Phóng to |
|
Nhà máy thủy điện Krông K’mar nằm trên dòng thác Krông K’mar thuộc vườn quốc gia Cư Yang Sin do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sông Đà làm chủ đầu tư, có công suất 12MW, tổng giá trị đầu tư 245 tỉ đồng - Ảnh: T.B.D. |
Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ về việc Việt Nam sẽ cụ thể hóa cam kết này ra sao trước thực tế tình trạng phá rừng làm thủy điện vừa và nhỏ là một trong những nguyên nhân khiến lũ lụt tại miền Trung ngày càng khốc liệt, phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Thị Tuyết Hoa cho biết: Việt Nam là một trong những nước đang phát triển, phải thực hiện kế hoạch hành động về giảm phát thải thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, hạn chế suy thoái rừng; bảo tồn bể chứa các bon của rừng; quản lý bền vững tài nguyên rừng và tăng cường trữ lượng các bon của rừng.
Cũng theo bà Hoa, các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, cũng sẽ thực hiện xây dựng hệ thống giám sát theo dõi tài nguyên rừng ở cấp quốc gia một cách minh bạch và nghiên cứu nguyên nhân mất rừng. Trong đó có đánh giá việc thủy điện vừa và nhỏ đã tác động như thế nào vào việc mất rừng và suy thoái rừng.
Bà Hoa cũng cho biết trong khuôn khổ hội đàm song phương giữa Việt Nam và Na Uy, phía Na Uy cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam khoảng 100 triệu USD nhằm giảm phát thải do phá rừng và suy thoái rừng.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Khẩn trương kiểm điểm trách nhiệm thủy điện xả lũOằn lưng gánh thủy điệnThủy điện Ba Hạ: Góp phần gây ra lũ dữNên dừng thủy điện vừa và nhỏ

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận