Bản tin 30s nóng: Nuôi tóc tặng người bệnh ung thư; Hải sâm phủ hồng bờ biển
Bản tin 30s nóng 7-6: Nuôi tóc tặng người bệnh ung thư; Hải sâm phủ hồng bờ biển Thái Lan; Sóc Trăng thông tin vụ khiêng quan tài có người sống bên trong diễu hành; Hàng trăm héc ta rừng Vườn quốc gia U Minh Hạ bị suy kiệt...
Bản tin 30s nóng: Nuôi tóc tặng người bệnh ung thư; Hải sâm phủ hồng bờ biển
Bản tin 30s nóng 7-6: Nuôi tóc tặng người bệnh ung thư; Hải sâm phủ hồng bờ biển tại Thái Lan; Sóc Trăng thông tin vụ khiêng quan tài có người sống bên trong diễu hành trên đường; Hàng trăm héc ta rừng Vườn quốc gia U Minh Hạ bị suy kiệt…
1 - Ngày 7-6, ông Lê Thanh Dũng - Phó giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau) - cho biết dù chưa có con số thống kê đầy đủ, nhưng hiện tại đã xuất hiện hiện tượng suy giảm rừng nghiêm trọng. Nguyên nhân do một số khu rừng đã có từ rất lâu dẫn đến nhiều cây bị chết và đổ ngã. Ghi nhận thực tế cho thấy chất lượng cây rừng đặc dụng tại khu bảo tồn nghiêm ngặt của Vườn quốc gia U Minh Hạ đang bị suy kiệt đáng kể. Tình trạng này xảy ra chủ yếu tại những khu vực vùng trũng thấp có thời gian ngập nước kéo dài quá 6 tháng. Theo ông Lê Thanh Dũng, rừng nghèo và cây chết còn xuất phát từ nguồn nước đỏ U Minh tan từ trong đất than bùn ra. Nước đỏ làm mất ánh sáng quang hợp của cây tràm con, khiến rừng không thể tái sinh tự nhiên. Qua thời gian dài phát triển, dưới chân rừng đã hình thành lớp than bùn dày từ 0,5m đến 1,5m. Vào mùa khô, phần chân rừng này trở nên xốp và thiếu kết dính, khiến nhiều cây tràm lâu năm không thể trụ vững. Theo diễn thế tự nhiên, hệ sinh thái cây tràm bản địa dần suy thoái và nhường chỗ cho thảm thực vật tự nhiên. Nhiều diện tích rừng tràm mất dần, hình thành nên những "trảng" lớn chỉ còn lại các loại cỏ, năng, sậy, dớn. Hiện tại, khu vực suy thoái ước tính khoảng 200 đến 300ha, tập trung tại tiểu khu 1 và tiểu khu 4. Nếu cây tràm không thể tiếp tục phát triển, nơi đây sẽ chuyển sang các hệ sinh thái khác. Để cứu rừng, lãnh đạo Vườn quốc gia U Minh Hạ cho biết thời gian tới sẽ kiến nghị đến các cơ quan chức năng có giải pháp cân bằng lượng nước để cây phát triển trở lại. Hiện đơn vị đang phối hợp với các vụ, viện trung ương để đánh giá toàn diện hiện trạng suy thoái than bùn và suy thoái rừng. Vườn quốc gia U Minh Hạ là một trong ba điểm bảo tồn đất ngập nước tại ĐBSCL, được UNESCO công nhận là một trong ba vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau. Vì là khu vực rừng nguyên sinh nên hệ sinh thái tại đây được bảo vệ nghiêm ngặt, diễn tiến tự nhiên và nghiêm cấm mọi sự tác động của con người.
2 - Đông đảo người dân, du khách và các nhà tạo mẫu tóc đã tham gia Ngày hội hiến tóc 2026 tại Nha Trang, chung tay trao tặng những mái tóc yêu thương, tiếp thêm niềm tin và sự tự tin cho bệnh nhân ung thư.
Ngày hội hiến tóc 2026 - Sharing Love Through Hair Donation diễn ra sáng 7-6, tại khách sạn Novotel Nha Trang, thu hút đông đảo người dân, du khách và các nhà tạo mẫu tóc tham gia. Đây là năm thứ ba liên tiếp chương trình được tổ chức, trở thành hoạt động cộng đồng thường niên mang đậm dấu ấn nhân văn. Từ sáng sớm, khu vực tiếp nhận hiến tóc đã nhộn nhịp với sự có mặt của nhiều người dân ở nhiều độ tuổi, sẵn sàng cắt đi mái tóc đã nuôi dưỡng nhiều năm để trao gửi yêu thương đến những người đang chống chọi với bệnh tật. Toàn bộ tóc hiến tặng sẽ được gửi đến Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam để gia công thành những bộ tóc dành tặng bệnh nhân ung thư trong quá trình điều trị.
H -T: Chị Lý Thanh Thảo
33 tuổi, trú phường Tây Nha Trang
Không chỉ những người hiến tóc, nhiều nhà tạo mẫu tóc cũng tham gia hỗ trợ miễn phí trong ngày hội. Theo ban tổ chức, sau hai năm triển khai, chương trình đã tiếp nhận hơn 500 bộ tóc hiến tặng. Trong đó, 20 bộ tóc hoàn thiện đã được gửi đến Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa phục vụ bệnh nhân đang điều trị tại địa phương.
3 - Sáng 7-6, một lãnh đạo phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ cho biết Công an phường đã phối hợp phòng nghiệp vụ mời những người liên quan vụ khiêng quan tài có người sống bên trong diễu hành trên đường lên làm việc.
Theo vị lãnh đạo này, hiện các clip đăng trên mạng đã bị gỡ. Sau khi có kết quả điều tra, những người vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm vị lãnh đạo phường nhấn mạnh. Theo kết quả xác minh ban đầu, vào khoảng 18h30 ngày 4-6, cơ sở kinh doanh trại hòm N.T. (tên đọc tắt trên đường Lê Duẩn, thuộc khu vực 10, phường Sóc Trăng) đã tổ chức tiệc sinh nhật cho ông N. (tên đọc tắc, là chủ trại hòm). Đây cũng là đám giỗ thứ 3 của ông N.). Trong buổi tiệc có mở nhạc, ca hát. Đến cuối tiệc có làm lễ bế quan. Sau đó có người vào quan tài nằm và được một nhóm khiêng ra đường nhảy múa. Quá trình khiêng quan tài từ rạp tiệc ra đường diễn ra trong khoảng 3 phút, gây mất an ninh trật tự. Trong quá trình di chuyển, người nằm bên trong quan tài còn bật dậy để cùng nhảy múa với đám đông. Rất đông người dân hiếu kỳ đã vây quanh chiếc quan tài, dùng điện thoại và máy ảnh để quay phim, phát trực tiếp sự việc lên mạng xã hội. Các đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút hàng chục ngàn lượt xem, bày tỏ cảm xúc và bình luận. Có rất nhiều trang mạng xã hội có lượng người theo dõi lớn cũng cắt nhỏ các đoạn clip này để đăng tải lại nhằm mục đích câu tương tác, câu lượt xem.
4 - Ngày 7-6, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) đang truy tìm ô tô làm rơi lượng lớn đất ra đường Võ Chí Công, dẫn tới tai nạn. Truớc đó khoảng 0h10 cùng ngày, người dân phát hiện lượng lớn đất thải rơi vãi xuống mặt đường đường Võ Chí Công hướng đi cầu Nhật Tân (thuộc phường Tây Hồ, Hà Nội). Đất thải bám trên mặt đường thành những mảng dày. Nhiều khối đất và các mảng gạch đá có kích thước lớn. Sự việc khiến hai người đi xe máy bị ngã. Cơ quan chức năng cho biết thêm, hai người đi trên hai xe máy chỉ bị xây xát. Cảnh sát giao thông sau đó đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức làm rõ vụ việc.
5 - Ngày 7-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Chí Công - nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ) và thuộc cấp, về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó ngày 24-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra từ năm 2021 - 2023, tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ). Ngày 7-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã tổ chức công bố các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ làm việc tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ, trước sáp nhập). Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: ông Võ Chí Công - nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ), hiện là Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ và các thuộc cấp là Nguyễn Thái Đăng - nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ), hiện đang là Phó bí thư thường trực xã Mỹ Tú (TP Cần Thơ), Hồ Chí Thành - nguyên chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ), hiện công tác tại Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ, Võ Thành Luân - nguyên chuyên viên tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện là công chức tại Ban Xây dựng Đảng xã Hồ Đắc Kiện (TP Cần Thơ). Theo điều tra, trong giai đoạn 2021-2023, các bị can đã lợi dụng việc được giao quyền thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ đương chức, đối tượng đã nghỉ hưu (theo Quy định 113 ngày 6-1-2021) để chi trái quy định. Sau đó lập hồ sơ chứng từ khống quyết toán số tiền đã sử dụng, gây thiệt hại ngân sách nhà nước số tiền khoảng 3,8 tỉ đồng. Hiện vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ.
6 - Tối 6-6, Bộ Công an tổ chức lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 - khu vực 2, với nhiều màn trình diễn võ thuật, nổ súng đẹp mắt của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm , cảnh sát cơ động.
Hội thao được tổ chức trong không khí toàn lực lượng thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026). Tham dự hội thao năm nay có hơn 3.000 vận động viên, diễn viên đến từ 16 đội tuyển quân sự, võ thuật và 18 đội tuyển thể thao, các đơn vị thuộc Bộ Công an. Điểm nhấn của hội thao là lễ khai mạc diễn ra tại quảng trường Ngọ Môn Huế vào tối 6-6. Mãn nhãn nhất là màn trình diễn bảo vệ yếu nhân đến từ các chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh vệ.
Sau đó là màn trình diễn vượt chướng ngại vật tấn công khủng bố cố thủ trong một ngôi nhà, với sự xuất hiện đặc biệt của một vũ khí hiện đại thuộc lực lượng cảnh sát đặc nhiệm - robot vũ trang. Một robot khác xuất hiện tại lễ khai mạc là robot của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Cùng với các xe chữa cháy hiện đại, robot chữa cháy đã tạo áp lực nước khổng lồ, giúp khống chế vụ cháy xe bồn chứa xăng trong tình huống giả định.
7 - Ngày 6-6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Đà Nẵng) cho biết đơn vị nhận được thông tin về đoạn clip đăng trên mạng xã hội (Facebook) ghi lại hình ảnh một nam thanh niên chở một người phụ nữ đi trên xe máy . Trong đó, người chạy xe máy buông cả hai tay gây mất trật tự, an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Trạm cảnh sát giao thông Hòa Hải khẩn trương xác minh. Đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã mời người liên quan đến làm việc. Theo đó, người chạy xe máy trên là H. (tên đọc tắt, 24 tuổi) và người ngồi sau là L. (20 tuổi), cả 2 điều là nười nước ngoài. Làm việc với cơ quan chức năng, H. thừa nhận khoảng 20h05 tối 5-6, tại đường Minh Mạng (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) có chạy xe máy chở L. và thực hiện hành vi "buông cả hai tay khi đang chạy xe máy trên đường". Hành vi này được người dân quay video và sau đó đăng trên mạng xã hội. Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với H.. Theo quy định tại nghị định 168 của Chính phủ, với hành vi này người vi phạm bị tịch thu phương tiện.
8 - Chuyển sang phần tin thế giới. Theo truyền thông Thái Lan, ngày 6-6, một đoạn bờ biển dài hàng trăm mét tại tỉnh Rayong của Thái Lan bất ngờ chuyển sang màu hồng đỏ hiếm gặp, thu hút sự chú ý của du khách và người dân địa phương.
Kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy sự cố này là do hàng triệu sinh vật biển mang tên "hải sâm gai hồng trôi dạt và phủ kín bờ biển, tạo nên màu đỏ hồng đặc trưng. Hải sâm hồng - tên khoa học là Cercodemas anceps - là loài động vật không xương sống sống dưới đáy biển. Loài này có cơ thể mềm hình trụ như dưa leo hoặc xúc xích, mang màu hồng tươi đến đỏ cam và được phủ các u nhỏ trên da. Giới chức nhận định đây là hiện tượng tự nhiên hiếm gặp, nhiều khả năng liên quan đến thời tiết xấu, biển động và sóng lớn trong thời gian gần đây. Các điều kiện này có thể đã đẩy những đàn hải sâm từ đáy biển vào sát bờ với số lượng lớn. Tuy vậy đến nay cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu ô nhiễm bất thường hay yếu tố nào khác gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển khu vực. Người dân và du khách được khuyến cáo không nên tiếp xúc trực tiếp với hải sâm. Dù phần lớn các loài hải sâm không gây hại cho con người, một số loài vẫn có thể tiết ra chất tự vệ khi bị tác động, gây kích ứng đối với người có làn da nhạy cảm hoặc cơ địa dị ứng. Hiện tượng hải sâm hồng dạt vào bờ biển Suan Son đã thu hút sự quan tâm của nhiều du khách vì đây là cảnh tượng hiếm thấy, đồng thời phản ánh sự đa dạng sinh học phong phú của hệ sinh thái biển Thái Lan.
9 - Theo báo The Sun ngày 6-6 (giờ địa phương), một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại cảng Manta, thành phố ven biển được xem là trung tâm nghề cá quan trọng của Ecuador, khiến hàng chục tàu cá bốc cháy dữ dội. Thông tin ban đầu cho biết ngọn lửa bùng phát từ một tàu đang neo đậu tại cảng trước khi nhanh chóng lan sang các tàu lân cận. Nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại hiện trường. Các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều tàu chìm trong biển lửa, trong khi cột khói đen khổng lồ bốc cao và bao trùm cả khu vực cảng. Một số tàu cháy trôi dạt trên mặt nước trước khi được lực lượng chức năng tiếp cận. Lực lượng cứu hỏa và các đơn vị ứng phó khẩn cấp đã được huy động để khống chế đám cháy. Giới chức địa phương cho biết vụ việc khiến ít nhất hai người bị thương phải nhập viện điều trị, đồng thời ảnh hưởng đến hơn 20 tàu cá, trong đó nhiều phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn. Thiệt hại cụ thể hiện vẫn đang được thống kê. Cảng Manta là một trong những cảng cá lớn nhất Ecuador, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp khai thác và chế biến hải sản, đặc biệt là cá ngừ, nên còn được mệnh danh là "thủ phủ cá ngừ" của nước này. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn hiện chưa được xác định. Hiện cơ quan chức năng Ecuador đang tiến hành điều tra vụ cháy
10 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 8-6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50–100mm, cục bộ có nơi mưa to trên 200mm. Còn ban ngày thì trời nắng, có nơi có nắng nóng. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Đắk Lắk chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39°C, có nơi trên 40°C. Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trời có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn mưa đề phòng dông lốc, sấm sét.
Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 8-6, trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 29 độ C, cao nhất 35 độ C. Khu vực TP Đà Nẵng ít mây, có nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ thấp nhất khoảng 30 độ C, cao nhất 39 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 8-6, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 34 độ C.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận