27/09/2013 19:10 GMT+7

Lũ ống, 3 công nhân bị kẹt trong hầm thủy điện

HOÀI TRUNG - HOA ĐÔNG
HOÀI TRUNG - HOA ĐÔNG

TTO - Ngày 27-9, ông Lê Văn Bạch, tổng giám đốc Công ty cổ phần VRG Phú Yên (Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN) xác nhận ba công nhân, trong đó có một người Trung Quốc đã bị kẹt trong hầm dẫn nước Nhà máy thủy điện La Hiêng 2.

FE1bL4Wr.jpgPhóng to

Thi công đường hầm dẫn nước ở nhà máy thủy điện La Hiêng 2 theo phương pháp thủ công - Ảnh: Hoài Trung

Theo ông Bạch, lúc 21g ngày 26-9 lũ ống từ suối La Hiêng ập xuống khu vực nhà máy thủy điện trong khi ba công nhân còn ở trong đường hầm.

Hai công nhân người VN là anh Nguyễn Công Lệnh (28 tuổi) và Nguyễn Thanh Cương (26 tuổi) cùng quê ở huyện Đồng Xuân (Phú Yên); còn công nhân Trung Quốc là Zho Ming Sho (51 tuổi).

Hiện khu vực đường hầm nhà máy thủy điện La Hiêng 2 bị ngập sâu trong nước nên Công ty VRG Phú Yên phải huy động nhiều máy bơm nước công suất lớn để bơm nước ra ngoài, đồng thời thuê thợ lặn tìm các nạn nhân.

Được biết, đường hầm này dài 3,5km, đường kính 4,1m, được đào xuyên qua núi đá theo phương pháp thủ công và chỉ còn khoảng 100m nữa là thông hầm.

Nhà máy thủy điện La Hiêng 2 do Công ty VRG Phú Yên làm chủ đầu tư, đang trong quá trình xây dựng tại xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) với công suất 18MW, tổng mức đầu tư hơn 505 tỉ đồng.

Hiện cơ quan công an đã vào cuộc, điều tra vụ tai nạn nói trên.

HOÀI TRUNG - HOA ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên