11/09/2012 11:06 GMT+7

Ảnh chân dung đầu tiên của "Tò mò" trên sao Hỏa

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Hơn một tháng sau khi đáp xuống sao Hỏa, robot “Tò mò” của NASA đã lần đầu tiên chụp ảnh chân dung mình trên hành tinh này bằng cách dùng một camera gắn trên cánh tay máy.

“Tò mò” nghiên cứu khí quyển sao HỏaRobot “Tò mò” đáp xuống sao Hỏa khám phá sự sốngRobot “Tò mò” bắt đầu di chuyển trên sao Hỏa

SuttWSlU.jpgPhóng to
Bức ảnh chân dung “Tò mò” trên sao Hỏa - Ảnh: NASA

Theo BBC ngày 10-9, bức ảnh hơi mờ do bụi mù trên sao Hỏa.

Bức ảnh cho thấy "Tò mò" với con mắt laser (con mắt lớn trong ảnh) có khả năng chiếu vào bề mặt đá trên sao Hỏa để phân tích hành phần hóa học và các camera bên dưới có nhiệm vụ thu thập hình ảnh liên tục gửi về trung tâm của NASA.

Hiện robot này đã di chuyển được hơn 100m từ địa điểm hạ cánh ban đầu và đang hướng tới khu vực mà các nhà khoa học gọi là Glenelg - nơi ảnh vệ tinh cho thấy là điểm giao nhau của ba loại địa hình đá khác nhau, là địa điểm lý tưởng để robot bắt đầu mô tả đặc điểm địa chất của miệng núi lửa Gale trên sao Hỏa.

"Tò mò" cũng đang chuẩn bị sử dụng các thiết bị gắn trên cánh tay máy của mình để thăm dò sao Hỏa.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên