Sẽ ra sao nếu con người đặt chân lên các hành tinh còn lại trong hệ Mặt Trời?
Trái Đất là hành tinh duy nhất trong hệ Mặt Trời có đầy đủ các yếu tố để duy trì sự sống: khoảng cách tối ưu với Mặt Trời, nhiệt độ ổn định, bầu khí quyển bảo vệ... Nhưng khi con người đặt chân lên những hành tinh còn lại, liệu điều gì sẽ xảy ra?
Sao Thủy: nóng lạnh cực đoan, không khí gần như bằng 0
Đây là hành tinh gần hệ mặt trời nhất, với môi trường cực kỳ khắc nghiệt, với:
Nhiệt độ ngày: ~430°C
Nhiệt độ đêm: -180°C
Gần như không có khí quyển
Không có nước ở dạng lỏng
Để tồn tại ở đây, bạn phải mang bộ đồ không gian. Vấn đề lớn nhất là biên độ nhiệt khủng khiếp: chỉ vài bước di chuyển là bạn có thể đi từ vùng nóng nung chảy đến vùng lạnh đóng băng. Không có khí quyển nghĩa là không có bảo vệ khỏi bức xạ, tia tử ngoại sẽ đánh thẳng vào cơ thể và thiết bị. Việc sinh tồn lâu dài là không thể.
Sao Kim: Địa ngục khí hậu
Kích cỡ gần giống Trái Đất nhưng điều kiện sống hoàn toàn đối lập:
Nhiệt độ bề mặt: ~465°C
Áp suất khí quyển: gấp 90 lần Trái Đất
Khí quyển chủ yếu CO₂ và mây axit sunfuric
Vì thế, chưa kịp đặt chân đến hành tinh này, bạn đã bị nghiền nát bởi áp suất và thiêu đốt bởi nhiệt độ vượt mọi tiêu chuẩn vật liệu. Các tàu thăm dò của Liên Xô từng gửi xuống chỉ hoạt động được vài chục phút. Con người hoàn toàn không có khả năng tiếp cận bề mặt. Có thể nói, Sao Kim là hành tinh khắc nghiệt nhất đối với sự sống trong hệ Mặt Trời.
Sao Hỏa: Gần gũi nhất nhưng vẫn quá khắc nghiệt
Không phải ngẫu nhiên Sao Hỏa là mục tiêu lý tưởng cho các hoạt động khám phá và nghiên cứu của các nhà khoa học, Sao Hỏa có kích thước phù hợp, gần giống với Trái Đất và có nước đóng băng trên bề mặt, việc có thể tồn tại trên Sao Hỏa là điều hoàn toàn có thể nếu chúng ta tìm được cách vượt qua được:
Áp suất khí quyển: ~1% Trái Đất
Nhiệt độ trung bình: -60°C
Khí quyển chứa CO₂
Bụi mịn độc hại
Hầu như không có từ trường
Sao Mộc: Không có chỗ đứng theo nghĩa đen
Bởi đây là hành tinh khí khổng lồ, không có bề mặt rắn và bầu khí quyển chủ yếu là hydro, heli. Bức xạ xung quanh cực mạnh khiến con người không thể đặt chân đến, còn nếu thả mình xuống, bạn sẽ chìm vào tầng khí dày đặc, bị nghiền nát trước khi kịp tiến sâu hơn, thậm chí ngay cả việc đứng gần Sao Mộc cũng đã nguy hiểm.
Sao Thổ: Đẹp nhưng không thể đến gần
Tương tự Sao Mộc, đây là hành tinh khí, không có bề mặt rắn, Hơn nữa, gió tốc độ hơn 1.800 km/h đủ để xé nát mọi cấu trúc. Các vành đai của Sao Thổ trông đẹp nhưng chứa vô số đá và băng di chuyển cực nhanh, gây nguy cơ va chạm khi tiếp cận.
Sao Thiên Vương: Lạnh giá cực độ
Nhiệt độ bề mặt: -220°C
Thành phần chủ yếu: khí methane, hydrogen
Gió mạnh cấp siêu tốc lên đến 900km/h
Với nhiệt độ đủ để đông cứng mọi vật liệu, kèm theo hành tinh nghiêng gần 90 độ, khiến các mùa kéo dài hàng chục năm, tạo ra một môi trường hoàn toàn bất lợi cho bất kỳ hệ sinh học hay căn cứ nhân tạo nào.
Sao Hải Vương: “Hành tinh gió” mạnh nhất hệ Mặt Trời
Sao Hải Vương có một bầu khí quyển không thể hít thở với hydro, heli và methane, kèm theo nhiệt độ -210°C đủ để đóng băng mọi thiết bị không được bảo vệ. Dưới lớp khí là "đại dương siêu nóng" bị nén ở áp suất cao đến mức không có vật liệu nào tồn tại lâu. Gió trên Sao Hải Vương cũng mạnh nhất hệ Mặt Trời, lên tới 1.930 km/h, đủ để xé toạc tàu vũ trụ.
Xem thêm: Top 10 ngành nghề đang thiếu nhân lực và được tuyển dụng nhiều nhất ở TP.HCM hiện nay
Xem thêm: 4 điểm bắn pháo hoa đón Tết dương lịch 2026 tại TP.HCM và các hoạt động bạn không thể bỏ lỡ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận