Tra cứu nhanh bản thân có bị nợ thuế và tạm hoãn xuất cảnh không
Đặt vé máy bay, chuẩn bị hành lý, lên lịch công tác hay du lịch nước ngoài… nhưng đến sân bay mới phát hiện mình bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế. Vậy nợ thuế bao nhiêu thì bị áp dụng biện pháp này và làm sao để kiểm tra sớm trước khi ra sân bay?
4 trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế
Điều 3 Nghị định 49/2025/NĐ-CP quy định về áp dụng ngưỡng tiền thuế nợ và thời gian nợ trong các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh như sau:
1. Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.
2. Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.
3. Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định và sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
4. Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Nợ thuế bao nhiêu sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh? Chi tiết quy định mới nhất - Minh họa: NHẬT PHƯỚC
Cách kiểm tra xem mình có nợ thuế hay không để tránh bị động khi xuất cảnh
Để không ảnh hưởng đến kế hoạch công tác, du lịch hay học tập tại nước ngoài, người nộp thuế cần:
- Theo dõi tình trạng nghĩa vụ thuế trên ứng dụng eTax Mobile.
Hoặc tra cứu thông tin tạm hoãn xuất cảnh tại website THUẾ VIỆT NAM CỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH. Tại đây làm theo các bước:
Bước 1: Chọn mục 'Người nộp thuế có thông báo về xuất cảnh' hoặc 'Người nộp thuế có thông báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh'.
Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin và Mã xác nhận theo yêu cầu. sau đó nhấn 'Tìm kiếm'.
Nếu hệ thống hiển thị dòng chữ "Không tìm thấy kết quả phù hợp", đồng nghĩa không có thông báo tạm hoãn, hoặc sắp áp dụng biện pháp này đối với người nộp thuế.
Bên cạnh đó, người dân cũng cần:
- Cập nhật chính xác, kịp thời thông tin đăng ký kinh doanh và các thay đổi liên quan cho cơ quan thuế.
- Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đúng thời hạn quy định.
- Thường xuyên đăng nhập tài khoản cá nhân/doanh nghiệp trên hệ thống thông tin điện tử để nắm bắt các thông báo mới nhất trước khi xuất cảnh.
Xem thêm: Bản tin chứng khoán: VN-Index sẽ ra sao sau tuần rung lắc trên đỉnh lịch sử?
Xem thêm: Áp lực lạm phát tác động ra sao tới thị trường trong thời gian tới?
Xem thêm: Đột quỵ có thể đã cảnh báo trước nhưng nhiều người không nhận ra
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận