu và nhà tư vấn vi phạm bị cấm tham gia dự án Chưa thấy ai nói Nhật cắt ODA

Ông Suzuki cho biết:

- Các ODA sắp tới sẽ có thêm một số điều kiện, ví dụ như việc điều tra, hoặc các biện pháp ngăn chặn tái diễn sai phạm.

47pVYY6c.jpgPhóng to
Đại diện các doanh nghiệp nước ngoài trao đổi bên lề diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khánh

* Cách đây vài năm, sau khi vụ hối lộ của PCI xảy ra, hai bên Việt Nam và Nhật Bản đã nhất trí về một số biện pháp để ngăn ngừa hối lộ - tham nhũng tái diễn trong các dự án ODA Nhật Bản. Điều gì đã xảy ra với các biện pháp đó?

- Đó là điều chúng ta sẽ phảo thảo luận, tranh luận xem điều gì đang thiếu, điều gì không hiểu quả để xem có thể làm thêm được gì.

* Vậy là các biện pháp mới vẫn chưa được quyết định?

- Đúng vậy.

* Cuộc họp tiếp theo giữa hai bên về việc này sẽ diễn ra khi nào?

- Chúng tôi dự kiến tiến hành vào cuối tháng 6 này.

* Phía VN đã tạm giữ một số người để điều tra vụ việc hối lộ của JTC. Vậy tại sao Nhật Bản lại có hành động mạnh mẽ hơn trong khi Việt Nam đang có nỗ lực giải quyết?

- Đúng là có một số người bị tạm giữ nhưng chúng ta vẫn chưa biết bức tranh đầy đủ. Điều quan trọng nhất là làm thế nào để những chuyện như vậy không xảy ra nữa trước khi tiến lên tiếp.

* Có phải Nhật Bản muốn gây áp lực cho Việt Nam để có được bức tranh đầy đủ?

- Chuyện này không phải là để gây áp lực, mà là để thảo luận nhằm làm sáng tỏ các thông tin thực tế.

* Vậy phản hồi của phía Việt Nam trong cuộc làm việc ngày 2-6 vừa qua với Đại sứ quán Nhật là gì ?

- Họ rất chân thành và bày tỏ cam kết cao trong việc giải quyết vụ việc này.

* Vậy phía Nhật Bản đã bàn giao tài liệu gì liên quan cho phía Việt Nam chưa?

- Có. Chúng tôi vẫn đang chia sẻ thông tin.

* Ông có dự kiến nào về thời gian mà Việt Nam hoàn tất điều tra vụ việc JTC không?

- Khó mà đoán trước. Điều đó phụ thuộc vào công việc sắp diễn ra tới đây từ cả hai phía.

Cần lấy lại lòng tin của người dân

“Chúng ta cần có được lòng tin của người dân đóng thuế. Rất đáng tiếc là sự việc như vậy đã xảy ra, khiến xói mòn lòng tin ấy. Bởi vậy, chúng tôi sẽ làm mọi việc để giành lại niềm tin và để ODA Nhật Bản trở nên đáng tin cậy hơn và có hiệu quả hơn cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.” – ông Hideo Suzuki nói.

Tham tán công sứ Hideo Suzuki cho biết các dự án bị tạm dừng sẽ là các dự án có sự tham gia của JTC và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Theo thông cáo báo chí bằng tiếng Nhật sau buổi làm việc giữa hai phía ngày 2-6, các dự án mới sẽ chỉ được thực hiện với điều kiện có cam kết của Chính phủ Việt Nam về việc thiết lập các biện pháp không tái diễn sự tham nhũng-hối lộ.

“Chúng ta phải vượt qua các khó khăn hiện nay bằng sự hiểu biết lẫn nhau một cách minh bạch. Chúng ta phải có trách nhiệm giải trình với người nộp thuế Nhật Bản lẫn người dân Việt Nam. Do đó, chúng ta đang cùng giải quyết vấn đề.” – ông Suzuki nói.

HƯƠNG GIANG thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên