22/08/2025
TTO
và 1 tác giả khác

Bản tin 30s nóng 22-8: Điều tra nghi án giận vợ đốt nhà, thiêu rụi 56 ki ốt ở Cà Mau; Ông Thaksin được tuyên trắng án với cáo buộc khi quân; Tiếp tay đường dây rửa tiền 30.000 tỉ, nhân viên ngân hàng bị khởi tố; Xe tải tông 18 con bò...

1 - Thông tin từ báo cáo của UBND xã Thanh Tùng, đám cháy bùng phát lúc 11h45 cùng ngày và đến 13h30 mới được khống chế. Không có thiệt hại về người nhưng lửa đã thiêu rụi 56 ki ốt của 25 hộ kinh doanh. Bước đầu xác định lửa bùng phát từ hộ ông Nguyễn Văn Phúc và lan ra ki ốt của các hộ dân lân cận. Mặc dù chợ Thanh Tùng ở cạnh sông lớn nhưng do khu vực kinh doanh buôn bán có nhiều vật dụng dễ cháy như vải, quần áo, đồ gia dụng nên ngọn lửa bùng phát mạnh và nhanh, từ đó gây khó khăn cho việc chữa cháy. Một số người dân địa phương cho biết hai vợ chồng ông Phúc cự cãi do ghen tuông. Ông Phúc đã chém vợ mình, sau đó đốt nhà (ki ốt ông thuê để buôn bán trong nhà lồng chợ và để ở). Đám cháy bùng phát, người dân tập trung chữa cháy và đưa ông Phúc đến trạm y tế để sơ cứu. Vợ ông Phúc cũng được người dân địa phương đưa đi bệnh viện điều trị. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng giúp người dân dọn dẹp hiện trường, khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại. Nguyên nhân vụ cháy đang được công an làm rõ.

2 - Tối 21-8, tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 diễn ra với sự tham gia của hàng chục ngàn người cùng khí tài, xe đặc chủng. Từ sớm, khắp các tuyến đường hướng về quảng trường Ba Đình tràn ngập sắc đỏ của cờ, hoa. Ngoài các khối diễu binh của các lực lượng vũ trang quân đội, công an, còn có các khối diễu hành đại diện cho các tầng lớp, giai cấp. Buổi tổng hợp luyện bắt đầu lúc 20 giờ. Ngoài các khối diễu binh thuộc lực lượng, quân đội, công an, các khối quần chúng, buổi tổng hợp luyện còn có sự xuất hiện của các khối quân đội Nga, Campuchia, Lào.

3 - Công an Hà Nội sáng 22-8 cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đang khẩn trương điều tra, xử lý các nghi can trong vụ lao xe vào cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện A80 vào tối 21-8.

Vào khoảng 20h10 ngày 21-8, Nguyễn Bá Hoài Nam (sinh năm 2007) lái xe máy, chở theo Nguyễn Văn Quân (sinh năm 2007) đi với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. ‎Thời điểm này, các lực lượng công an đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi tổng hợp luyện lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9. Phát hiện trường hợp có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và người dân; tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn. Tuy nhiên tài xế xe máy không chấp hành mà tiếp tục lao xe tông thẳng vào đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động) làm đại úy Công ngã ra đường. Ngay sau đó tổ công tác đã bắt giữ 2 thanh niên và đưa đại úy Công đi cấp cứu. Bước đầu xác định đại úy Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái.

4 - Ngày 22-8, ông Nguyễn Công Sơn, Chủ tịch UBND xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm chết 18 con bò của 3 hộ dân ở địa phương. Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 21-8, một nam tài xế trú tại xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi lái xe tải chở theo máy xúc đất trên đường liên xã theo hướng từ xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai đi xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi. Khi đến làng Óp, xã Ia Phí thì xe tải bất ngờ tông vào đàn bò đang đi trên đường. Cú va chạm làm chết 18 con bò của 3 hộ dân ở xã Ia Phí. Nguyên nhân bước đầu được cơ quan chức năng xác định là do xe tải mất phanh. Cũng theo Chủ tịch UBND xã Ia Phí, sau khi xảy ra sự việc, lái xe đã thỏa thuận với 3 hộ dân và thống nhất đền bù với tổng số tiền 305 triệu đồng. Các hộ dân đã đồng ý nhận tiền đền bù và không có ý kiến gì khác.

5 - Ngày 22-8, Phòng cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố thêm 20 bị can liên quan trong đường dây rửa tiền quy mô gần 30.000 tỉ đồng. Trong số này, 4 bị can bị bắt tạm giam, 16 bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan điều tra, các bị can bị khởi tố về nhiều tội danh như: sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả, sử dụng con dấu và tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Đây là kết quả đấu tranh giai đoạn 2 của chuyên án bí số 1222T, mở rộng từ vụ án khởi tố hồi tháng 1-2025. Đáng chú ý, trong số các bị can vừa bị khởi tố có 4 nhân viên ngân hàng bị cáo buộc đã tiếp tay mở tài khoản cho doanh nghiệp "ma" phục vụ hoạt động rửa tiền. Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét nhiều trụ sở chi nhánh ngân hàng tại Bình Dương, Hà Nội và Đà Nẵng để thu thập chứng cứ. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố một bị can có hành vi sử dụng ví điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm. Trước đó, ngày 22-1, Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây rửa tiền do Trang Quang Trung (36 tuổi) trú tại TP Đà Nẵng cầm đầu. Từ năm 2022 đến 2024, Trung làm giả căn cước công dân, thành lập 187 doanh nghiệp ma, làm giả con dấu ngân hàng, văn phòng công chứng để mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp. Các tài khoản này sau đó được bán lại cho tội phạm nhằm hợp thức hoá dòng tiền từ hoạt động lừa đảo, đánh bạc xuyên biên giới. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản lên tới gần 30.000 tỉ đồng, trong đó ngoại hối khoảng 300 tỉ đồng.

6 - Ngày 22-8, một lãnh đạo UBND xã Nghĩa Lộc, Nghệ An cho biết địa phương đã xử phạt chủ trại heo hơn 60 triệu đồng về hành vi xả thải trái phép ra môi trường. Đồng thời xã yêu cầu chủ trại heo phải tuân thủ nghiêm túc các quy định về xử lý chất thải, bảo vệ môi trường. Trước đó, khoảng 22h tối 18-8, người dân sống gần khu vực suối Khe Đền, xóm Khe Sài 2, xã Nghĩa Lộc ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc nên rủ nhau xuống suối kiểm tra. Lúc này trời mưa, người dân đã dầm mưa, rọi đèn đi ngược dòng suối lên đầu nguồn phát hiện trại heo đang xả thải ra suối bằng ống nhựa. Suối Khe Đền nổi bọt trắng xóa, nước màu sẫm đen, bốc mùi hôi thối. Người dân đã liên hệ ban cán sự xóm Khe Sài 2, đồng thời báo lên chính quyền xã Nghĩa Lộc. Ngay sau đó, lực lượng công an xã, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Nghĩa Lộc đã xuống hiện trường. Trong đêm lực lượng chức năng lập biên bản sự việc, người quản lý trại thừa nhận trại xả thải ra suối. Theo đại diện quản lý trại, do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi nên có hơn 600 con heo đã nuôi quá một tháng vẫn chưa xuất bán được. Trang trại đề xuất khi nào bán được sẽ không nhập heo con vào nuôi ở chuồng này nữa. Còn các chuồng khác heo con mới thả trọng lượng khoảng 10kg/con, trang trại đề xuất nuôi hết lứa. Khoảng bốn tháng sau, trang trại sẽ tạm dừng hoạt động.

7 - Chuyển sang phần tin thế giới. Báo Nation Thailand đưa tin sáng 22-8, Tòa Hình sự Thái Lan đã bác bỏ các cáo buộc với cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra liên quan tội xúc phạm hoàng gia và vi phạm luật tội phạm máy tính.

Theo Hãng tin Reuters, chia sẻ với báo chí khi rời tòa án ở Bangkok, ông Thaksin Shinawatra , 76 tuổi, mỉm cười và cho biết "vụ án đã bị bác bỏ". Vụ án bắt nguồn từ cuộc phỏng vấn của ông Thaksin với truyền thông Hàn Quốc vào tháng 5-2015, trong đó ông bị cáo buộc xúc phạm hoàng gia theo Điều 112 Bộ luật Hình sự Thái Lan và vi phạm luật tội phạm máy tính. Về phần mình, ông Thaksin phủ nhận mọi phát ngôn sai trái, đồng thời nhiều lần tuyên bố trung thành với Nhà vua - người có vị trí vô cùng tôn kính theo Hiến pháp Thái Lan. Theo Reuters, đây là vụ đầu tiên trong loạt phán quyết sắp tới liên quan gia tộc Shinawatra, trong bối cảnh đế chế chính trị do ông Thaksin sáng lập đang lung lay sau hai thập kỷ nắm quyền lực tại Thái Lan. Một tuần sau đó một tòa án khác tại Thái Lan sẽ đưa ra phán quyết liệu con gái ông - Thủ tướng đang bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra - có bị bãi nhiệm hay không. Ông Thaksin cũng sẽ phải đối diện với thách thức pháp lý khác vào tháng 9, khi Tòa án Tối cao Thái Lan sẽ quyết định liệu 6 tháng ông bị quản thúc tại bệnh viện trước khi được trả tự do vào năm 2024 có được tính là thời gian chấp hành án phạt tù vì tội lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích hay không. Ông có thể sẽ phải quay lại nhà giam để tiếp tục thụ án.

8 - Tối 21-8 tại thủ đô Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, với sự tham dự của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary, nhiều lãnh đạo cấp cao Campuchia, đại diện các cơ quan quốc tế, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc, học tập tại Campuchia. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ đã ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, khẳng định thành tựu của Việt Nam là nền tảng để đất nước vững bước đi lên. Ông nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam – Campuchia luôn được vun đắp bền chặt trên phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài", mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Phát biểu tại sự kiện, thay mặt cơ quan lập pháp, hành pháp và nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen gửi lời chúc mừng, khẳng định ngày độc lập của Việt Nam cách đây 80 năm là bước ngoặt lịch sử, đồng thời là nguồn động lực thúc đẩy cho phong trào đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á. Ông Hun Sen khẳng định, Campuchia luôn coi trọng quan hệ gắn bó và hợp tác toàn diện với Việt Nam, dựa trên sự tin cậy, giúp đỡ lẫn nhau và cùng hướng tới hòa bình, ổn định, thịnh vượng trong khu vực.

9 - Tối 21-8, sân bóng ở  Argentina  đã trở nên hỗn loạn chưa từng có trong trận cầu giữa một đội bóng của Chile gặp Argentina trong khuôn khổ Copa Sudamericana. Bạo loạn nổ ra khi tỉ số đang là 1-1, thì cổ động viên hai bên lao vào ẩu đả, khiến hơn 200 người bị thương, và trận đấu phải tạm hoãn. Cảnh sát đã bắt giữ hơn 100 người sau vụ việc. Tổng thống Chile Gabriel Boric và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đều lên án vụ việc, kêu gọi xử lý nghiêm những kẻ gây rối.

10 - Ngày 22-8, theo hãng tin BERNAMA của Malaysia, chiếc tiêm kích F/A-18D Hornet của không quân nước này - đã gặp sự cố cháy động cơ và rơi ngay sau khi vừa cất cánh tại sân bay ở Kuantan vào tối 21-8. Hai phi công kịp bung ghế thoát hiểm an toàn và được đưa đi bệnh viện kiểm tra. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ việc.

11 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ ngày 22-8, áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (tức là từ 39-61km/h), giật cấp 9. Dự báo đêm nay hoặc sáng mai, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão thứ 11 trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương và cơn bão thứ 5 trên Biển Đông (có tên quốc tế là Kajiki). Khoảng trưa mai 23-8, tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa 520km về phía Đông Đông Bắc, sức gió gần tâm bão mạnh 8-9, giật cấp 11 và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, có mưa rào và dông, với sức gió cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động nguy hiểm.

Trên đất liền, đêm nay và ngày mai 23-8, vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 30–60mm, cục bộ trên 150mm. Trong khí đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và cả Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, có nơi mưa to trên 70mm. Cần theo dõi những bản tin thời tiết tiếp theo. 

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên