24/06/2013 10:10 GMT+7

Bão số 2 nhấn chìm hàng vạn ha lúa, hoa màu, vuông tôm

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Thông tin từ văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương cho biết tính đến sáng nay (24-6), bão số 2 đã gây ra một số thiệt hại về người, cây nông nghiệp và đê kè. Về người, it nhất 2 mẹ con đã mất tích.

Bão số 2 đổ bộ Đông Bắc bộ: vỡ đê ở Hải Phòng

Yb912p86.jpgPhóng to
Tại phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn (Hải Phòng), mưa lớn và triều cường gây ngập đến ngang ngực người dân - Ảnh: Thân Hoàng

Cụ thể, tại Nghệ An mưa lớn do ảnh hưởng bão trong ngày 22-6 đến trưa 23-6 đã gây lũ quét tại suối Nậm Kiên, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn làm chị Lô Thị Huế, sinh năm 1973 và con Hoàng Gia Phúc sinh năm 2010 mất tích do bị lũ cuốn trôi vào 5g ngày 23-6.

Tại TP Hải Phòng, bão làm sạt lở 50m kè cầu cảng khu vực bến Béo, đảo Cát Bà, sạt lở 40m kè khu du lịch Đồ Sơn. Đê kè Cát Hải bị sóng biển tràn qua gây sạt, hư hỏng nhiều vị trí. Ngoài ra có 2.352 ha nuôi trồng thủy sản, 44 ha hoa màu bị thiệt hại.

Tại Quảng Ninh, nước dâng do bão và triều cường đã làm tràn một số đoạn đê địa phương: đê thuộc xã Đường Hoa, huyện Hải Hà dài 70m, đê xã Tân Bình, huyện Đầm Hà dài 50m, đê xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn dài 60m; 7m cầu cảng và 35m đường bêtông huyện Cô Tô bị sạt lở. Ngoài ra thân đê Hà Nam, thị xã Quảng Yên cũng bị sạt lở dài khoảng 50m.

Tại Nam Định, triều cường kết hợp gió bão đã làm sập dốc bêtông tại K27+100 đê biển Hải Hậu; 20m kè biển khu du lịch Quất Lâm bị sạt lở; kè 16 đê tả Đáy huyện Nghĩa Hưng bị sạt lở 2 vị trí dài 340m. Bên cạnh đó, có 450 ao nuôi trồng thủy sản, 100 lều trông ao nuôi tôm bị thiệt hại; 3 tỉ con ngao giống và một số giống thủy sản khác bị thiệt hại.

Tại Nghệ An, ngoài hai người mất tích do lũ quét còn có 8.080 ha lúa, 550 ha hoa màu và 385 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập.

Tại Hà Tĩnh, mưa lớn gây ngập các tuyến đường chính trung tâm thành phố Hà Tĩnh, chỗ ngập sâu nhất khoảng 60cm gây khó khăn trong việc đi lại của người dân. Đồng thời mưa lớn làm 992,5 ha lúa và 331 ha hoa màu và 82 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết đêm qua (23-6), sau khi đổ bộ vào các địa phận Hải Phòng - Thái Bình, bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc bộ. Vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nên ở vịnh Bắc bộ sáng nay (24-6) còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Ở các tỉnh phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên