21/08/2010 07:13 GMT+7

Tuổi Trẻ không như những tờ báo khác

Phạm Tuấn Anh (Công ty Sonadezi)
Phạm Tuấn Anh (Công ty Sonadezi)

TTO - Chỉ còn vài ngày nữa, chương trình bình chọn những tuyến bài trên Tuổi Trẻ ấn tượng nhất trong vòng 5 năm qua được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập báo Tuổi Trẻ (2-9-2010) sẽ kết thúc.

Cvo9kjZf.jpgPhóng to
Giao diện Tuổi Trẻ Online

Mời bạn đọc tiếp tục hưởng ứng để cùng chọn ra tuyến bài ấn tượng, và nhận những giải thưởng giá trị.

Các tuyến bài đang được nhiều bạn đọc bình chọn nhất là: Có một người con gái tuổi 20 (Nhật ký Đặng Thùy Trâm); DK1 - hai mươi năm giữ thềm lục địa; Ước mơ của Thúy; Giá thuốc tăng cao - vì sao nên nỗi?; Nạn nhân chất độc màu da cam; Nhà lao An Nam ở Guyane; Game online.

Ngoài ra, bạn đọc cũng đề cử thêm những tuyến bài, loạt bài như Khai thác boxit ở Tây Nguyên; Sừng tê giác - từ Phi sang Á; Bạn tôi, người vượt khó; Phận "kiều nữ"; Người làm thuê số một Việt Nam; vụ Vedan thải chất thải độc hại; Thầy thuốc chốn núi đồi...

Mục Chuyện thường ngày, những phóng sự ảnh trên Tuổi Trẻ số ra các ngày chủ nhật cũng được bạn đọc khen ngợi.

Lưu ý: mỗi bạn đọc chỉ được bình chọn 1 trong 15 tuyến bài và chỉ được tham gia bình chọn một lần.

Tuổi Trẻ xin trích đăng một số ý kiến của bạn đọc gửi kèm khi tham gia bình chọn.

* Ấn tượng với Thời sự Suy nghĩ và Ký sự Pháp đình

Nếu cho tôi chọn lựa, thì loạt bài ấn tượng nhất trên báo Tuổi Trẻ phải là các loạt bài trên trang, mục Thời sự Suy nghĩ và Ký sự Pháp đình...

Tuổi Trẻ không như những tờ báo khác, các bạn có cách viết "xã luận" riêng của mình thông qua trang mục "Thời sự Suy nghĩ"- bởi lẽ: ai đứng trước thời sự phải suy nghĩ, có suy nghĩ, suy nghĩ ra sao, thế nào và hành động để biến suy nghĩ thành hiện thực là tâm cảm mà tôi cho rằng Thời sự Suy nghĩ có sức lay động, nhắc nhở lớn.

Thứ hai, loạt bài Ký sự Pháp đình là dấu ấn riêng của Tuổi Trẻ. Nó cho chúng ta có một cái nhìn nhân văn hơn bên cạnh những "cáo trạng của tòa" vốn mang nặng tính cưỡng chế, "quân pháp bất vị tình"...

Thật tiếc khi các bạn không đưa Thời sự Suy nghĩ và Ký sự Pháp đình vào "danh mục bình chọn"... Rất cảm ơn Tuổi Trẻ đã đồng hành cùng cuộc sống và người đọc chúng tôi bao năm qua...

Lâm Minh Trang (Gò Vấp)

* Chào cờ đầu tuần

Rất ấn tượng với loạt bài viết "Chào cờ đầu tuần". Phải nói thật, từ lúc tôi đi làm tới giờ, việc hát quốc ca đầu tuần là một điều khó thực hiện. Và công ty tôi hiện nay đang hát quốc ca mỗi đầu tuần. Khi hát quốc ca, tôi cảm nhận như có luồng điện đang chạy trong người mình.

* Tuyến bài Vedan gây ô nhiễm sông Thị Vải đã tạo hiệu ứng xã hội

Tuyến bài viết này đã góp phần tạo nên một hiệu ứng xã hội rất tích cực: đó không chỉ là cuộc đấu tranh của những người nông dân vất vả kiếm sống và chịu nhiều khốn khó mà còn của cả cộng đồng trong việc “tẩy chay” Vedan. Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta và con cháu đời sau.

Võ Thị Trân Lan (Bình Thạnh)

Nếu không phải là 1 trong 15 tuyến bài trên, theo tôi tuyến bài xoay quanh vụ Vedan xả chất độc hại là ấn tượng nhất. Tuyến bài này đã góp phần vào việc phanh phui những vi phạm của Vedan ra ánh sáng. Và tôi cũng rất vui vì Tuổi Trẻ đã đứng về phía những nạn nhân, nhưng nông dân bị thiệt hại do Vedan gây ra, giúp họ đấu tranh đòi bồi thường, đòi công lý.

Đinh Quang Hoạch (Hà Nội)

* Chuyện thường ngày: mạnh mẽ, sâu sắc

Ngoài tuyến bài đã chọn, tôi có ấn tượng với chuyên mục "Chuyện thường ngày" do Bút Bi đứng mục. Tuy dung lượng của mỗi bài viết không nhiều nhưng tạo được hiệu quả rất cao với chữ nghĩa châm biếm mạnh mẽ, dễ đọc,dễ hiểu, có chiều sâu và có sức thuyết phục cao. Phải nói rằng chuyên mục này rất đặc trưng và hấp dẫn cho tờ báo.

Trần Đình Chánh Tín (Đà Nẵng)

Thể lệ chương trình bình chọn tuyến bài ấn tượng nhất trên Tuổi Trẻ

Đối tượng tham dự:

- Tất cả bạn đọc của báo Tuổi Trẻ đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước đều có thể tham gia.

- Cán bộ, phóng viên, nhân viên của Tuổi Trẻ không được tham gia cuộc bình chọn này.

Cách thức tham dự:

- Để tham gia sân chơi này, mời bạn đọc lại những tuyến bài do Tuổi Trẻ đề cử, sau đó bấm chọn vào tuyến bài, loạt bài mà bạn có ấn tượng nhất. Bạn có thể cho biết thêm lý do tại sao bạn lựa chọn tuyến bài, loạt bài đó.

- Ngoài ra, bạn cũng có thể đề cử thêm những tuyến bài khác của Tuổi Trẻ đã để lại cho bạn nhiều ấn tượng.

Nguyên tắc tổ chức:

- Từ kết quả thực tế, ban tổ chức xử lý kết quả thi, tìm ra người đoạt giải, tổ chức trao thưởng, giao lưu.

- Trong các tình huống phát sinh, quyết định của ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

- Thời gian kết thúc bình chọn: 24g ngày 25-8-2010

Cơ cấu giải thưởng:

- Một giải nhất, trị giá 5.000.000 đồng

- Một giải nhì, trị giá 3.000.000 đồng

- Một giải ba, trị giá 1.000.000 đồng

- Hai giải khuyến khích cho hai người bình chọn đúng nhất và trả lời câu hỏi phụ chính xác thứ tư, thứ năm mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

- Những bạn đọc đoạt giải sẽ được mời tham dự giao lưu trong ngày hội do báo Tuổi Trẻ tổ chức. Kinh phí đi lại sẽ do người đoạt giải đảm nhiệm.Những bạn đọc ở xa đoạt giải, ban tổ chức sẽ gửi giải thưởng qua đường bưu điện.

Giải thưởng sẽ được căn cứ vào việc dự đoán chính xác số người dự đoán đúng hoặc gần đúng giống bình chọn của bạn.

Vui lòng ghi rõ các thông tin yêu cầu của BTC (bằng tiếng Việt, có dấu, không CAPS LOCK) để chúng tôi tiện liên hệ.

Chân thành cám ơn.

15 tuyến bài Tuổi Trẻ đề cử:

1. Chào cờ đầu tuần

2. Có một người con gái tuổi 20 (Nhật ký Đặng Thùy Trâm)

3. DK1 - hai mươi năm giữ thềm lục địa

4. Đấu trường vinh quang - Ngày ấy bây giờ

5. Đêm trước đổi mới

6. Vụ điện kế điện tử

7. Game online

8. Giá thuốc tăng cao - vì sao nên nỗi?

9. Nạn nhân chất độc màu da cam

10. Nhà lao An Nam ở Guyane

11. Ra đi và mang về - sống vì cộng đồng

12. Rút ruột bảo hiểm y tế tại bệnh viện Chợ Rẫy

13. Thiết bị lạ ở trạm cân Dầu Giây

14. Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp: gồm các nhóm chủ đề

15. Ước mơ của Thúy

Mời bạn bấmvào đây để tham gia bình chọn.

Phạm Tuấn Anh (Công ty Sonadezi)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên