29/09/2013 06:05 GMT+7

Vụ 3 công nhân bị kẹt trong hầm thủy điện: Cửa ngăn nước đã không đóng kịp

PHƯƠNG NAM
PHƯƠNG NAM

TT - Đến chiều 28-9, thi thể ba nạn nhân xấu số vẫn chìm trong đáy đường hầm dẫn nước Nhà máy thủy điện La Hiêng 2, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân (Phú Yên).

Lũ ống, 3 công nhân bị kẹt trong hầm thủy điệnTiếp tục tìm xác 3 công nhân kẹt trong hầm thủy điện

Thiếu tá Võ Đình Minh, phụ trách kỹ thuật tìm kiếm cứu nạn thuộc Phòng cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an Phú Yên, cho biết đã dùng năm máy bơm tổng công suất 360 m3/giờ, hút nước liên tục từ đêm 27-9 đến trưa 28-9 nhưng lượng nước trong hầm vẫn còn khoảng 15.000m3. Dự kiến đến chiều 29-9 mới vớt được thi thể các nạn nhân giao cho gia đình mai táng.

Theo nhận định ban đầu của ban chỉ huy phòng chống bão lụt - tìm kiếm cứu nạn tại địa phương, nguyên nhân vụ tai nạn do nước lũ đổ về dồn dập, đạt đỉnh hơn 10m so với mực nước bình thường. Trong khi đó, cửa thoát lũ của đập tràn quá nhỏ, đê bao không đủ độ cao để ngăn nước, dẫn đến lũ đổ ập vào đường hầm cuốn các nạn nhân vào bên trong. Khi nước lũ tràn vào, lực lượng tại công trường đã không kịp đóng cửa ngăn nước trước cửa miệng hầm.

PHƯƠNG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên