Bản tin 30s Nóng: Phóng hỏa bằng xăng, một đôi nam nữ tử vong; Cháy tàu du lịch trên sông Sài Gòn
Bản tin 30s Nóng: Phóng hỏa bằng xăng, một đôi nam nữ tử vong; Cháy tàu du lịch trên sông Sài Gòn; Phở yêu thương đến với vùng rốn lũ Phú Yên; Khởi tố nhóm cho vay nặng lãi, tạt sơn đòi tiền con nợ; Biểu tình leo thang tại Iran…
Bản tin 30s Nóng: Phóng hỏa bằng xăng, một đôi nam nữ tử vong; Cháy tàu du lịch trên sông Sài Gòn
1. Sáng sớm 7-1, không khí tại nhà văn hóa xã Hòa Thịnh trở nên rộn ràng khi các chủ quán phở nổi tiếng như Phở Ta (Bình Tây Food), Phở Thìn Bờ Hồ, Phở Phú Gia, Phở Nhà, Phở Phát Tài… có mặt để chuẩn bị nấu phở phục vụ miễn phí cho người dân. Ngay khi đặt chân đến địa phương, người nấu phở nhanh chóng bắt tay vào việc như dựng bếp dã chiến, sắp xếp khu vực nấu, phân loại nguyên vật liệu gồm xương bò, thịt tươi, bánh phở, hành, gừng, quế, hồi… Những nồi nước dùng lớn được nổi lửa, tỏa khói nghi ngút, mang theo mùi thơm đặc trưng của phở truyền thống, lan tỏa giữa vùng quê còn in dấu vết ngập lụt. Từ 6h sáng, hơn 10 nhân viên, tình nguyện viên Phở Ta (Bình Tây Food) tất bật chuẩn bị, sơ chế nguyên liệu để mang đến 2.000 tô phở nóng hổi cho người dân. Ở ngay cạnh đó là quầy phở Phú Gia. Mới vừa thoăn thoắt sơ chế nạm bò, anh Nguyễn Tuấn Trung liền quay sang nồi nước đang còn sôi lăn tăn múc một muôi nhỏ, nếm thử rồi nhẹ tay nêm nếm lại cho vừa vị. Ngay từ lúc đặt chân đến Hòa Thịnh, không lúc nào là anh ngơi tay. Một góc sân, các chị em phụ nữ trong xã Hòa Thịnh quây quần nhặt rau, rửa hành, thái gừng. Tiếng cười nói rộn ràng át đi những mệt nhọc còn sót lại sau lũ. Nằm trong khuôn khổ Ngày của Phở 12-12, chương trình Phở Yêu Thương đã duy trì liên tục được 6 năm từ năm 2019. Chương trình đã mang phở đến với nhiều trẻ em, bà con có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, người dân vùng sâu vùng xa và những địa phương chịu nhiều tổn thất do thiên tai. Ngày 7 đến 8-1, tại Nhà Văn hóa xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk, chương trình Phở yêu thương 2025 sẽ trao hơn 5.000 tô phở, hàng nghìn phần quà và 320 triệu đồng cho học sinh, người dân Hòa Thịnh sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 11-2025. Chương trình do Báo Tuổi Trẻ, Sở Công thương TP.HCM phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, xã Hòa Thịnh tổ chức. Những tô phở này được nấu bởi những đầu bếp phở hàng đầu Việt Nam như: Phở Ta (Bình Tây Food), Phở Thìn Bờ Hồ, Phở Phú Gia, Phở Nhà, Phở Phát Tài…
2. Sáng 7-1, thông tin từ UBND phường Long Hoa, Tây Ninh cho biết ở phường này đã xảy ra vụ phóng hỏa khiến hai người bị thương nặng và sau đó đã tử vong trên đường cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, vào tối 6-1, tại căn nhà trên hẻm số 13, đường Trường Đông, khu phố Trường Đức, phường Long Hoa, ông N. (56 tuổi) đã dùng xăng tưới lên người bà D. (51 tuổi) rồi châm lửa đốt. Vụ việc khiến cả ông N. và bà D. bị bỏng nặng. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết hai người nhập viện trong tình trạng bỏng toàn thân độ III, bệnh viện đã nhanh chóng chuyển lên tuyến trên nhưng cả hai đã không qua khỏi trên đường chuyển viện.Nguyên nhân ban đầu được cho là do phát sinh mâu thuẫn tình cảm giữa ông N. và bà D..
3. Ngày 7-1, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Nội đã xét xử Đặng Chí Thành, 31 tuổi – người đã đấm, đá liên tiếp vào vùng mặt, đầu một phụ nữ trước sảnh thang máy chung cư Sky Central ở Hà Nội - về tội gây rối trật tự công cộng. Tại tòa, Đặng Chí Thành khai bản thân không có ý định sát hại ai. Thành khai do lúc đó nóng giận, bức xúc nhiều ngày liền vì bị vợ mắng. Bị cáo ít có tiếp xúc với xã hội nên nhận thức còn hạn chế. Bị cáo ý thức được hành động của mình là sai pháp luật và ý thức được hành động của mình khi đưa lên mạng xã hội sẽ có những tác động xấu. Thành gửi lời xin lỗi gia đình bị hại và gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng vì hành động của mình đã ảnh hưởng xấu đến nhiều người.Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây bức xúc trong dư luận nên cần áp dụng mức hình phạt, cần cách ly khỏi xã hội một thời gian để răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội lần đầu, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, phạm tội ít nghiêm trọng, có nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án... nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 6 tháng tù. Thời hạn chấp hành tính từ 10-8-2025. Đồng thời bị cáo phải bồi thường cho bị hại gần 51 triệu đồng.
4. Ngày 7-1, thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông Phú Quốc (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang) cho biết đơn vị vừa mời A. (tên đọc tắt, 17 tuổi, ở An Thới, đặc khu Phú Quốc, làm nghề shipper) lên làm việc vì hành vi nằm dài trên xe máy chạy với tốc độ cao ở Phú Quốc. Tại cơ quan công an, A. thừa nhận vào khoảng 21h tối 4-1, A. chạy xe máy đi giao đồ ăn, nước uống cho khách hàng ở khu vực My Home (An Thới). Khi đến đoạn đường thuộc khu phố 7 An Thới, A. đã nằm trên yên xe rồi duỗi hai chân ra sau để chạy với tốc độ 70-80km/h. Lúc này đường vắng nên A. chạy được 300-400m rồi ngồi lại chạy xe bình thường. A. cho biết hành động trên không có kế hoạch trước và chỉ muốn thể hiện mình lái xe điêu luyện như 'diễn xiếc' cho bạn bè xem.
5. Ngày 7-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các bị can trong nhóm cho vay nặng lãi có hành vi tạt sơn và chất bẩn vào nhà người dân để đòi nợ. Các bị can gồm Phạm Xuân Chiều (33 tuổi), Nguyễn Tiến Đạt (33 tuổi), Trần Thế Tiến (30 tuổi), Lê Đức Kiên (25 tuổi), Trần Duy Ngọc (35 tuổi) và Phạm Mạnh Hùng (30 tuổi), cùng ngụ tỉnh Ninh Bình bị điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác và mở rộng điều tra làm rõ các hành vi phạm tội khác. Được biết, các bị can này đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao (vay 3 triệu đồng, thời gian góp trong 25 ngày, mỗi ngày góp 150 ngàn đồng). Khi giao tiền cho vay, các đối tượng giữ lại 150 ngàn tiền phí vay và 300.000đ tiền góp trước 2 ngày. Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2025, khi người vay không có khả năng góp tiền hoặc bỏ trốn thì các bị can trên đã có hành vi ném chai bia, chất bẩn và tạt nước sơn vào nhà của người vay hoặc người thân của người vay để đe dọa, gây sức ép buộc trả tiền. Hành vi coi thường pháp luật của các bị can đã làm cho người dân hoang mang, lo sợ. Đến ngày 16-12-2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp Công an xã Bình Hòa, tỉnh An Giang tiến hành bắt giữ nhóm người Chiều, Đạt, Tiến, Kiên, Ngọc và Hùng tại nhà trọ thuê trên địa bàn xã. Khám xét nhà trọ những người này, lực lượng Công an thu giữ nhiều thùng nước sơn, mắm tôm, xe môtô và nhiều vật dụng khác có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp thông báo, những người là nạn nhân của các bị can trên có thể liên hệ công an tỉnh để được hướng dẫn, phục vụ điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.
6. Ngày 7-1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc quy mô 9.300 tỉ đồng, khởi tố, bắt giam 35 người. Sau một thời gian trinh sát, nắm chắc quy luật hoạt động, ngày 31-12-2025, phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ và khám xét khẩn cấp đối với 35 đối tượng tại Hưng Yên, Bắc Giang, Ninh Bình, TP Hà Nội, TP Hải Phòng…khi các đối tượng đang có hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc trực truyến. Công an đã thu giữ 42 chiếc điện thoại di động; 5 xe ôtô; phong toả 125 tài khoản mở tại 16 ngân hàng khác nhau; 18 thẻ ATM rút tiền, quy mô giao dịch số tiền lên tới 9.300 tỉ đồng. Quá trình điều tra bước đầu xác định đường dây trên do Nguyễn Chính Nghĩa (39 tuổi) trú tại phường Hồng Hà, TP.Hà Nội cầm đầu. Nghĩa tham gia vào các hội nhóm kín trên Telegram; Facebook… để mua dữ liệu gồm thông tin cá nhân và số điện thoại của các cá nhân, đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhà phân phối có uy tín trên cả nước để thực hiện hành vi lừa đảo bằng hình thức giả bán hàng và dùng tiền chiếm đoạt được để đánh bạc. Từ năm 2024 đến nay, nhóm của Nghĩa đã lừa đảo được rất nhiều người với số tiền đặc biệt lớn. Được biết Nghĩa có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang có 2 Quyết định truy nã Đặt biệt của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi bị truy nã, Nghĩa trốn sang Campuchia tiếp tục tổ chức hoạt động lừa đảo về Việt Nam. Thời gian gần đây do tình hình Campuchia bất ổn nên Nghĩa về Việt Nam lẩn trốn nhiều nơi khác nhau.
7. Sau hơn 6 năm triển khai, dự án đường dẫn vào cầu Giá Rai mới (nay là cầu Trần Văn Sớm, phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau) vẫn "đắp chiếu" khi khối lượng thi công chỉ đạt khoảng 19%. Chủ đầu tư cho rằng vướng giải phóng mặt bằng, trong khi người dân nói không phản đối làm đường mà bức xúc vì nghi ngời thu hồi đất để phân lô bán nền. Một số người dân phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau cho biết Dự án khởi công năm 2018, vốn 161 tỉ đồng, đến nay vẫn dang dở, cỏ mọc um tùm, khiếu nại kéo dài. Theo chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu cũ, dự án ảnh hưởng đến 81 hộ dân. Trong số này, 41 hộ đã nhận tiền bồi thường, còn 40 hộ chưa chấp thuận phương án, khiến mặt bằng không thể bàn giao thi công. Phía sau lý do "không chịu di dời" là những khiếu nại kéo dài nhiều năm của người dân, xoay quanh câu hỏi: thu hồi đất làm đường hay thu hồi đất để phân lô bán nền. Chị Bùi Thị Cúc (phường Giá Rai) cho biết đất 150m² của gia đình bị thu hồi hơn 120m², bồi thường khoảng 47 triệu đ ồng, trong khi giá mua lại phần đất này lên tới gần 700 triệu đồng, vượt khả năng của gia đình. Ông Nguyễn Đức Hạnh, giáo viên Trường tiểu học Hộ Phòng B, phường Giá Rai là một trong những hộ bị ảnh hưởng của dự án suốt nhiều năm nay. Sau khi dự án năm 2018 được công bố, một bản bình đồ phân lô 267 nền từng được niêm yết công khai tại khu vực chân cầu và trụ sở khóm. Sau khi người dân phản ứng, một bản bình đồ khác được công khai nhưng đã bỏ phần phân nền. Dự án đường nối vào cầu Giá Rai mới nằm trong số 12 dự án giao thông mà Công an tỉnh Cà Mau đề nghị Ban Quản lý dự án giao thông Bạc Liêu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan, gồm pháp lý dự án, tổng vốn, nguồn vốn, gói thầu, đấu thầu, nghiệm thu, thanh quyết toán… Và cũng theo chủ đầu tư, đơn vị đã thuê luật sư với chi phí hơn 500 triệu đồng để khởi kiện ngân hàng theo thư bảo lãnh, nhằm thu hồi 35 tỉ đồng đã tạm ứng cho nhà thầu.
8. Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ Tổ chức nhân quyền Hengaw cho biết các cuộc biểu tình bùng phát tại Iran từ ngày 28-12 do đồng nội tệ mất giá mạnh và lạm phát leo thang đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị bắt. Chính quyền Iran chưa công bố số người biểu tình thiệt mạng, song xác nhận hai thành viên lực lượng an ninh đã tử vong và hơn 10 người bị thương trong các vụ đụng độ. Cảnh sát trưởng Iran Ahmadreza Radan tuyên bố sẽ mạnh tay trấn áp những người bị coi là "kẻ gây rối", đồng thời khẳng định lực lượng chức năng phân biệt giữa người biểu tình và các hành vi kích động bạo lực. Biểu tình xuất hiện tại nhiều thành phố ở miền tây và miền nam Iran, nhanh chóng mở rộng từ các yêu cầu kinh tế sang bất mãn chính trị, lan tới 27 trong tổng số 31 tỉnh. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Iran chịu sức ép quốc tế gia tăng, trong khi đồng rial tiếp tục mất giá, làm dấy lên lo ngại bất ổn xã hội có thể còn kéo dài. Trước sức ép trong nước, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã kêu gọi đối thoại và cam kết tiến hành cải cách nhằm ổn định hệ thống tiền tệ - ngân hàng, đồng thời bảo vệ sức mua của người dân. Chính phủ Iran đã công bố khoản trợ cấp tiền mặt hằng tháng 10 triệu rial (khoảng 7 USD) cho mỗi thành viên trong hộ gia đình, đồng thời bổ nhiệm thống đốc ngân hàng trung ương mới nhằm ổn định thị trường tiền tệ.
9. Gần đây mạng xã hội đang lan truyền một video khiến cộng đồng mê xe bất ngờ, ghi lại cảnh một chiếc xe đồ chơi có thể kéo được SUV địa hình (Maruti) Suzuki Gypsy nặng khoảng 1 tấn. Video được đăng tải trên Instagram của Tony Benjo (Tony Benjamin), một KOL nổi tiếng trong giới chơi xe mô hình điều khiển từ xa tại Ấn Độ. Trong đoạn clip, chiếc xe đồ chơi được buộc dây kéo với chiếc Maruti Suzuki Gypsy đang đứng yên. Sau khi tạo lực căng, người điều khiển cho xe mô hình vận hành hết công suất và chiếc Gypsy đã bị kéo đi trong một quãng đường đáng kể, trước sự chứng kiến của nhiều người. Theo chia sẻ của Tony Benjo Chiếc xe trong video là Cross-RC EMO XX Stegosaurus, xe tải mô hình điều khiển từ xa tỉ lệ 1/6, dài hơn 800mm, nặng khoảng 13kg và được gia cố thêm 10kg tải trọng. Xe dùng khung thép 2mm, hệ truyền động hai mô tơ 775, hộp số hai cấp bánh răng kim loại, servo lái lực kéo 70kg. Mẫu xe này có giá công bố khoảng khoảng 35,5 triệu đồng
Phi Nhựt
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận