30/09/2013 13:50 GMT+7

3 công nhân kẹt hầm thủy điện: tiếp cận vị trí xe tải

MẠNH HOÀI NAM
MẠNH HOÀI NAM

TTO - Lúc 13g ngày 30-9, tại công trình thủy điện La Hiêng 2, xã vùng cao Phú Mỡ (Đồng Xuân, Phú Yên), đội cứu hộ và nhóm thợ lặn dùng sõng câu (một loại xuồng nhỏ) có máy đẩy tiếp cận được vị trí xe tải trong đường hầm.

XAuLFPHO.jpgPhóng to
Lực lượng cứu hộ tiếp cận vào trong đường hầm

Chiếc xe tải này được xác định là do Nguyễn Công Lệnh (26 tuổi), ở thôn Suối Cối 1, xã Xuân Quang 1 (huyện Đồng Xuân) điều khiển vận chuyển đất đá. Vị trí tiếp cận khoảng 1.400m so với tổng số 1.706m đường hầm.

Trước đó, vào tối ngày 26/9, trong lúc thi công làm ca đêm nước dâng bất ngờ Lệnh cùng với Nguyễn Thanh Cương (28 tuổi), ở thôn Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3 (Đồng Xuân)- làm công nhân bóc dỡ và người nước là công nhân Trung Quốc là Zho Ming Sho (51 tuổi) mắc kẹt trong đường hầm thủy điện La Hiêng 2.

Sau khi sự cố xảy ra Ban chỉ PCLB-TKCN tỉnh Phú Yên đã thuê đội thợ lặn ở TP Tuy Hòa ra hiện trường đồng thời huy động hơn 50 cán, bộ chiến sỹ và nhân công, cùng 7 máy bơm nước tổng công suất gần 600m3/giờ, phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn. Hiện công tác bơm hút nước vẫn tiếp tục triển khai, khi nước rút lực lượng cứu hộ cố gắng tiếp cận điểm cuối của đường hầm.

*******************************************

Tin bài liên quan

3 công nhân kẹt hầm thủy điện: thấy một chiếc áo nạn nhânVụ 3 công nhân bị kẹt trong hầm thủy điện: Cửa ngăn nước đã không đóng kịpTiếp tục tìm xác 3 công nhân kẹt trong hầm thủy điệnLũ ống, 3 công nhân bị kẹt trong hầm thủy điện

MẠNH HOÀI NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên