Bản tin 30s nóng: Nhặt được 1 tỉ đồng, trả lại chủ nhân; Bắt nhóm làm giả thuốc đông y
Bản tin 30s nóng 24-1: Nhặt được bao tải chứa 1 tỉ đồng, trả lại chủ nhân; Bắt nhóm làm giả thuốc đông y; Ngừng bán xăng dầu tại 2 trạm dừng trên cao tốc TP.HCM - Long Thành; Ô tô tải tông 2 xe dừng đèn đỏ, chết 3 con bò...
Bản tin 30s nóng: Nhặt được 1 tỉ đồng, trả lại chủ nhân; Bắt nhóm làm giả thuốc đông y
1 - Trưa 24-1, Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn liên hoàn trên tuyến đường tránh phía Tây Buôn Ma Thuột, đoạn vòng xoay Phạm Ngũ Lão, làm một tài xế bị thương, 3 con bò chết và nhiều xe hư hỏng. Theo đó, khoảng 9h15 cùng ngày, xe tải chở vật liệu do nam tài xế (45 tuổi, ở xã Ea Đar) cầm lái bất ngờ tông vào một xe tải đang dừng đèn đỏ, rồi va vào hông một ô tô. Chiếc xe tiếp tục lao về phía trước, tông chết 3 con bò của người dân và chạy thêm khoảng 500m tông dải phân cách, làm đổ trụ đèn chiếu sáng rồi mới dừng lại. Tài xế xe tải đang được kiểm tra nồng độ cồn và ma túy. Thiệt hại vụ tai nạn ước khoảng 200 triệu đồng. Nhân chứng cho hay xe có dấu hiệu mất phanh, may mắn thời điểm xảy ra tai nạn ít xe qua lại.
2 - Ngày 24-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối ông Nguyễn Duy Hiển (64 tuổi), bà Ngô Mỹ Hoành (53 tuổi) và Võ Văn Nghề (33 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) để điều tra tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".
Trước đó, lúc 13h30 ngày 8-1, lực lượng Đội 6 Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Bình Hưng phát hiện Võ Văn Nghề chở nhiều thùng carton chứa thuốc dạng hoàn màu đen, không có hóa đơn, chứng từ. Nghề khai được ông Hiển thuê vận chuyển để gửi qua chành xe tuyến TP.HCM – Tây Ninh. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định ông Hiển và vợ là bà Hoành đã tổ chức sản xuất nhiều loại "thuốc đông y" chưa được cấp phép, tự đặt tên thuốc, dựng tên công ty và địa chỉ sản xuất ở nước ngoài như Singapore, Trung Quốc, Hong Kong để in trên bao bì nhằm tạo vỏ bọc hàng nhập khẩu, gây khó truy xuất nguồn gốc. Các nghi can còn trộn hoạt chất betamethasone là chất chống viêm, giảm đau thuộc nhóm tân dược, không được phép sử dụng trong thuốc đông y, vào sản phẩm khiến người dùng cảm giác giảm đau nhanh nhưng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe nếu sử dụng kéo dài. Khám xét các địa điểm liên quan, công an thu giữ hơn 13.000 sản phẩm thuốc đông y giả cùng máy móc, nguyên liệu, tem nhãn, bao bì. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng, truy xét đầu mối tiêu thụ và nguồn cung nguyên liệu để xử lý theo quy định.
3 - Ngày 24-1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Thắm (46 tuổi) và bà Phạm Thị Tình (42 tuổi) (cùng ở xã Tân Thuận) để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Trước đó, công an kiểm tra 2 cơ sở sản xuất của bà Thắm và bà Tình, thu giữ gần 3 tấn giá đỗ. Giám định xác định toàn bộ số giá đỗ có chứa 6-benzylaminopurine là chất kích thích tăng trưởng không được phép dùng trong sản xuất thực phẩm. Theo điều tra, từ 14-1 đến 18-1, cơ sở bà Thắm sản xuất hơn 1,2 tấn, cơ sở bà Tình hơn 1,6 tấn, tổng giá trị hàng vi phạm ước hơn 42 triệu đồng. Hai người này khai dùng chất cấm để rút ngắn thời gian sinh trưởng, giúp giá đỗ mập, trắng, đẹp để dễ bán. Theo cơ quan chức năng, chất 6-benzylaminopurine tồn dư hóa chất có thể ảnh hưởng sức khỏe. Chuyên gia khuyến cáo nên chọn giá đỗ có rễ dài, thân không quá mập và màu trắng tự nhiên.
4 - Tối 23-1, đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), cho biết vừa xử lý 3 trường hợp xe tải vi phạm khi chạy trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (đoạn qua tỉnh Khánh Hòa). Cụ thể lúc 9h, cảnh sát giao thông phát hiện tài xế T. (39 tuổi, ngụ TP Huế) cầm lái xe tải chạy trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm vi phạm các lỗi: không có giấy chứng nhận đăng ký xe (phạt tiền 2,5 triệu đồng), không có phù hiệu xe (phạt tiền 6 triệu đồng), chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng (phạt tiền 2,5 triệu đồng), chở hàng vượt quá trọng tải trên 30% đến 50% (phạt tiền 4 triệu đồng). Với các hành vi trên, tổng số tiền tài xế bị phạt là 15 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Còn chủ xe bị phạt đối với các hành vi trên tổng số tiền 88 triệu đồng. Tổng số tiền phạt của tài xế và chủ xe là 103 triệu đồng và tạm giữ xe 7 ngày. Lúc 9h55, cảnh sát giao thông tiếp tục dừng xe tải do tài xế A. (50 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương) kiểm tra và phát hiện vi phạm các lỗi: không có giấy phép lái xe (tài xế A. sẽ bị phạt tiền 19 triệu đồng). Với lỗi này, chủ xe cũng bị phạt tiền 58 triệu đồng. Tổng số tiền phạt của lái xe và chủ xe là 77 triệu đồng và tạm giữ xe 7 ngày. Tiếp đó lúc 13h18, cảnh sát dừng xe tải do tài xế M. (30 tuổi, ngụ TP Hà Nội) cầm lái để kiểm tra. Qua đó, cảnh sát phát hiện tài xế M. vi phạm hành vi "điều khiển xe có giấy kiểm định nhưng đã hết hiệu lực dưới 1 tháng" (phạt tiền 3,5 triệu đồng). Lỗi này chủ xe cũng bị phạt 10 triệu đồng. Tổng số tiền phạt của tài xế và chủ xe là 13,5 triệu đồng và tạm giữ xe 7 ngày.
5 - Khoảng 3h30 sáng 24-1, hỏa hoạn bùng phát dữ dội tại một căn hộ chung cư Ehome S (phường Long Trường, TP.HCM), khiến 3 mẹ con mắc kẹt bên trong. Chuông báo cháy vang lên, nhiều cư dân di tản xuống khu vực an toàn.
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khống chế đám cháy và đưa 3 nạn nhân ra ngoài, chuyển đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu. Các nạn nhân gồm chị L. (32 tuổi) và hai con gái là N. (6 tuổi) và Đ. (9 tuổi), đều bị suy hô hấp do ngạt khói. Bé N. bị bỏng khoảng 20% diện tích cơ thể, từ đùi xuống bàn chân, được đặt nội khí quản thở máy và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Bé Đ. bị ngưng tim ngưng thở, diện tích bỏng khoảng 6% độ 2. Các bác sĩ đã nỗ lực hồi sinh tim phổi sau đó chuyển trẻ lên Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục điều trị chuyên sâu. Người mẹ bỏng nhiều vị trí trên cơ thể, diện tích bỏng khoảng 19% ở tay và chân, theo dõi bỏng hô hấp. Nạn nhân bị ngưng tim ngưng thở ngoại viện, hồi sinh tim phổi thành công. Sau đó, tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.
6 - Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành cổ Quảng Trị cơ bản hoàn thành và chuẩn bị bàn giao, để đón du khách trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Dự án triển khai tại 3 điểm di tích là Thành cổ Quảng Trị, Trường Bồ Đề, nhà thờ Long Hưng.
Đặc biệt, Trường Bồ Đề là công trình duy nhất còn sót lại sau sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành cổ Quảng Trị . Sau nhiều tháng thi công, Trường Bồ Đề sạch đẹp và bắt mắt hơn khi cây cỏ, rác thải, các vật dụng không liên quan được di dời. Ngôi trường này có kết cấu 2 tầng, tường loang lổ vết đạn, trần thủng nhiều lỗ lớn nhỏ, hình dạng khác nhau. Nhiều đoạn ban công, trụ đỡ, trần nhà bị bom đánh hỏng, trơ lõi sắt. Trường Bồ Đề được tu bổ trên nguyên tắc tôn trọng tối đa yếu tố gốc, hạn chế can thiệp thô bạo vào kết cấu cũ. Đối với hạng mục chính là khối nhà trường, dự án tập trung tu bổ, gia cố và gia cường chống xuống cấp. Hệ cột chống bằng thép được bố trí tại các vị trí tường, dầm, sàn có nguy cơ mất an toàn, kết hợp hệ xà đỡ nhằm tăng cường khả năng chịu lực nhưng vẫn bảo đảm không làm thay đổi hình dáng kiến trúc ban đầu. Bề mặt công trình được vệ sinh bằng hóa chất chuyên dụng, phun chất chống rêu mốc, tảo bám, đồng thời sơn chống thấm để bảo vệ tường, sàn trước tác động của thời tiết. Trường Bồ Đề được xây dựng năm 1959 từ sự đóng góp của Phật tử và nhân dân với kết cấu bê tông cốt thép 2 tầng, 6 phòng học. Trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm năm 1972, nơi đây hứng chịu bom đạn dữ dội. Năm 2013, Trường Bồ Đề trở thành một trong 7 di tích thành phần thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.
7 - Sáng 24-1, Công ty xăng dầu Châu Thành bắt đầu ngừng bán xăng dầu tại 2 trạm xăng số 47 và 48 (km41+100) trong khu vực trạm dừng nghỉ trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, khiến nhiều tài xế vào nghỉ không thể tiếp nhiên liệu để đi tiếp. Theo ghi nhận, nhân viên cũng căng dây quanh khu vực trạm, vệ sinh các trụ bơm và treo bảng "tạm ngưng sửa chữa". Một số tài xế phản ánh phải chạy xuống các nút giao để đổ xăng dầu rồi quay lại cao tốc, phát sinh chi phí và bị động vì thời gian dài tuyến này chỉ có 2 trạm nói trên phục vụ cho giới vận tải. Công ty Châu Thành cho biết việc ngưng bán là biện pháp tình thế nhằm bảo đảm an ninh trật tự và hạn chế rủi ro pháp lý, do chưa xác định dứt điểm đơn vị được giao quản lý, khai thác tạm thời trong thời gian tòa án thụ lý tranh chấp với Công ty Thái Sơn, nên dừng từ 24-1, sớm hơn kế hoạch là ngày 5-2. Trước đó doanh nghiệp từng thông báo dừng từ 30-12-2025 nhưng sau đó bán tiếp. Sở Công Thương Đồng Nai đã đề nghị VEC có phương án khẩn cấp thay thế, hướng dẫn các điểm nạp nhiên liệu ở lối ra cao tốc trong bán kính khoảng 15km, đồng thời nêu rõ VEC phải chịu trách nhiệm nếu để đứt gãy nguồn cung, gây mất an ninh trật tự tại trạm dừng nghỉ.
8 - Chuyển sang phần tin thế giới. Trước nguy cơ băng giá nghiêm trọng ở Mỹ, hàng loạt bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Tại nhiều nơi đã có tình trạng người dân đổ xô mua nước đóng chai và hàng thiết yếu khiến nhiều siêu thị bị hết sạch hàng.
Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo hiện tượng tích tụ băng ở mức "thảm họa" có thể xảy ra, gây đổ cây trên diện rộng, làm gián đoạn giao thông và khiến nhiều khu vực rơi vào cảnh tê liệt sinh hoạt trong nhiều ngày. Hàng loạt hoạt động trên khắp nước Mỹ đã bị đình trệ. Nhiều trường học cho học sinh nghỉ học, hơn 2.700 chuyến bay cuối tuần bị hủy, nhiều nhà thờ chuyển sinh hoạt tôn giáo sang hình thức trực tuyến. Ít nhất 182 triệu người dân Mỹ đang nằm trong diện cảnh báo hoặc theo dõi nguy cơ băng và tuyết. Các công ty điện lực đã chuẩn bị cho kịch bản mất điện, bởi cây cối và đường dây điện phủ băng có thể tiếp tục gãy đổ ngay cả sau khi bão tan. Tại nhiều bang Trung Tây, nhiệt độ cảm nhận có thể xuống tới -48 độ C, mức lạnh có thể gây tê cóng chỉ trong vòng 10 phút. Theo các nhà khoa học, hệ thống bão lần này liên quan tới hiện tượng xoáy cực bị kéo giãn, cho phép không khí lạnh từ Bắc Cực tràn sâu xuống Bắc Mỹ.
9 - Theo Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ, cuộc không kích ngày 23-1 nhằm vào một tàu bị nghi buôn lậu ma túy ở đông Thái Bình Dương đã khiến 2 người trên tàu thiệt mạng, 1 người sống sót. Lực lượng tuần duyên Mỹ được thông báo để triển khai tìm kiếm – cứu nạn. Bộ Tư lệnh miền Nam cho biết đòn đánh được tiến hành theo chỉ đạo của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, nhắm vào con tàu bị cáo buộc do các tổ chức khủng bố bị chỉ định điều hành. Video công bố cũng ghi lại cảnh tàu phát nổ, bốc cháy dữ dội. Theo CNN, đây là vụ không kích mới nhất trong chiến dịch Mũi giáo phương Nam mà chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai nhằm cắt đứt tuyến vận chuyển ma túy trên biển ở Caribê và Thái Bình Dương. Tính đến nay, chiến dịch được cho là đã khiến ít nhất 117 người thiệt mạng.
10 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 25-1, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vài nơi, trời rét đậm rét hại, vùng núi cao cần đề phòng băng giá, sương muối. Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Còn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trong đó, khu vực cao nguyên đêm và sáng trời rét, đồng bằng thì mát mẻ có nơi trời se lạnh.
Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 25-1, trời nhiều mây, có mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 14 độ C, cao nhất 18 độ C, trời rét đậm. Khu vực Đà Nẵng nhiều mây, có mưa rào nhiệt độ thấp nhất khoảng 19 độ C, cao nhất 25 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 25-1, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 21 độ C, cao nhất 31 độ C.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận