Không chỉ hàng hóa, nhiều dịch vụ giải trí và kinh doanh đặc thù cũng sẽ phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt vào năm 2026. Danh sách gồm những ngành nghề dịch vụ nào? Hãy cùng Tuổi Trẻ Online tìm hiểu ngay sau đây.
Có thêm quy định mới liên quan đến tạm hoãn xuất cảnh với người nợ thuế từ tháng 7
Từ ngày 1-7, quy định về tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế có nhiều thay đổi đáng chú ý. Vậy cụ thể những trường hợp nào sẽ bị áp dụng và khi nào được gỡ bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh?
1. 5 nhóm người nộp thuế có thể bị tạm hoãn xuất cảnh
Theo Nghị định 252 vừa được Chính phủ ban hành, quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, có 5 nhóm người nộp thuế có thể bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Cụ thể gồm:
- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ này đã quá thời hạn nộp theo quy định từ 120 ngày trở lên;
- Cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mà doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đó thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ này đã quá thời hạn nộp theo quy định từ 120 ngày trở lên;
- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp cơ quan quản lý thuế đủ căn cứ để xác định và đã ban hành thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định, sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định;
- Cá nhân là người nước ngoài có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế;
- Cá nhân là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Như vậy, đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, Chính phủ vẫn không quy định ngưỡng nợ thuế tối thiểu như đề xuất trước đây của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, thời gian trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được kéo dài từ 90 ngày lên 120 ngày.
Theo cơ quan thuế, việc kéo dài thêm 30 ngày giúp doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh có thêm thời gian khắc phục vi phạm, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người nộp thuế trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.
2. Mở rộng điều kiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh
Một điểm mới khác đáng chú ý là người nộp thuế không còn phải thanh toán toàn bộ khoản nợ thuế mới được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh như trước đây.
Theo quy định mới, cơ quan thuế sẽ hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh khi:
- Số tiền nợ còn dưới 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh;
- Hoặc dưới 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã.
Ví dụ, nếu một doanh nghiệp đang nợ thuế 500 triệu đồng và người đại diện theo pháp luật bị tạm hoãn xuất cảnh, doanh nghiệp chỉ cần nộp thêm 1 triệu đồng để khoản nợ giảm xuống dưới ngưỡng 500 triệu đồng thì đủ điều kiện được hủy bỏ biện pháp này.
3. Rút ngắn thời gian hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh
Theo đại diện Cục Thuế, ngay sau khi người nộp thuế đáp ứng đủ điều kiện, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh và gửi ngay cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để xử lý. So với trước đây phải chờ tối đa 24 giờ làm việc, quy định mới giúp việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện nhanh hơn sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ.
Cục Thuế cũng khuyến nghị người dân và doanh nghiệp thường xuyên theo dõi tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế trên các ứng dụng và cổng thông tin điện tử của ngành thuế; đồng thời chủ động kiểm tra tình trạng tạm hoãn xuất cảnh để kịp thời phản ánh nếu đã hoàn thành nghĩa vụ thuế nhưng dữ liệu trên hệ thống chưa được cập nhật.

Từ 1-7, thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay khi người nộp thuế đủ điều kiện - Minh họa: GIAO QUỲNH
Xem thêm: Hướng dẫn kiểm tra bản thân có bị tạm hoãn xuất cảnh, bị nợ thuế hay không?
Xem thêm: Người dân cố tình sử dụng SIM mà không định danh sẽ bị phạt lên đến hàng triệu đồng?
Xem thêm: Đang khỏe mạnh vẫn có thể ngừng tim khi chơi pickleball, bác sĩ cảnh báo điều gì?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận