19/08/2025
TTO
và 1 tác giả khác

Bản tin 30s nóng 19-8: Thông xe 2 cầu Nhơn Trạch, Rạch Miễu 2; Ông Trump và ông Zelensky gặp nhau; Lập biên bản nhóm chặn đường đánh cầu lông ở khu dân cư; Camera hành trình ghi lại khoảnh khắc lật xe khách chở 46 ngươì...

1 - Ngày 18-8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam tài xế xe ôm công nghệ tranh cãi, xô xát với nữ du khách nước ngoài liên quan đến giá cước di chuyển tại Hà Nội. Theo clip, nữ du khách đặt chuyến xe qua ứng dụng Grab với giá 21.000 đồng. Sau khi nhận cuốc, tài xế đã tự ý sử dụng điện thoại của du khách để hủy chuyến, nhưng vẫn tiếp tục chở khách. Đến số 19 phố Hàng Cá (Hoàn Kiếm), tài xế yêu cầu du khách trả 50.000 đồng, cao hơn gấp đôi giá niêm yết. Bị từ chối, hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc giằng co, nữ du khách bị xước nhẹ ở tay. Người dân chứng kiến sự việc cho rằng hành vi của tài xế đã ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch thủ đô và văn hóa ứng xử của người Việt. Dù vậy, tài xế vẫn khăng khăng "50.000 đồng là hợp lý". Sau khi được người dân can ngăn, anh này mới xin lỗi và rời đi. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi thiếu chuẩn mực của tài xế công nghệ. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online một lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đang cho các lực lượng liên quan vào cuộc kiểm tra thời điểm xảy ra sự việc và sẽ thông tin khi có kết quả xác minh.

2 - Sáng 19-8, lễ khánh thành, phát điện tổ máy số 1 dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình diễn ra với sự tham dự của Phó thủ tướng Mai Văn Chính, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đào Xuân Phong và lãnh đạo các bộ ngành, địa phương.

Dự án nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng - có tổng công suất 480 MW cho hai tổ máy, là công trình cấp đặc biệt, được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm sản lượng phát điện trung bình năm khoảng 490 triệu kWh. Đây cũng là dự án có tổng vốn đầu tư khá lớn với 9.222 tỉ đồng, được khởi công từ tháng 1-2021. Vì vậy, việc đi vào khánh thành tổ máy số 1 sau một thời gian dài thi công, có ý nghĩa lớn để tăng hiệu quả khai thác nguồn tài nguyên nước và góp phần cung ứng điện. Theo ông Bùi Phương Nam là giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 1 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đến nay, các hạng mục thi công đều đạt kế hoạch và nghiệm thu, đưa vào sử dụng phù hợp với thiết kế được duyệt, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, an toàn và đã được Hội đồng kiểm tra Nhà nước các công trình xây dựng kiểm tra. Đến nay, tổ máy số 1 của dự án đã hoàn thành và đủ điều kiện phát điện hoà lưới với công suất 240MW. Ông Nam cho biết thêm việc phát điện Tổ máy số 1 sớm hơn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa rất lớn, góp phần đáng kể vào tổng công suất hệ thống điện. Điều đó thể hiện quyết tâm và tinh thần "vượt nắng thắng mưa", triển khai các dự án cấp bách năng lượng quốc gia để đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế.

3 - Sáng 19-8, cầu Rạch Miễu 2 có tổng vốn đầu tư hơn 6.810 tỉ đồng khánh thành, mở ra cửa ngõ giao thông mới cho miền Tây và góp phần  giảm tải lưu lượng xe qua lại cầu Rạch Miễu trên quốc lộ 60.  Công trình được đánh giá hiện đại, thiết kế đẹp, với đoạn đường dẫn rộng rãi, thuận tiện cho việc đi lại và tham quan. Nhiều người dân bày tỏ sự háo hức, kỳ vọng cầu sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Khánh thành đúng dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, càng làm tăng giá trị lịch sử và ý nghĩa biểu tượng của công trình. Khởi công ngày 29-3-2022, cầu Rạch Miễu 2 nối Vĩnh Long và Đồng Tháp trên Quốc lộ 60. Cầu chính dài 1,97 km, quy mô 4 làn xe, cùng đường dẫn 15,15 km. Cầu Rạch Miễu 2 được kỳ vọng giúp giảm tải cho cầu Rạch Miễu vốn thường xuyên ùn tắc giao thông mỗi dịp lễ tết cũng như góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

4 - Sáng 19-8, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND TP.HCM và UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ khánh thành dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, thuộc vành đai 3 TP.HCM. Đây là công trình trọng điểm nằm trong chuỗi 250 dự án khánh thành, khởi công trên cả nước với tổng vốn đầu tư hơn 1,28 triệu tỉ đồng, chào mừng Quốc khánh 2-9. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết thời gian qua đã cùng các nhà thầu, tư vấn giám sát tổ chức xây dựng "3 ca, 4 kíp", vượt qua nhiều khó khăn. Nhờ đó, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ, đủ điều kiện nghiệm thu và thông xe. Dự án thành phần 1A dài khoảng 8,14 km bao gồm cầu và đường dẫn. Điểm đầu kết nối xã Nhơn Trạch (Đồng Nai) và điểm cuối nối TP Thủ Đức cũ (thuộc TP.HCM). Tổng mức đầu tư dự án này hơn 6.955 tỉ đồng, tuyến đường có chiều rộng gần 20m. Cầu Nhơn Trạch cũng được xây dựng đồng bộ, phù hợp với khổ nền đường. Việc khánh thành cầu Nhơn Trạch và đoạn tuyến mới không chỉ thêm lối đi từ Đồng Nai đến TP.HCM mà còn góp phần quan trọng giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô, đặc biệt là phà Cát Lái và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hay ùn ứ. Đồng thời, công trình này từng bước hoàn thiện vành đai 3, giúp phát triển cho vùng Đông Nam Bộ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc chở hàng hóa, kết nối liên vùng. Trong thời gian từ nay đến cuối năm 2026, xe con, xe khách dưới 16 chỗ và xe tải nhỏ hơn 1,5 tấn sẽ được phép đi, riêng xe máy chỉ được đi từ tỉnh lộ 25B (Đồng Nai) đến nút giao Lý Tự Trọng, chưa được qua cầu. Sau tháng 12-2026, khi các đoạn thành phần khác của vành đai 3 hoàn thành, tuyến sẽ vận hành như đường cao tốc 4 làn xe, tốc độ 100 km/h. Riêng cầu Nhơn Trạch sẽ tổ chức giao thông hỗn hợp với 2 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp, đảm bảo tốc độ tối đa 80 km/h cho ôtô và 60 km/h cho xe hỗn hợp.

5 - Ngày 19-8, Công an phường Bình Trưng (TP.HCM) phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái đã lập biên bản ba người chặn đường, giăng lưới đánh cầu lông giữa đường, gây cản trở các xe di chuyển qua lại ở khu dân cư Văn Minh thuộc phường Bình Trưng.

Cùng với đó, công an cũng đang tiến hành mời hai người còn lại trong nhóm chặn đường đánh cầu lên làm việc, lập biên bản do trước đó những người này báo bận việc không lên làm việc. Theo đó, Cảnh sát lập biên bản ba người có hành vi "đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạt động thể thao khác trái phép trên đường bộ", mỗi người sẽ bị phạt tiền từ 200.000 - 250.000 đồng. Công an phường Bình Trưng đã cho những người này viết cam kết không tái phạm. Trao đổi với Tuổi Trẻ, anh T. (33 tuổi, ngụ TP.HCM) chia sẻ sáng 18-8 anh chạy vào khu dân cư Văn Minh thuộc phường Bình Trưng, TP.HCM đón khách. Tuy nhiên, khi di chuyển đến đường số 60 thì thấy nhóm người lớn tuổi chặn đường đánh cầu lông. Anh T. mở kính xe xuống nói chuyện về hành vi trên liền bị nhóm người này phản ứng lại. Vì sợ trễ giờ đón khách nên anh T. tiếp tục di chuyển. Sau khi trả khách xong, anh T. bức xúc trước hành vi ngang nhiên của nhóm người trên mà còn có thái độ thách thức, anh T. quay lại vị trí trên để nói chuyện. Tại đây, anh T. bị một người đàn ông trong nhóm chạy vào nhà lấy dao ra hù dọa, sau đó anh T. lái xe rời đi. Do bức xúc, anh T. đã đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội nhằm cảnh báo những hành vi trên.

6 - Sáng 19-8, Toà án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương 44 tuổi, trú xã Long Kiến, tỉnh An Giang về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Theo cáo trạng, bà Phương làm nghề bán bún riêu, bà này vay tiền của nhiều người không có khả năng chi trả. Ngày 17-2, bà Phương hỏi mượn tiền và vàng của ông Thuận 74 tuổi là hàng xóm nhưng bị từ chối. Bà Phương biết ông Thuận có đeo nữ trang, hàng ngày khoảng 2h sáng thường đi xe đạp từ nhà đến chợ Mương Tịnh, xã Long Kiến lấy thịt heo, chả cá giao cho khách hàng, nên bà Phương nảy sinh ý định giết ông này để lấy tài sản. Khoảng 2h30 ngày 18-2, bà Phương điều khiển xe mô tô đến ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến thì gặp ông Thuận chạy xe đạp đến, bà Phương kêu nạn nhân dừng xe lại, đi đến cặp mé sông nói chuyện. Sau đó bà Phương liền cầm cây búa mang theo sẵn, đánh nhiều cái vào phía sau đầu làm ông Thuận té ngửa xuống đám lục bình, Phương tiếp tục cầm cây búa đánh nhiều cái trúng vào vùng mặt làm nạn nhân bất tỉnh. Bà Phương gỡ lấy 3 chiếc nhẫn để vào túi áo khoác.  Trước khi bỏ đi, bà ta lấy dao sát hại cụ ông, vùi thi thể xuống nước, phủ lục bình lên trên rồi bỏ về. Về đến nhà, bà Phương vứt búa xuống sông, cất dao vào bếp, tiếp tục mở quán bán bún riêu như thường ngày. Tiếp đó, bà này đem 3 nhẫn vàng đến xã lân cận bán được 33 triệu đồng, trả nợ gần 19 triệu đồng. Hai hôm sau biết sự việc bị lộ, Phương đến công an đầu thú. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương, tử hình về tội "Giết người", 4 năm tù về tội "Cướp tài sản"; tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Phương là tử hình; đồng thời, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại số tiền trên 160 triệu đồng.

7 - Sáng 19-8, thông tin từ UBND xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ lật xe khách chở 46 người. Cảnh sát và người dân đã phá cửa kính đưa những người bị thương đến bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày. Vào thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát TP.HCM đi trên đường Hồ Chí Minh hướng Đắk Lắk đi tỉnh Gia Lai. Khi đến địa bàn xã Krông Búk thì chiếc xe bất ngờ mất lái lao xuống lề đường, nằm lật nghiêng. Thời điểm này, trên xe có 46 người. Phát hiện sự việc, người dân cùng cơ quan chức năng đã dùng xà beng phá kính xe để đưa người bị nạn ra ngoài. Hậu quả, 3 người bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Nhiều hành khách khác bị xây xước nhẹ được đưa vào Trung tâm Y tế Krông Búk để sơ cứu. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

8 - Ngày 19-8, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Đạ Tẻh 3, truy đuôi gần 3km, bắt giữ 3 nghi trộm cắp tài sản. Thông tin ban đầu, Tổ Cảnh sát giao thông số 8 Trạm CSGT Madaguoi (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng), do thiếu tá Đinh Ngọc Nam và thượng úy Nguyễn Long Hoàng phụ trách, đang làm nhiệm vụ tuần tra thì phát hiện một ô tô có dấu hiệu khả nghi. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định đây là biển số giả. Lúc này trên xe có ba người gồm Lê Văn Thành (44 tuổi, ngụ xã Phúc Thọ Lâm Hà) là tài xế, cùng Lê Thiện Mạnh (30 tuổi) và Nguyễn Văn Hưng (32 tuổi) đều sinh sống tại Đồng Nai. Khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Lê Văn Thành không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, bất chấp nguy hiểm đến người đi đường. Chiếc xe lao qua nhiều khúc cua gấp, vượt hơn 30km đường đèo dốc hiểm trở nhưng tổ CSGT số 8 vẫn quyết tâm bám sát. Đến địa bàn xã Đạ Tẻh 3 (tỉnh lộ 725), lực lượng công an giao thông phối hợp với công an địa phương chặn đứng chiếc xe. Những người trên xe tiếp tục chống đối nhưng bị khống chế an toàn. Bước đầu xác định chiếc ô tô trên gắn biển số giả, được dùng làm phương tiện thực hiện hành vi phạm pháp. Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

9 - Khoảng 21h tối 18-8, xuất phát từ Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, các phương tiện thiết giáp bánh xích như xe tăng, xe chiến đấu bộ binh… được xe chuyên dụng vận chuyển về Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng trên đường Nguyễn Tri Phương (Hà Nội). Lực lượng cơ động được chia thành đội hình gồm ba đoàn: Đoàn thứ nhất là khối xe bánh xích, tăng thiết giáp của Binh chủng Tăng thiết giáp; đoàn thứ hai là khối xe bánh lốp; đoàn thứ ba là các phương tiện của Quân chủng Hải quân và Quân chủng Phòng không - Không quân. Đến hơn 23h cùng ngày, một trong hai đoàn chở khí tài đã có mặt trước cổng trụ sở Bộ Quốc phòng. Tại đây, các phương tiện được tháo bạt ngụy trang, gỡ dây chằng buộc và đưa vào bên trong. Mặc dù trời mưa lớn, nhiệm vụ vẫn được triển khai xuyên đêm, khẩn trương và an toàn. Rạng sáng 19-8, các khối xe đã về đến điểm tập kết, sẵn sàng cho nhiệm vụ diễu binh A80 trong những ngày tới tại quảng trường Ba Đình.

10 - Chuyển sang phần tin thế giới. Sau hội đàm thượng đỉnh giữa 2 Tổng thống Trump và Putin, thì rạng sáng nay 19-8 theo giờ Việt Nam ông Trump đã đón tiếp ông Zelensky tại Nhà Trắng. Sau đây là thông tin đáng chú ý về cuộc gặp mới này.

Theo Đài CNN, ông Zelensky đã chọn trang phục khác hơn so với phong cách quân đội thường ngày của ông, dù ông không mặc vest và đeo cà vạt. Bắt đầu cuộc gặp với ông Zelensky tại phòng Bầu Dục trước sự hiện diện của các nhà báo, Tổng thống Donald Trump cho biết "tiến triển đáng kể" đang được thực hiện trong nỗ lực chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Tôi thích khái niệm ngừng bắn vì một lý do: việc giết chóc sẽ ngừng ngay lập tức, thay vì phải đợi 2 tuần, 1 tuần, hay bao lâu đi nữa. Khi được hỏi về những đảm bảo an ninh cần thiết để đạt thỏa thuận, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần "mọi thứ". Ông cho biết trước hết Ukraine cần một quân đội mạnh, bao gồm vũ khí, binh lính, huấn luyện và tình báo. Tất cả những điều này sẽ phụ thuộc vào "các nước lớn" như Mỹ và các đồng minh khác. Trước đó, ông cũng bày tỏ cảm ơn chương trình mới của NATO cho phép các quốc gia thành viên mua vũ khí từ Mỹ để chuyển cho Ukraine. Tổng thống Trump cũng hoan nghênh chương trình này, vì điều đó có nghĩa là Mỹ "không trực tiếp cho Ukraine bất kỳ thứ gì" mà chỉ bán thiết bị quân sự cho các đồng minh của Kiev. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thêm có một "cơ hội hợp lý" để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine nếu diễn ra cuộc gặp 3 bên với Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga Putin diễn ra. Bên cạnh đó ông Trump cũng không loại trừ khả năng gửi quân đội Mỹ đến Ukraine để giúp duy trì một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

11 - Một chuyến bay của hãng hàng không Condor Airlines khởi hành từ Corfu, Hy Lạp đến Đức đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Ý vào ngày 16-8, vì bị cháy động cơ sau khi cất cánh. Theo đó, chuyến bay mang số hiệu DE 3665 chở 273 hành khách cùng tám thành viên phi hành đoàn vừa cất cánh được 40 phút và dự kiến hạ cánh xuống sân bay Düsseldorf ở Đức lúc 21:35 (giờ địa phương). Khi đạt độ cao gần 11.000m, phi hành đoàn phát hiện sự cố cháy động cơ. Video do người dân quay lại cho thấy, lửa liên tục phụt ra từ động cơ máy bay. Lúc này, phi công đã cho máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống Sân bay Brindisi ở miền nam nước Ý và không có ai bị thương trong vụ việc. Hiện chiếc Boeing 757 đang được được kiểm tra kỹ thuật trước khi đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân sự cố trên.

12 - Đây là khoảnh khắc một con cá voi trắng tấn công thợ lặn tại Công viên Hải dương Cực Thành Đô ở Tứ Xuyên, Trung Quốc vào ngày 14-8. Đoạn phim cho thấy con cá voi trắng bất ngờ bơi về phía một nữ thợ lặn và cắn vào chân của cô trước sự chứng kiến của nhiều du khách. Sau đó, con vật tiếp tục lao vào tấn công nam thợ lặn còn lại. Trước tình huống trên, cả hai thợ lặn nhanh chóng bơi đi, trong khi con cá voi trắng tiến về phía những con cá khác. Cá voi trắng có tính cahcs thân thiện và hiền lành, nhưng khi bị nuôi nhốt, chúng có thể cắn người vì một số lý do như nhận dạng nhầm con mồi, quá căng thẳng hoặc phấn khích…. Hiện ở Trung Quốc có ít nhất 1.000 con cá voi đang sống trong điều kiện nuôi nhốt, bao gồm hơn 200 con cá voi trắng.

13 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến trưa nay 19-8, áp thấp nhiệt đới sau khi đổ bộ vào đất liền, đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam Trung Quốc. Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và tiếp tục suy yếu thêm. Đây cũng là bản tin cuối cùng về cơn áp thấp nhiệt đới này.

Chuyển sang tình hình thời tiết các vùng miền trên cả nước. Đêm nay và ngày mai 20-8, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa và dông, riêng vùng núi có nơi mưa to đến rất to. Còn ở Trung Bộ thì ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Tiếp theo là tình hình thời tiết tại một số thành phố lớn. Khu vực Hà Nội ngày mai 20-8 trời có mây, có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 32 độ C. Khu vực TP Đà Nẵng trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 27 độ C, cao nhất 32 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 20-8 trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất ở mức 34 độ C.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên