22/01/2026

Bản tin 30s nóng 22-1: Cận cảnh băng giá ở Mẫu Sơn; Rừng khộp lớn nhất Việt Nam thu hút du khách; Hoãn xử vụ người phụ nữ lao xe xuống đèo Bảo Lộc; Cứu sống hai anh em bị lật thuyền trên biển Cửa Lò…

Bản tin 30s nóng: Cận cảnh băng giá ở Mẫu Sơn; Rừng khộp lớn nhất Việt Nam thu hút du khách

1 - Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 22-1, ông Hoàng Quốc Huy - Trạm trưởng Trạm khí tượng Mẫu Sơn (xã Mẫu Sơn, Lạng Sơn) - cho biết nhiệt độ thấp nhất đo được tại Mẫu Sơn hôm nay chỉ còn -0,1 độ C. Đây là mức thấp nhất trong đợt không khí lạnh lần này. Vị này cho biết, băng giá xuất hiện từ 5h sáng nay, nhiệt độ lúc 6h là 0,3 độ C. Đến khoảng 7h, nhiệt độ tụt xuống còn 0,2 độ C. Sau đó đến 8h, nhiệt độ giảm xuống -0,1 độ C và duy trì cho đến 10h sáng 22-1. Do thời tiết khắc nghiệt, Trạm trưởng Trạm khí tượng Mẫu Sơn khuyến cáo người dân và du khách chuẩn bị đầy đủ quần áo, mũ, găng tay, giày giữ nhiệt cho đầu, mặt, tay, chân và phòng tránh trơn trượt khi di chuyển. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, sáng sớm 22-1, ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ nhiều nơi giảm từ 4-10 độ C. Trong đó, tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) - cao hơn 1.500m, nhiệt độ thấp nhất chỉ 0,2 độ C. Nhiệt độ giảm sâu kèm sương mù dày khiến hơi ẩm trong không khí ngưng kết và đóng băng trên bề mặt cây cối, hàng rào sắt thép và các vật dụng ngoài trời. Tại đỉnh Mẫu Sơn, nhiều cây cỏ bị phủ một lớp băng giá khiến cành lá đổ rạp.

2 - Những ngày đầu tháng chạp, giữa những ruộng cúc mâm xôi vàng rực nở sớm ở làng hoa Cái Mơn (tỉnh Vĩnh Long) có người cố gắng bán từng chậu qua livestream, cũng có người nhổ bỏ hàng trăm, hàng ngàn chậu hoa, chấp nhận mất trắng để 'cắt lỗ'.

Trên ruộng cúc mâm xôi của gia đình chị Dương Ngọc Diễm, xã Phước Mỹ Trung, hơn một nửa diện tích hoa đã nở bung trước Tết gần nửa tháng. Những chậu hoa không còn giá trị thương mại được gom thành từng đống lớn. Với chị, việc nhổ bỏ là lựa chọn đau lòng nhưng bắt buộc. "Không nhổ thì cũng không bán được. Càng để càng tốn công, tốn phân, tốn nước", chị Diễm chia sẻ. Năm nay, gia đình chị xuống giống 4.000 chậu cúc mâm xôi, vốn đầu tư hơn 200 triệu đồng. Không chỉ riêng gia đình chị Diễm, nhiều nhà vườn tại các xã Phước Mỹ Trung, xã Chợ Lách… cũng chung cảnh ngộ. Những ruộng hoa vài nghìn đến cả chục nghìn chậu buộc phải "xóa sổ" sớm. Trong bối cảnh đó, một số hộ dân chọn nhổ cúc mâm xôi sớm để kịp thời xuống giống cúc vạn thọ loại hoa ngắn ngày, dễ canh thời điểm bán Tết với hy vọng gỡ lại phần nào chi phí. Song song với những ruộng hoa bị nhổ bỏ, ở nhiều nơi khác, chính quyền địa phương cùng các KOL, KOC đã xuống ruộng livestream bán hoa, kêu gọi người tiêu dùng mua trực tiếp tại vườn để hỗ trợ nông dân. Tuy vậy, không phải vườn nào cũng "cứu" kịp. Theo UBND xã Chợ Lách, năm nay có khoảng 30–40% diện tích cúc mâm xôi bị nở sớm do thời tiết bất thường, trong đó chỉ một phần được tiêu thụ qua kênh trực tuyến, phần còn lại buộc phải nhổ bỏ, chấp nhận thua lỗ.

3 - Cách trung tâm tỉnh Đắk Lắk khoảng 40km, Vườn Quốc gia Yók Đôn có diện tích hơn 115.500ha, là khu rừng đặc dụng lớn thứ hai của Việt Nam. Từ khoảng tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, khi Tây Nguyên bước vào mùa khô, rừng khộp ở VQG Yók Đôn vào mùa thay lá. Đây được xem là thời điểm đẹp nhất trong năm, khi thiên nhiên nơi đây chuyển mình, tạo nên một khung cảnh hiếm có. Cánh rừng như được khoác lên tấm áo mới với những gam màu vàng, đỏ đan xen sắc xanh, mang vẻ đẹp vừa hoang sơ vừa lãng mạn. Nơi đây có phong cảnh thơ mộng, trữ tình gắn với dòng sông chảy ngược Sêrêpốk huyền thoại. Vào tháng 11-2024, VQG Yók Đôn được xác lập kỷ lục là VQG bảo tồn hệ sinh thái rừng khộp lớn nhất Việt Nam. Vẻ đẹp của rừng khộp mùa thay lá đã thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, khám phá hệ sinh thái và tận hưởng những trải nghiệm đầy cuốn hút giữa đại ngàn Tây Nguyên.

4 - Thời điểm mùa cao su thay lá, Tuổi Trẻ Online đã tìm đến vườn bảo tồn cây cao su trăm tuổi của ngành cao su Việt Nam ở xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai để chứng kiến những dấu tích xưa còn sót lại. Nhiều khách tham quan cho hay nhìn vườn cao su cổ thụ đang bảo tồn sẽ cảm nhận được sự phát triển của ngành cao su hôm nay. Bởi vùng đất này đã có biết bao phận người trồng cây cao su, mót mủ... phải trải qua những năm tháng thăng trầm cùng những giọt mồ hôi và cả nước mắt.

H-T : Ông Nguyễn Ngọc Đan,

Phó giám đốc Đội An Lộc - Tổng công ty Cao su Đồng Nai

Còn ông Phạm Văn Hoàng, Phó chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai (nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo thành phố Long Khánh cũ), cho biết theo các dữ liệu lưu trữ, vào đầu thế kỷ XX, các chủ tư sản người Pháp đã đặt chân đến miền Đông Nam Bộ trong đó có Đồng Nai để khai thác lâm sản, lập các đồn điền cao su… Ông Hoàng cho biết thêm vườn cao su cổ thụ 120 năm tuổi, được bảo tồn đã được nhiều thế hệ nhắc đến và nó đã trở thành vườn cao su lịch sử - sinh thái. Vườn cao su này cũng đã được UBND tỉnh Đồng Nai công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2009.

5 - Đội Cảnh sát giao thông Hàng Xanh thuộc Phòng cảnh sát giao thông- Công an TP.HCM đã và đang tăng cường xử lý nghiêm hành vi xe máy chạy trên vỉa hè, một trong những lỗi vi phạm phổ biến, gây bức xúc cho người dân và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người đi bộ cũng như mỹ quan đô thị.

Trên tuyến đường Quang Trung , phường Gò Vấp và phường An Hội Tây, lực lượng Cảnh sát giao thông Hàng Xanh đã triển khai nhiều biện pháp, kết hợp giữa xử phạt trực tiếp và ghi hình xử phạt nguội. Chỉ trong thời gian ngắn, Đội Cảnh sát giao thông Hàng Xanh đã ghi hình, gửi thông báo vi phạm đối với 138 trường hợp xe máy đi trên vỉa hè. Các hình ảnh vi phạm được ghi nhận là căn cứ để xử lý nghiêm đúng quy định của pháp luật. Việc áp dụng hình thức phạt nguội không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả xử lý mà còn thể hiện tính công bằng, minh bạch, giúp răn đe, phòng ngừa vi phạm một cách bền vững. Đề nghị chủ xe đến Đội Cảnh sát giao thông Hàng Xanh để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Nghị định 168 quy định chạy xe máy trên vỉa hè phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

6 - Đồn biên phòng Bát Mọt và các phòng nghiệp vụ của Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ một người Lào có hành vi vận chuyển số lượng lớn pháo hoa nổ từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Trước đó, trưa 21-1, tại quốc lộ 47, khu vực thôn Khẹo, xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa, cách mốc quốc giới 353 khoảng 30m về phía Việt Nam. Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức kiểm tra, bắt giữ Chăn Khon - Sụ Văn Nạ Phon, 41 tuổi, trú tại bản Phăn Xạ Vẳn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, khi nghi phạm này đang điều khiển xe tải biển kiểm soát Lào. Qua kiểm tra, lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện trên xe tải có 35 thùng carton, mỗi thùng nặng khoảng 30kg, tổng trọng lượng khoảng 1.050kg pháo hoa nổ, được ngụy trang tinh vi phía dưới các thùng bia và trên ca-bin xe. Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu Chăn Khon - Sụ Văn Nạ Phon khai nhận vận chuyển số pháo hoa nổ nêu trên từ Lào sang Việt Nam để bán kiếm lời. Hiện nay, phòng chức năng của Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đồn biên phòng Bát Mọt đang tiếp tục điều tra vụ án.

7 - Ngày 22-1, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Nguyễn Thu Trang (40 tuổi) liên quan vụ đầu độc nhân tình bằng xyanua rồi lao xe xuống đèo Bảo Lộc. Tuy nhiên phiên tòa đã tạm hoãn.

Theo cáo trạng, bị cáo Trần Nguyễn Thu Trang và ông V. (39 tuổi, ngụ TP.HCM) có quan hệ yêu đương từ khoảng năm 2022. Đến cuối tháng 8-2024, Trang và ông V. phát sinh mâu thuẫn. Trang cho rằng ông V. lừa dối tình cảm và do áp lực kinh tế nên nảy sinh ý định giết ông rồi tự sát. Trang lên Facebook đặt mua 7 viên xyanua với giá 1,4 triệu đồng. Khi nhận hàng, Trang lấy một phần nhỏ hòa vào nước cho mèo uống. Thấy mèo trúng độc và chết ngay sau đó, Trang tiếp tục nghiền 1/3 viên xyanua bỏ vào túi ni lông cất giữ. Ngày 20-10-2024, ông V. lái ô tô đến phòng trọ để chở Trang về nhà cha mẹ Trang tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp chơi. Khoảng 16h cùng ngày, ông V. lái ô tô chở Trang quay về TP.HCM. Trước khi đi, Trang đến quán cà phê gần nhà mua cho ông V. ly cà phê. Lúc này, bị cáo nảy sinh ý định đầu độc ông V.. Tới quốc lộ 30 đoạn thuộc địa phận xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp, lợi dụng lúc ông V. tập trung lái xe, Trang cho chất độc xyanua vào ly cà phê. Sau khi uống cà phê khoảng 3 phút, ông V. có biểu hiện ngộ độc nên dừng xe, mở cửa và gục xuống đường. Trang xuống xe nhờ người dân đưa nạn nhân lên xe và chở về TP.HCM. Khi đến gần một vựa trái cây ven đường ở xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp, Trang mở cửa kính vứt ly cà phê có pha chất độc xuống đường, sau đó đi vào tuyến cao tốc Mỹ Thuận -Trung Lương - TP.HCM. Tới gần trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa, Trang dừng xe lại kiểm tra thì phát hiện ông V. đã tử vong. Trang tiếp tục lái xe đến phòng trọ của mình tại phường Tân Thuận (TP.HCM) để vào cất đồ. Tại đây, Trang lấy một lượng nhỏ xyanua đã nghiền pha vào ly nước cam rồi đem r axe uống để tự tử thì bị ngất trên xe. Đến khoảng 1h ngày 21-10-2024, Trang tỉnh dậy và lái xe đến đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng). Tại đây, Trang chạy qua chạy lại trên đèo nhiều lần và dừng tại đài tưởng niệm, vứt bỏ ly nước cam. Khoảng 12h cùng ngày, bị cáo lái xe từ hướng đèo Bảo Lộc về TP.HCM, đến đoạn thuộc phường 3, tỉnh Lâm Đồng thì đánh lái sang trái cho xe ô tô lao xuống đèo. Xe bung túi khí nên Trang chỉ bị xây xát. Trang leo ra ngoài,  kẹt chân vào đá bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu. Từ các dấu tích tại hiện trường, công an xác định người đàn ông tử vong trước khi xảy ra tai nạn và nghi vấn đây là vụ án mạng, tạo hiện trường giả. Làm việc với cơ quan điều tra, Trang thừa nhận sát hại người tình bằng xyanua vì ghen tuông. Hội đồng xét xử nhận định do vắng luật sư bào chữa cho bị cáo và bị cáo không đủ sức khỏe để tham gia phiên tòa nên quyết định tạm hoãn phiên tòa.

8 - Ngày 22-1, thông tin từ Hải đội 2, Bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết lực lượng biên phòng đã phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời cứu sống hai anh em bị lật thuyền trên biển Cửa Lò do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Khoảng 14h30 chiều 21-1, tàu cá do hai anh em ông Nguyễn Công Chung (48 tuổi) và anh Nguyễn Công Nghĩa (46 tuổi) cùng ngụ phường Vinh Lộc, Nghệ An đang trên đường từ ngư trường trở về lạch Cửa Hội thì bị lật.  Thời điểm xảy ra sự cố, hai ngư dân không kịp mặc áo phao, chỉ bám vào tấm xốp. Nhận được tin báo, Hải đội 2 - Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức cứu nạn. Sau thời gian ngắn, ông Nghĩa được đưa vào bờ an toàn. Riêng ông Chung khi đang trôi dạt trên biển Cửa Lò thì được lực lượng cứu hộ phát hiện trong lúc quan sát bằng ống dòm và cứu, đưa đến bệnh viện. Hiện sức khỏe của cả hai ngư dân đã ổn định.

9 - Chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 22-1, Hãng tin Reuters dẫn dữ liệu từ trang Tankertrackers.com và nhân chứng cho biết: 2 tàu chở dầu bị Mỹ bắt giữ trong tháng này trong chiến dịch nhắm vào Venezuela đã xuất hiện gần Puerto Rico vào hôm 21-1.

Hai tàu này gồm siêu tàu chở dầu M Sophia (bị Mỹ bắt giữ vào ngày 7-1 khi đang chở dầu mỏ Venezuela) và tàu nhỏ hơn có tên Galileo (trước đây có tên là Veronica, bị bắt giữ vào tuần trước trong lúc không mang theo hàng hóa, dù trước đó từng chở dầu Venezuela). M Sophia và Galileo nằm trong số bảy tàu có liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela đã bị quân đội và lực lượng Tuần duyên Mỹ bắt giữ trong những tuần gần đây, chủ yếu tại vùng biển Caribê. Giới chức Mỹ chưa công bố điểm đến hoặc kế hoạch đối với các tàu bị bắt giữ. Lực lượng Tuần duyên Mỹ từ chối bình luận và chuyển câu hỏi sang Nhà Trắng. Do các thiết bị phát tín hiệu định vị không được bật, vị trí của tàu M Sophia và Galileo vẫn chưa được biết cho tới khi có xác nhận từ trang Tankertrackers.com và nhân chứng vào ngày 21-1. Các tàu này có thể sẽ tiếp tục ở lại Puerto Rico hoặc được chuyển sang một cảng khác của Mỹ. Dữ liệu cho thấy năm tàu bị bắt giữ còn lại đang ở gần bờ Vịnh Mexico của Mỹ, trong vùng biển Venezuela và gần Scotland. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ can thiệp vào Venezuela - gồm cả việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro vào ngày 3-1 - nhằm ngăn chặn hoạt động buôn ma túy. Ông Trump đã áp lệnh phong tỏa nhằm ngăn các tàu bị trừng phạt vận chuyển dầu mỏ Venezuela, khiến hoạt động xuất khẩu trong tháng 12-2025 gần như tê liệt. Trong tháng 1-2026, các chuyến hàng đã tăng trở lại dưới sự giám sát của Mỹ, nhưng vẫn còn hàng triệu thùng dầu nằm trong kho.

10 - Theo Hãng tin AP, ngày 21-1, Bộ trưởng An ninh Mexico Omar García Harfuch cho biết nước này đã chuyển giao thêm 37 thành viên của các băng đảng ma túy Mexico sang Mỹ, trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép buộc chính phủ mạnh tay trấn áp những mạng lưới tội phạm mà Washington cáo buộc đang buôn lậu ma túy qua biên giới. Theo bộ trưởng, những người bị chuyển giao đều là "tội phạm đặc biệt nguy hiểm", gây đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và đang đối mặt với các vụ án tại Mỹ. Như vậy chỉ trong chưa đầy một năm, Mexico đã chuyển tổng cộng 92 thành viên băng đảng ma túy sang Mỹ. Đây là lần thứ ba Mexico thực hiện các đợt chuyển giao quy mô lớn, sau hai đợt hồi tháng 2 và tháng 8-2025. Động thái này được xem là nỗ lực nhằm xoa dịu sức ép ngày càng gia tăng từ Washington, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục chỉ trích Mexico chưa đủ quyết liệt trong cuộc chiến chống ma túy. Trong số những người bị chuyển giao có nhiều nhân vật quan trọng thuộc các tổ chức tội phạm khét tiếng như băng Sinaloa, Beltrán-Leyva, Jalisco Thế hệ mới (CJNG), băng Đông Bắc và tàn dư của băng Zetas hoạt động tại bang Tamaulipas, giáp ranh bang Texas (Mỹ). Đáng chú ý, bà María Del Rosario Navarro Sánchez cũng nằm trong danh sách này. Đây là công dân Mexico đầu tiên bị truy tố tại Mỹ với cáo buộc cung cấp hỗ trợ cho một tổ chức khủng bố, sau khi bị cho là đã thông đồng với băng đảng ma túy. Trước đó, Tổng thống Trump nhiều lần công khai nhắc tới khả năng sử dụng biện pháp quân sự nhằm vào các băng đảng ma túy Mexico. Ngôn từ của ông càng trở nên cứng rắn hơn sau chiến dịch tập kích của Mỹ tại Venezuela gần đây.

11 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 23-1, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vài nơi, trời rét đậm. Vùng núi cao có nơi rét hại, đêm và sáng sớm có nơi xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ trong đợt lạnh này phổ biến từ 6-12 độc C, vùng núi cao nhiều nơi nhiệt giảm sâu xuống dưới 0 độ C. Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc trời rét đậm, với nhiệt độ phổ biến từ 13-16 độ C, phía Nam trời lạnh. Còn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thời tiết phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ. Riêng cao nguyên Trung Bộ sáng sớm và đêm trời rét, các nơi khác trời se lạnh.

Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 23-1, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 10 độ C, cao nhất 18 độ C, trời rét đậm. Khu vực Đà Nẵng trời nhiều mây, có mưa rào nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 độ C, cao nhất 23 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 23-1, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 23 độ C, cao nhất 31 độ C.  

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên